Phát huy vai trò công chức, viên chức Thủ đô trách nhiệm, hành động, sáng tạo

Lưu ý năm 2023 thành phố Hà Nội tiếp tục lấy chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh đề nghị các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố phát huy vai trò trách nhiệm, cụ thể hóa chương trình công tác, đề cao tính kỷ luật thực thi công vụ trong mỗi đoàn viên.
Cán bộ, công chức phải gần dân, lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ Khai trương Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Sáng 5/1, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố.

Kịp thời hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố; sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Công đoàn Viên chức Việt Nam; được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền các cơ quan, đơn vị, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, duy trì, đẩy mạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) và hoạt động công đoàn, hoàn thành cơ bản nội dung và chương trình công tác đề ra.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai toàn diện tới các cấp Công đoàn đặc biệt là tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; động viên cán bộ đoàn viên vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy vai trò công chức, viên chức Thủ đô trách nhiệm, hành động, sáng tạo
Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh phát biểu tại Hội nghị.

Cùng đó, Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát huy vai trò trong việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của CBCCVCLĐ; nhất là việc kịp thời hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn qua đó động viên và tạo thêm lòng tin của đoàn viên với tổ chức Công đoàn và hệ thống chính trị.

Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tích cực, chủ động phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, Hội nghị Người lao động năm 2022 và triển khai đăng ký, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết quả, đã có 57/58 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC; 4/4 đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại định kỳ năm 2022.

Hầu hết các CĐCS đã chủ động tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ như: hỗ trợ kinh phí tổ chức ăn trưa, hỗ trợ xây dựng bếp ăn tập thể, xây dựng phòng luyện tập thể thao cho CBCCVCLĐ sau giờ làm việc; tổ chức sinh nhật, thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cho CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi có việc hiếu, việc hỷ và thực hiện có kết quả việc tiết kiệm chi phí hành chính, tăng thu nhập, cải thiện thêm đời sống cho CBCCVCLĐ.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, các CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp thăm hỏi, trợ cấp kịp thời CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn Viên chức Thành phố đã trao hỗ trợ cho 100 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với tổng số tiền 100 triệu đồng, trao 100 “Túi quà Tết - kết nối yêu thương” trị giá 50 triệu đồng. Hỗ trợ đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Dệt May có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho hộ dân ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn thuộc tỉnh Hà Tĩnh với số tiền là 20 triệu đồng…

Các CĐCS đã chủ động tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVCLĐ như: hỗ trợ kinh phí tổ chức ăn trưa, hỗ trợ xây dựng bếp ăn tập thể, xây dựng phòng luyện tập thể thao cho CBCCVCLĐ sau giờ làm việc; tổ chức sinh nhật, thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cho CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi có việc hiếu, việc hỷ và thực hiện có kết quả việc tiết kiệm chi phí hành chính, tăng thu nhập, cải thiện thêm đời sống cho CBCCVCLĐ…

Phát huy vai trò công chức, viên chức Thủ đô trách nhiệm, hành động, sáng tạo
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố và Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể tiêu biểu.

Cùng đó, Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ đóng góp, ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" năm 2022 đạt gần 2,1 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ xã hội, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đạt gần 700 triệu đồng. Vận động đoàn viên, CBCCVC lao động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", đến nay đạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Tích cực trong các phong trào thi đua

Việc phát động phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của khối cán bộ, công chức, viên chức đã được các cấp Công đoàn triển khai đầy đủ… Thông qua các hoạt động đã động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của Thành phố sau giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19. Tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của CBCCVC có sự thay đổi lớn theo hướng tích cực đã góp phần nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCCVC thành phố Hà Nội.

Nổi bật là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCCVCLĐ; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, qua đó động viên CBCCVCLĐ và đoàn viên Công đoàn tích cực, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua học tập, sản xuất và công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị và Thành phố ngay từ những ngày đầu năm 2022.

Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát động phong trào thi đua “Mỗi đoàn viên một việc làm, mỗi CĐCS một hoạt động thiết thực” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ đạo Công đoàn Sở Khoa học và công nghệ phát động điểm phong trào thi đua trong đoàn viên Công đoàn; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Kết quả thực hiện giai đoạn 1 đạt 906 sáng kiến (127%), vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao…

Tới dự và phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của Công đoàn Viên chức Thành phố trong thời gian qua. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2022 có nhiều điểm sáng với 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức, GRDP cao nhất trong nhiều năm… Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội nhấn mạnh trong đó có sự đóng góp của đoàn viên Công đoàn Viên chức Thành phố.

Lưu ý năm 2023 thành phố Hà Nội tiếp tục lấy chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố căn cứ vào các bài học kinh nghiệm, khẩn trương đề ra các giải pháp để khắc phục và tiếp tục phấn đấu.

Phát huy vai trò công chức, viên chức Thủ đô trách nhiệm, hành động, sáng tạo
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh trao hỗ trợ cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các CĐCS.

Trong đó, về nhiệm vụ cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố cần cụ thể hóa chương trình công tác dựa trên sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Đảng ủy khối và Công đoàn Viên chức Việt Nam; đề cao tính kỷ luật thực thi công vụ trong mỗi đoàn viên; nâng cao trình độ của đội ngũ CBCCVCLĐ; quan tâm đánh giá cán bộ thường xuyên, bố trí đúng người, đúng việc theo đúng chuyên môn; thực hiện các nội dung của bộ Quy tắc ứng xử, trong đó chú trọng văn hoá ứng xử nơi công sở.

Xây dựng tâp thể đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, của đoàn viên. Tiếp tục quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn, thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, mở rộng các chương trình phúc lợi.

Theo đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh, trong năm 2023 sẽ diễn Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức Thành phố cần chỉ đạo CĐCS tổ chức thành công các Đại hội, tập trung nghiên cứu văn kiện và nhân sự cho Đại hội.

Thay mặt Công đoàn Viên chức Thành phố, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội và triển khai một số nhiệm vụ đến Công đoàn các cấp.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát động phong trào thi đua năm 2023 với nhiều nội dung phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CBCCVCLĐ Thủ đô, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Nhân dịp này, 1 tập thể được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 1 tập thể nhận Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố; 3 tập thể và 12 cá nhân nhận bằng khen của LĐLĐ Thành phố. Công đoàn Viên chức Thành phố cũng trao Giấy khen cho 6 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Công đoàn Viên chức Thành phố cũng trao hỗ trợ, tặng quà Tết cho 100 cá nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các CĐCS trên địa bàn.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động