Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 21/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà các y, bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).
Xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại Chú trọng đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Y tế Thủ đô

Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, Tiến sỹ - Bác sĩ Bùi Vinh Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, Bệnh viện có quy mô 615 giường bệnh, 36 khoa phòng, gần 700 cán bộ nhân viên, trong đó, có 152 bác sĩ với 83% có trình độ sau Đại học. Các dịch vụ y tế phục vụ chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung bướu bao gồm đầy đủ các lĩnh vực.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Bệnh viện cũng được đầu tư hệ thống máy móc trang thiết bị đồng bộ, hiện đại như: Máy PET/CT, máy chụp CT Scanner 128 dãy, máy chụp cộng hưởng từ 1.5 tesla, máy chụp xạ hình SPECT, máy chụp mạch số hóa xóa nền, máy gia tốc, máy xạ trị áp sát liều cao, hệ thống máy xét nghiệm PCR phát hiện đột biến gen trong ung thư, hệ thống máy nội soi tiên tiến...

Về công tác chuyên môn, các chỉ tiêu về khám chữa bệnh chung đều tăng trưởng từ 10 - 40% so với năm trước. Năm 2023, Bệnh viện không để xảy ra bất kỳ sự cố y khoa nghiêm trọng nào cho người bệnh. Bên cạnh công tác khám chữa bệnh của bệnh viện tuyến cuối, Bệnh viện cũng đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên khoa đầu ngành Ung Bướu và chuyên khoa đầu ngành GPB của thành phố Hà Nội. Năm 2023, Bệnh viện đã đi tuyến và kiểm tra giám sát tại 13 đơn vị.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cũng là một trong những đơn vị tham gia Đề án khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế. Hiện tại, hệ thống khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện đã kết nối với 53 đơn vị tuyến dưới, thường xuyên hội chẩn các ca bệnh khó để kịp thời điều trị. Bệnh viện cũng đã ký kết hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế (Pháp, Hàn Quốc, Trung Quốc...), triển khai nhiều dự án, tiếp đón các đoàn khách đến tham quan và đặt cơ sở cho hợp tác trong tương lai.

Bày tỏ cảm ơn và chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những kết quả của Bệnh viện đã đạt được trong năm 2023, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Y tế Thủ đô, của Bệnh viện và của chính nghề mình đã lựa chọn “Lương y như từ mẫu” để hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2024. Đồng thời, mong muốn đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cố gắng để có nhiều công trình khoa học cùng đội ngũ y bác sĩ trong nước, khu vực và thế giới từng bước tiệm cận với những phương pháp điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, chủ trương của Thành phố sẽ xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện tại huyện Quốc Oai; bên cạnh đó, trong chiến lược đầu tư lĩnh vực y tế của Hà Nội đến năm 2025 cũng có định hướng này. Do đó, đề nghị Giám đốc Sở Y tế phối hợp với địa phương để sớm hoàn thiện quy hoạch, giao đất và các thủ tục đầu tư để triển khai sớm.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Bệnh viện cũng cần đẩy mạnh công tác đào tạo, hợp tác quốc tế và tăng cường hợp tác trong nước để nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, có nhiều giải pháp trong điều trị cho bệnh nhân. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong triển khai bệnh án điện tử để người dân có thể tiếp cận nhanh nhất, tiết kiệm thời gian cho đội ngũ y bác sĩ, qua đó, tăng cường thời gian điều trị, chăm sóc cho người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trở thành địa chỉ đỏ của ngành Y tế Thủ đô.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà các y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

* Đến thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của toàn thể đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện đã cống hiến công sức, trí tuệ, luôn tận tâm, tận lực, vượt qua khó khăn, vất vả để đóng góp cho nền y học của Thủ đô và đất nước, vì mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, cao quý của ngành y tế nói chung và Bệnh viện phụ sản Hà Nội nói riêng, phát huy tinh thần đoàn kết trong lãnh đạo, trong chuyên môn. Tận tụy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh học tập, nghiên cứu góp phần xây dựng nền y học Việt Nam tiên tiến, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, Bệnh viện tập trung phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật mũi nhọn có chọn lọc. Nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, tăng cường điều kiện trang thiết bị, cải thiện môi trường làm việc. Mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện thực hiện tốt chuẩn mực y đức cao quý của người thầy thuốc theo lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”. Ngoài ra, tập trung cho công tác đào tạo - hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác trong nước để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị cho nhân dân.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được thành lập ngày 21/11/1979 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã khẳng định vị thế quan trọng trong công tác điều trị, khám chữa bệnh sản phụ khoa; là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành Sản phụ khoa của thành phố Hà Nội và là bệnh viện tuyến cuối chuyên ngành Sản phụ khoa của Bộ Y tế.

Hiện nay, Bệnh viện đang hoạt động với 45 khoa, phòng, bộ phận, trung tâm với 1.800 bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, cán bộ, nhân viên. Trong những năm qua, tập thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Bệnh viện đã thực hiện hơn 465.000 lượt khám bệnh. Tổng số ca sinh đẻ tại bệnh viện là 34.500 ca. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, y, bác sĩ đảm bảo bình quân/tháng đạt 35 triệu đồng.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động