Phát huy sức mạnh thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, công tác thông tin tuyên truyền về dịch Covid-19 tại quận Đống Đa (Hà Nội) đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Những hình thức tuyên truyền đa dạng, kịp thời đã giúp người dân trên địa bàn quận nắm được những thông tin cần thiết, tuân thủ đúng theo chủ trương, yêu cầu của thành phố Hà Nội, góp phần quan trọng trong công cuộc đẩy lùi “giặc” Covid-19 trên địa bàn quận.
Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Tuyên truyền, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm quy định trong ngày đầu giãn cách Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục trong đoàn viên, người lao động

Thông tin kịp thời, chính xác

Dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế cũng như đời sống việc làm của người dân. Đặc biệt, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại có mặt hầu hết tại các quận, huyện của Thủ đô đã khiến người dân hoang mang lo sợ. Trước tình trạng trên, công tác thông tin, tuyên truyền tại cơ sở đã phát huy vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, giúp người dân nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch Covid-19.

Phát huy sức mạnh thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19
Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử quận Đống Đa.

Tại quận Đống Đa, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; Quận ủy và Ban Tuyên giáo Quận ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa, đồng thời trực tiếp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Về nội dung tuyên truyền, Phòng Văn hóa và Thông tin quận thường xuyên cập nhật, tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận, phường; các hướng dẫn của ngành Y tế; Tư pháp; Công Thương… liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bám sát chỉ đạo của các cấp về công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND phường Trung Tự đã triển khai đa dạng các biện pháp thông tin tuyên truyền tại các tổ dân phố, các khu dân cư. Cụ thể, các nội dung thông tin phòng, chống dịch được phường tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của phường 3 lần/ngày, phát bằng loa di dộng tại 14/14 tổ dân phố hàng ngày. Cùng đó, phường cũng huy động lực lượng tổ Covid cộng đồng, cấp ủy chi bộ ban công tác mặt trận cùng vào cuộc thông tin tuyên truyền tới người dân, từ đó phát huy tối đa sức mạnh tập thể trong công tác thông tin, tuyên truyền đến từng người dân.

Qua thực tế triển khai, công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn phường Trung Tự đã đạt hiệu quả trông thấy. “Công tác tuyên truyền đã thay đổi nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua việc tuyên truyền, người dân hiểu rõ nguy cơ, tình hình dịch bệnh trên địa bàn, các chủ trương biện pháp phòng chống dịch của Ban chỉ đạo các cấp, không hoang mang, lo sợ, lạc quan tin tưởng vào sự điều hành phòng chống dịch của chính quyền”- ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự thông tin.

Trước tình trạng thông tin giả tràn lan trên các trang mạng xã hội làm lung lay ý chí của người dân, Phòng Văn hóa và Thông tin quận Đống Đa cũng triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân có cái nhìn đúng về công tác phòng, chống dịch. Thay vì tiếp cận với các nguồn tin không chính thống, Phòng Văn hóa và Thông tin quận đã hướng dẫn nhân dân theo dõi, tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống của các cơ quan thông tấn, báo, đài, truyền hình…

Cùng đó, tuyên truyền để người dân có trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng mạng xã hội. Đặc biệt, Phòng Văn hóa và Thông tin quận cũng đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm tăng cường rà quét, phát hiện sớm tin giả, tin sai sự thật nói chung, tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến phát tán, tung tin giả, tin sai sự thật.

Có thể nói, bên cạnh sự chỉ đạo kịp thời, đúng đắn của chính quyền các cấp, công tác tuyên truyền cũng là một mặt trận quan trọng. Quy định, chủ trương chỉ có hiệu quả nếu như nhận được sự đồng thuận từ nhân dân. Với những việc làm kịp thời, cụ thể, Phòng Văn hóa & Thông tin quận Đống Đa đã và đang tích cực vào cuộc đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn đẩy lùi dịch Covid-19.

Đẩy mạnh tuyên truyền tới từng khu dân cư

Những ngày này, một số khu vực dân cư tại các phường trên địa bàn quận Đống Đa đang thực hiện cách ly y tế do liên tục phát hiện các ca mắc Covid-19. Bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, công tác thông tin tuyên truyền cũng đang được các phường tích cực triển khai.

Phường Hàng Bột (quận Đống Đa) tiếp giáp với 2 vùng dịch tương đối lớn là phường Văn Miếu và phường Văn Chương. Nhận thấy những nguy cơ lớn từ 2 vùng dịch này, UBND phường đã có nhiều biện pháp phòng, chống dịch cho nhân dân trên địa bàn như triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế của người dân tại vùng bị phong tỏa.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn phường Hàng Bột chỉ ghi nhận một số trường hợp F0 (tình hình sức khỏe đã ổn định trở lại). Cùng đó, phường Hàng Bột cũng không ghi nhận ca mắc cộng đồng nào trong 18 ngày trở lại đây. Để có được những kết quả đáng ghi nhận trên, bên cạnh sự chỉ đạo kịp thời của chính quyền các cấp phải kể đến hiệu quả từ công tác thông tin tuyên truyền tại các khu dân cư.

Phát huy sức mạnh thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch Covid-19
Tại phường Hàng Bột, trong thời điểm giãn cách xã hội, tiếng loa tuyên truyền lưu động vẫn len lỏi vào các khu dân cư nơi không có loa phát thanh để tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đã nhiều ngày nay, chị Lê Thị Hường (phường Hàng Bột, quận Đống Đa) đã quen với tiếng loa phát thanh với những khung giờ cố định hàng ngày và tiếng loa kéo di động của các tình nguyện viên, lực lượng dân quân tự vệ. Không chỉ có những nội dung về các chỉ đạo của UBND Thành phố, chị Hường còn được nghe những khuyến cáo về việc phòng, chống dịch và nhiều thông tin bổ ích khác. Các thông tin được truyền tải xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, đi đúng vào trọng tâm. "Việc tiếp nhận thông tin qua các hình thức thông tin tuyên truyền của phường đã giúp mình nắm được thông tin đầy đủ, chính xác, chủ động thực hiện theo đúng yêu cầu của địa phương trong việc phòng, chống dịch Covid-19"- chị Hường cho hay.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Nhật Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hàng Bột cho biết, từ khi diễn ra dịch Covid-19, phường Hàng Bột đã nhanh chóng nắm bắt các chủ trương của Thành phố cũng như của quận trong công tác thông tin tuyên truyền. Thông qua đó, giúp người dân nắm được các chủ trương, kế hoạch của Thành phố, quận, phường triển khai trong từng thời điểm.

Theo đó, nội dung thông tin được tuyên truyền đến người dân thông qua việc kết hợp linh hoạt các biện pháp thông tin tuyên truyền. Cụ thể, phường tổ chức thông tin qua hệ thống loa phát thanh cố định; loa kéo tay; phát tờ rơi, thư ngỏ, băng rôn, khẩu hiệu ở các nhà sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị… Từ các hình thức tuyên truyền này, các nội dung tuyên truyền sẽ đến được với người dân ở các ngõ, ngách.

Phát huy hiệu quả của các điểm loa phát thanh cố định, UBND phường phân công cho cán bộ phát thanh cao điểm 1 ngày 3 lần, mỗi lần khoảng 1 tiếng. “Theo quy định 1 chương trình sẽ được phát từ 45 phút cho tới 1 tiếng, tuy nhiên có những thời điểm có thể phát trên 1 tiếng để thông báo cho người dân các nội dung về tiêm chủng, trách nhiệm cộng đồng hoặc các chủ trương đăng ký kê khai các nội dung công tác phòng, chống dịch”- Chủ tịch UBND phường Hàng Bột cho hay.

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Đống Đa Nguyễn Trọng Hải cho biết, tại những phường đang thực hiện cách ly y tế, do phải đảm bảo tuân thủ triệt để các nguyên tắc về cách ly y tế vì vậy biện pháp tuyên truyền hiệu quả nhất đến nhân dân chính là thông qua hệ thống loa truyền thanh; hệ thống loa di động (đặt tại các chốt kiểm soát, gắn trên xe máy); trên cổng thông tin điện tử; thông qua mạng xã hội - zalo, facebook… Đặc biệt, một biện pháp không thể thiếu đó chính là công tác tuyên truyền thông qua hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí mà hiệu quả đã được khẳng định rõ nét trong thời gian vừa qua.

“Để đảm bảo ngăn ngừa, đẩy lùi thành công dịch bệnh Covid-19, cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, một yếu tố đặc biệt quan trọng và không thể thiếu chính là sự vào cuộc, tích cực hưởng ứng, tự giác thực hiện của cộng đồng dân cư.

Chính vì vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền tới tận khu dân cư, tổ dân phố, từng hộ gia đình nhằm vận động nhân dân nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, sự tự giác… của mỗi cá nhân trong việc chấp hành các yêu cầu, chỉ đạo của chính quyền về giãn cách, cách ly y tế; các hướng dẫn của ngành Y tế, qua đó góp phần cùng nhân dân thủ đô và cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa trong thời gian sớm nhất”- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Đống Đa Nguyễn Trọng Hải nhấn mạnh.

Từ đầu năm đến nay Phòng Văn hóa và Thông tin quận Đống Đa đã biên tập, chuyển cấp cho các phường, các đơn vị 92 tài liệu tuyên truyền (trong đó có 90 tài liệu được thu âm) liên quan đến công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19. UBND các phường, các cơ quan, đơn vị, trường học, các đoàn thể chính trị xã hội cũng tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: Phát hành bản tin, tờ rơi, tờ gấp; cổ động trực quan; thông qua cổng thông tin điện tử; thông qua mạng xã hội... Đặc biệt, quận Đống Đa đã vận động xã hội hóa công tác tuyên truyền trên các bảng quảng cáo tấm lớn, màn hình led tại các trục đường chính, khu vực trung tâm quận.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động