Phát triển đô thị xanh, đến năm 2028 huyện Thanh Oai thành quận

(LĐTĐ) Chiều 12/5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, thuộc đơn vị bầu cử số 14, đã tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thanh Oai để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử theo luật định. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 21 xã, thị trấn; các đại biểu dự hội nghị đều thực hiện đúng quy định về công tác phòng, chống Covid-19.
Nỗ lực xây dựng quận Hoàn Kiếm khang trang, văn minh, hiện đại Ứng viên đại biểu Quốc hội vận động bầu cử tại huyện Thanh Oai Huyện Thanh Oai: Chủ động phòng, chống Covid-19, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, tại đơn vị bầu cử số 14 (huyện Thanh Oai) gồm: Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Công Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội; ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai; bà Trần Thị Phương, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Vinh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai.

undefined
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày chương trình hành động. (Ảnh: Hải Ly)

Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai trình bày với cử tri về tóm tắt tiểu sử, đơn vị công tác, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động.

Bà Phùng Thị Hồng Hà khẳng định, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, bà sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy tích cực tham gia, đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố bàn và quyết định những vấn đề quan trọng, liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, trong đó có huyện Thanh Oai. Trọng tâm là cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; các chính sách về sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mô hình nông nghiệp, trang trại gắn với thương mại - du lịch, hạ tầng kinh tế…

"Tôi sẽ có ý kiến với Thành phố tập trung tăng cường nguồn lực thực hiện quan điểm phát triển đồng đều giữa các địa phương; tập trung giải quyết những tồn tại chưa được giải quyết triệt để kéo dài như đất dịch vụ, nước sạch nông thôn; xem xét phát triển khu đô thị xanh, sinh thái văn minh, tiến tới hoàn thành các tiêu chí đến năm 2028 huyện Thanh Oai thành quận", bà Hồng Hà nhấn mạnh.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tham gia Hội đồng nhân dân Thành phố, ông Nguyễn Nguyên Hùng cam kết, sẽ ưu tiên, bố trí nhiều thời gian, tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, để gần gũi cử tri, tích cực tìm hiểu, cập nhật thông tin, giữ mối liên hệ mật thiết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri; tích cực tham gia đóng góp vào đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, để các chính sách ban hành phù hợp với thực tế cuộc sống; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô nói chung và huyện Thanh Oai nói riêng.

Ứng cử viên Nguyễn Công Anh khẳng định, nếu được làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, ông sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân huyện Thanh Oai, qua đó đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban hành các chính sách phù hợp thực tiễn; tham gia thể chế hóa các nhiệm vụ của trung ương, thành phố gắn với công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công, giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

undefined
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, thị trấn của huyện Thanh Oai

Trong khi đó, bà Trần Thị Phương cho biết, nếu được tín nhiệm tham gia Hội đồng nhân dân Thành phố, bà sẽ nỗ lực làm tốt vai trò của đại biểu, liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân để tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, quan tâm đến phát triển làng nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng đi đôi với bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, nhằm thúc đẩy du lịch văn hóa cộng đồng, làng nghề ở địa phương.

Trong chương trình hành động của mình, bà Nguyễn Thị Vinh rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội; giải quyết ô nhiễm môi trường. Bởi hiện nay, huyện Thanh Oai vẫn còn gần 400 hộ nghèo và hơn 1.000 hộ cận nghèo; sông Nhuệ và một số làng nghề vẫn còn ô nhiễm. Do đó, nếu được tín nhiệm làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, bà Vinh cam kết sẽ kiến nghị với các cơ quan chức năng đề xuất, ban hành các chính sách, để tiếp tục giảm hộ nghèo, cận nghèo; kiến nghị các giải pháp giảm ô nhiễm nước sông Nhuệ, làng nghề.

Tại hội nghị, cử tri huyện Thanh Oai đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn, khi được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, các ứng cử viên sẽ giữ lời hứa, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân. Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực, kịp thời các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan Nhà nước; tham gia giám sát đến cùng những vấn đề dân sinh bức xúc các dự án chậm triển khai để đất hoang hóa, lãng phí; quản lý trật tự đô thị, xây dựng; ô nhiễm môi trường làng nghề…

Trao đổi về những ý kiến của cử tri huyện Thanh Oai, các ứng cử viên khẳng định, bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết, trên cương vị công tác của mỗi ứng cử viên, sẽ nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, xứng đáng với niềm tin của cử tri huyện Thanh Oai.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động