Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly

Ngày 28/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly (Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Duangta Soulivong, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng làm trưởng đoàn tới chào xã giao.
Sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Thành ủy vào tháng 12/2023 Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) Điều động Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh làm Bí thư Quận ủy Hoàng Mai

Trao đổi tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Hoàn Kiếm và Huyện Chanthabuly, đồng thời khẳng định chuyến thăm của đoàn tới Quận ủy Hoàn Kiếm lần này đã góp phần cụ thể hoá biên bản ghi nhớ và nội dung hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng quà Đoàn đại biểu huyện Chanthabuly

Khẳng định, mối quan hệ hợp tác bền chặt của hai địa phương là minh chứng sống động cho quan hệ mật thiết giữa hai Thủ đô, Phó Bí thư Thành ủy kỳ vọng, mối quan hệ này sẽ trở thành quan hệ tiêu biểu, tạo ra mô hình kiểu mẫu để khuyến khích các địa phương khác của hai Thủ đô tiếp tục xây dựng quan hệ bền chặt.

Giới thiệu khái quát tình hình phát triển của Thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Thủ đô Hà Nội có 30 quận, huyện, thị xã, với khoảng 10 triệu người đang sinh sống và làm việc. Trong những năm qua, Hà Nội luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao so với mặt bằng chung cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về phát triển Thủ đô Hà Nội. Trên cơ sở của Nghị quyết, hiện nay Quốc hội đang bàn sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô. Cùng với đó, Hà Nội cũng đang xây dựng quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với mục tiêu đến năm 2045 Hà Nội sẽ là Thành phố phát triển toàn diện, kết nối toàn cầu; với mức thu nhập bình quân khoảng 36.000 USD - tương đương thu nhập người dân các nước phát triển trên thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh tới ba khâu đột phá mà Hà Nội đang tích cực triển khai.

Thứ nhất, là hoàn thiện thể chế để phát triển Thủ đô, đặc biệt là sửa đổi bổ sung Luật Thủ đô. Thứ hai, là đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ ba, là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hoá, trên quan điểm văn hoá là nguồn lực mới cho sự phát triển.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Hà Nội cũng tham gia tích cực với cả nước trên tiến trình hội nhập quốc tế một cách tích cực, và hiện đã có quan hệ hợp tác với trên 100 Thủ đô và thành phố trên cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly
Quang cảnh buổi tiếp

Khẳng định Thủ đô Hà Nội luôn xác định Thủ đô Viêng Chăn là đối tác truyền thống, thiết thực, là anh em thủy chung, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn quận Hoàn Kiếm và huyện Chantabuly sẽ cùng nhau bàn bạc, xác định nội dung hợp tác thời gian tới theo hướng phát huy được tiềm năng, thế mạnh mỗi địa phương, với các nội dung hướng đến phát triển bền vững.

Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong cũng gợi ý một số lĩnh vực mà hai bên có thể xem xét thúc đẩy hợp tác dựa trên khuôn khổ hợp tác sẵn có giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn như: phát triển công nghiệp văn hoá kết hợp với du lịch và thương mại dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực, trao đổi giáo viên, kinh nghiệm, mô hình và cách thức quản trị các nhà trường; chuyển đổi số trong xây dựng hệ thống chính quyền…

Nhấn mạnh đây cũng là những lĩnh vực mà quận Hoàn Kiếm thực tế đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ trong thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng khuyến khích huyện Chanthabuly tiếp tục nghiên cứu các văn bản ghi nhớ hợp tác, tiến tới đề xuất thêm các lĩnh vực hợp tác dựa trên nhu cầu thực tế.

Nhất trí cao với những chia sẻ toàn diện và rất ý nghĩa của đồng chí Nguyễn Văn Phong về thúc đẩy hợp tác giữa quận Hoàn Kiếm và huyện Chanthabuly, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Duangta Soulivong đánh giá, những chỉ đạo và chia sẻ sâu sát cho thấy Thủ đô Hà Nội hết sức quan tâm tới mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Đồng chí Duangta Soulivong cũng cam kết sẽ không ngừng thúc đẩy để mối quan hệ này đạt được hiệu quả cao nhất.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bày tỏ ấn tượng trước tốc độ phát triển của quận Hoàn Kiếm, đồng chí Duangta Soulivong đã thông tin sơ bộ về tình hình phát triển của huyện Chanthabuly, trong đó nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, huyện Chanthabuly thường xuyên quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, gắn liền với công tác chuyên môn.

Theo người đứng đầu chính quyền huyện Chanthabuly, nền kinh tế huyện - vốn có một trụ cột là du lịch - đã hứng chịu những tác động tiêu cực từ diễn biến kinh tế ảm đạm trên toàn cầu và dịch Covid-19, nhưng đã dần phục hồi trong thời gian gần đây.

Đánh giá cao những hỗ trợ của quận Hoàn Kiếm, nhất là trong hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng Chanthabuly Duangta Soulivong tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy Thủ đô Viêng Chăn và Thủ đô Hà Nội, huyện Chanthabuly và quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, góp phần thiết thực vào quan hệ giữa hai Thủ đô, hai nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động