Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ

(LĐTĐ) Sáng 9/7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021 của Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố. Đồng chí Nguyễn Phi Thường – Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trì hội nghị.
Hiệu quả từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm sát cánh cùng người lao động, sẵn sàng vượt khó Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố; các Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng; lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 của Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, từ đầu năm đến nay, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng 10 hoạt động trọng tâm và 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2021; tham mưu làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tham mưu công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động…

Đặc biệt, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố đã tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Cụ thể, ngay sau khi đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố đã tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 5 Tổ công tác để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống Công đoàn Thủ đô thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, tham mưu xây dựng kịch bản với các cấp độ, mức độ khác nhau cho các tình huống khi có công nhân lao động tại doanh nghiệp mắc Covid-19 để triển khai thực hiện; hướng dẫn thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp, qua đó, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng các đơn vị đã phát huy dân chủ, đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đơn cử như báo Lao động Thủ đô, trong 6 tháng đầu năm đã tập trung tuyên truyền về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố, các hoạt động của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt là tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng; cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ
Quang cảnh hội nghị.

Ngoài ra, báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức 6 cuộc đối thoại, giao lưu trực tuyến nâng cao kiến thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, luật Bầu cử cho đông đảo công nhân, viên chức, lao động; phối hợp xuất bản và phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở; thiết kế, in và phát hành 15.000 tờ áp phích “An toàn Covid-19 tại nơi làm việc” để tuyên truyền đến các Công đoàn cơ sở; xây dựng clip hướng dẫn phòng, chống dịch trong doanh nghiệp.

Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã thực hiện tốt việc giải ngân cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vay vốn phát triển kinh tế gia đình; đã giải quyết cho 1.363 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại 86 Công đoàn cơ sở được vay vốn, thực hiện giải ngân trực tiếp nguồn vốn 40 tỷ 240 triệu đồng; đặc biệt, nguồn vốn được Liên đoàn Lao động Thành phố bổ sung năm 2021 là 15 tỷ đồng đã được giải ngân hoàn thành.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn cũng đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời đánh giá những tác động của dịch Covid-19 đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị. Từ đó, thảo luận về những nhiệm vụ và đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đánh giá, từ đầu năm đến nay, mặc dù có nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã kịp thời thích ứng và có sự đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó, có sự đóng góp rất lớn của các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị các Ban Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Đối với các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp Công đoàn trực thuộc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, từ đầu năm đến nay, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô tiếp tục có sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

Hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được triển khai hiệu quả

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, với sự tích cực, chủ động của từng đơn vị, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Công đoàn Thủ đô: Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai đa dạng hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động.
Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

Chủ động đổi mới hoạt động Công đoàn

(LĐTĐ) Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02), các cấp Công đoàn Thủ đô đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác triển khai thực hiện với phương châm lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm.
Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

Công đoàn Thủ đô luôn chú trọng chăm lo sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2024 đang diễn ra sôi nổi ở các cấp Công đoàn Hà Nội với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về công nhân lao động (CNLĐ), trong đó khám sức khỏe miễn phí cho CNLĐ là một nội dung nổi bật.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn Seoul thăm và làm việc với LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong các ngày từ 7/5 đến 11/5, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) do Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Công đoàn thành phố Soeul Kim Hea Gwang làm Trưởng đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Xem thêm
Phiên bản di động