Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã đến thăm, chúc mừng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Chú trọng đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Y tế Thủ đô Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Báo cáo của Giám đốc Trung tâm 115 Hà Nội Nguyễn Thành cho biết, Trung tâm đã phát triển hệ thống mạng lưới gồm 8 trạm cấp cứu khu vực đáp ứng yêu cầu cấp cứu của người bệnh.

Mặc dù số lượng trạm cấp cứu khu vực đã tăng, nhưng do nhu cầu cấp cứu ngoài bệnh viện của người dân nội, ngoại thành rất cao, nên đơn vị mới đáp ứng được một phần nhu cầu cấp cứu tại khu vực nội thành và một số huyện vùng ven đô, còn những huyện ở xa đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong đáp ứng. Theo quyết định của Thành phố, Trung tâm còn có thêm 4 trạm cấp cứu 115 khu vực, gồm: Trạm cấp cứu 115 khu vực Sơn Tây, Thạch Thất, Sóc Sơn và Thường Tín.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng các cơ sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà tặng Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. (Ảnh: Vương Vân)

Năm 2023, số lượt yêu cầu cấp cứu trước bệnh viện của người bệnh là 39.242 lượt, số lượt đáp ứng 39.241, đạt 99,99% số lượt yêu cầu cấp cứu gọi đến 115. Trong đó, chất lượng phục vụ người bệnh thường xuyên được quan tâm, với tổng số người bệnh là 26.492, tỷ lệ xử trí cấp cứu ban đầu đạt 95,3%, đối với bệnh nhân thuộc diện cấp cứu nặng thì tỷ lệ được điều trị cấp cứu là 100%.

Ngoài 15 kíp xe được bố trí thường trực 24/24 giờ cấp cứu và vận chuyển cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, 1 xe thường xuyên trực xử lý và vận chuyển người bệnh tâm thần, lang thang, Trung tâm còn bố trí các kíp xe cấp cứu tham gia đảm bảo công tác y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố do Bộ Y tế, Thành phố và Sở Y tế giao.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Chia sẻ với những khó khăn về cơ sở hạ tầng cũng như nguồn nhân lực hạn chế của Trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Thành phố luôn quan tâm đầu tư cho các cơ sở y tế để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Đề nghị Sở Y tế chú trọng củng cố tuyến y tế cơ sở; hoạt động cấp cứu trước bệnh viện của Trung tâm Cấp cứu 115. Trong đó, Sở Y tế sớm làm Đề án trình Thành phố đầu tư thêm xe cấp cứu cho Trung tâm Cấp cứu 115.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý trong quá trình xây dựng đề án các bệnh viện đa khoa quận, huyện, cần chú ý đến diện tích hoạt động của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như quy chế phối hợp giữa Trung tâm Cấp cứu 115 với các bệnh viện trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng các cơ sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng. (Ảnh: Vương Vân)

Tại Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Quang, Giám đốc Trung tâm chia sẻ, thời gian qua, công tác phòng, chống dịch luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị của quận. Năm 2023, quận ghi nhận 1.104 ca mắc/93 ổ dịch sốt xuất huyết, không có tử vong (tăng gấp 2 lần so với năm 2022), xếp thứ 18/30 quận, huyện về tổng số ca mắc sốt xuất huyết. Các dịch bệnh lưu hành khác đều có số mắc tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2022, không ghi nhận các ổ dịch lớn, không ghi nhận trường hợp tử vong do dịch bệnh.

Về công tác khám, chữa bệnh, năm 2023, tổng số lần khám đạt 112,5% so với năm 2022. Các phòng khám đã thực hiện đầy đủ danh mục kỹ thuật theo phân tuyến được Sở Y tế phê duyệt, có phân luồng, sàng lọc đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Đặc biệt, tháng 10/2023, công trình Phòng khám Đa khoa Mai Hương được Ủy ban nhân dân (UBND) quận đầu tư xây mới đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Trung tâm y tế đang tiếp tục trình UBND quận đầu tư trang thiết bị y tế, phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành chuyển giao kỹ thuật để nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh.

Biểu dương những nỗ lực của gần 360 y, bác sĩ Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, là địa bàn đông dân cư và biến động dân số phức tạp, nhưng Trung tâm Y tế quận đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch bệnh sốt xuất huyết. Đồng thời, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình, phát triển danh mục kỹ thuật mới tại các phòng khám đa khoa, y học cổ truyền - phục hồi chức năng, tăng cường quản lý bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các y, bác sĩ của Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác này. Đồng thời, tiếp tục chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe học đường; không để dịch bệnh truyền nhiễm lây lan trong cộng đồng. Trung tâm cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho y, bác sĩ; chú trọng vấn đề y đức trong phục vụ bệnh nhân.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng các cơ sở Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. (Ảnh: Vương Vân)

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện cho biết, Bộ Y tế vừa có quyết định bàn giao cơ sở 2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai) cho đơn vị quản lý. Đây là bệnh viện dã chiến được sử dụng trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của Thành phố. Ngay sau khi cơ sở 2 đi vào hoạt động, Bệnh viện sẽ mở thêm các chuyên khoa mới, như: Đột quỵ, hô hấp, hồi sức cấp cứu và truyền nhiễm…

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu thông tin, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 5 nghìn lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, cơ sở vật chất của Bệnh viện còn chật hẹp, với 10 nghìn m2 nhưng có đến hơn 1 nghìn bệnh nhân điều trị nội trú. Hiện nay, Bệnh viện có đủ các chuyên khoa với đội ngũ y, bác sĩ giỏi hàng đầu cả nước; khoảng 70% bệnh nhân là người dân trên địa bàn Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền Thành phố; mong muốn Thành phố hỗ trợ để cơ sở 2 của Bệnh viện sớm đi vào hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Tặng hoa chúc mừng các cán bộ, y, bác sĩ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương những kết quả mà Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đạt được trong 17 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm qua, Bệnh viện không chỉ chia sẻ gánh nặng cho hệ thống y tế của Thủ đô, mà còn là cái nôi đào tạo y, bác sĩ giỏi hàng đầu cả nước. Mô hình quản trị của Bệnh viện ngày càng tiếp cận với mô hình chung của thế giới. Bệnh viện còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành y tế cả nước cũng như thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở 2 của Bệnh viện sớm đi vào hoạt động, góp phần giải tỏa áp lực cho hệ thống y tế Thủ đô. Đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, trong giai đoạn tới, Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư cho 3 lĩnh vực quan trọng, gồm: Y tế, giáo dục và văn hóa với tổng kinh khí hơn 49 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Thành phố sẽ đầu tư xây dựng một số bệnh viện khu vực ngoại thành; phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế gia đình, chăm sóc sức khỏe học đường. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng hồ sơ sức khỏe bệnh nhân gắn với cơ sở dữ liệu thông tin căn cước công dân. Thành phố mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động