Phát triển quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Với sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, quận Bắc Từ Liêm đã trở thành một trong những nhân tố tích cực trong xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng Hà Nội trở thành thành phố "xanh - thông minh - hiện đại".
Phát huy tinh thần đại đoàn kết để xây dựng đô thị văn minh, đời sống ấm no, hạnh phúc Phụ nữ huyện Mê Linh tích cực xây dựng nông thôn mới Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các "Tuyến đường hoa kiểu mẫu"

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương, với mục tiêu xây dựng quận Bắc Từ Liêm thành một địa phương xanh, phát triển đồng bộ về hạ tầng, kỹ thuật, thời gian qua, quận ủy Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội quận thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô"; Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025"...

Công tác tuyên truyền các chủ trương, quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị vệ sinh môi trường, thực hiện văn minh đô thị được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực.

Phát triển quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại
Ngươi dân phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm) tham gia vệ sinh môi trường hàng tuần.

Quận tăng cường công tác kiểm tra, duy trì, xử lý các vi phạm. Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông. Kiểm tra công tác quản lý đê điều; theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các phường trong công tác quản lý chợ, quản lý điện. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, từng bước phân loại, xây dựng kế hoạch xử lý các công trình vi phạm tồn đọng…

Với quyết tâm tập trung thực hiện hiệu quả văn minh đô thị, công tác quản lý trật tự xây dựng được tăng cường và quyết liệt trong xử lý. Từ đầu năm 2022 đến nay, quận đã kiểm tra gần 600 trường hợp, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 17 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng.

Công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, đảm bảo đường thông hè thoáng được lực lượng Công an, Đội Thanh tra giao thông quận phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên thực hiện hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngã tư cầu Noi, khu vực trụ sở Bộ Công an, các nút giao thông dọc tuyến đường Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn; kiểm tra giám sát các công trình thi công; kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông theo thẩm quyền; tuần tra, xử lý tại các khu vực cửa khẩu nhằm hạn chế các phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, các phương tiện chở vật liệu rời, rơi vãi…

Kết quả, đến nay, đã kiểm tra và xử lý hơn 130 trường hợp, phạt tiền hơn 571 triệu đồng; thu giữ gần 1.400 biển hiệu, biển quảng cáo các loại; bóc xóa, tháo dỡ hơn 2.600 quảng cáo rao vặt,…

Cùng với việc tuần tra, xử lý vi phạm, công tác đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận thực hiện tốt và có sự chuyển biến tích cực. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn quận được thực hiện tốt, không để tình trạng còn chân rác tại các nơi công cộng. Phong trào tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7, Chủ nhật hàng tuần tại các khu dân cư được duy trì và đi vào nền nếp.

Bên cạnh đó, quận và các phường thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tự giác dỡ bỏ lều lán, biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy và các vi phạm trật tự đô thị khác trên các tuyến đường,…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm cũng chia sẻ, để thực hiện công tác đảm bảo văn minh đô thị đạt hiệu quả, thiết thực, thời gian tới, quận Bắc Từ Liêm sẽ tiếp đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, duy trì chống tái lấn chiếm, kiên quyết xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị, chợ cóc, chợ tạm, các trường hợp sử dụng đất sai mục đích.

Tập trung bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, thể dục thể thao diễn ra trên địa bàn quận; triển khai kế hoạch trong công tác quản lý đô thị về hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh,…; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về tuân thủ các quy định trong hoạt động xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý chợ, đảm bảo vệ sinh môi trường; chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phương án, kế hoạch đã phê duyệt, có biện pháp duy trì kết quả bền vững, tập trung phát triển quận Bắc Từ Liêm trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Kim Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động