Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội), ngoài việc kiểm soát, nắm chắc thông tin người và phương tiện ra vào địa bàn quản lý, các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây còn thực hiện việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây lan của dịch Covid-19.
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng người lao động vượt qua đại dịch “Pháo đài” chống dịch tại xã An Thượng Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, nhằm kiểm soát, nắm chắc thông tin phương tiện và người ra vào địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo thành lập các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Ngay sau khi có chỉ đạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, thành lập các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại các trục chính giao thông đường bộ ra, vào địa phương.

Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch
Lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch tại thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Ngọc Phú)

Theo đó, mỗi chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 có 9 người, lực lượng tham gia gồm: Công an, y tế, dân quân tự vệ và các lực lượng khác; được chia làm 3 ca trực, mỗi ca trực gồm 3 người. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã thành lập được 135 chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Tại các điểm chốt đều được trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang và sổ nhật kí ghi chép thông tin người ra vào địa bàn quản lý. Khi các phương tiện ra vào địa bàn đều được kiểm tra, đo thân thiệt, ghi chép họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; đối với người ngoài địa bàn chốt chặn yêu cầu xuất trình chứng minh thư, thẻ căn cước công dân để tiện theo dõi, liên hệ. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cũng thực hiện việc tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện và nhân dân tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch…

Chia sẻ về việc triển khai các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, ông Nguyễn Thế Kiên - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc (Phúc Thọ, Hà Nội) cho biết: “Ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ, Ủy ban nhân dân xã đã ra quyết định thành lập các chốt, họp Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ tới từng thành viên và tiến hành lập 5 chốt kiểm soát y tế theo Quyết định, phân công các chốt trực 24/24h đảm bảo khẩn trương, nghiêm túc, linh hoạt, hiệu quả. Các chốt thực hiện nghiêm việc kiểm soát tất cả người dân đi ra, vào địa bàn; tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các quy tắc chống dịch. Ghi nhận thực tế cho thấy, ý thức chấp hành của người dân rất cao, đảm bảo thực hiện đúng theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế”.

Trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, bà Đinh Thị Lương - Tổ trưởng điểm chốt kiểm soát ra, vào Tổ dân phố số 4, thị trấn Phúc Thọ cho biết: “Đây là khu dân cư có tỷ lệ hộ gia đình buôn bán gia cầm đông đúc, việc đi lại giữa các vùng miền nhiều nên nguy cơ rất cao. Vì vậy việc thực hiện kiểm soát người ra vào trong tổ dân phố được chúng tôi làm rất chặt chẽ; chúng tôi kiên quyết nói không với các trường hợp không xuất trình được giấy tờ đảm bảo theo đúng quy định”.

Bên cạnh việc thành lập các chốt kiểm soát y tế và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ cũng chỉ đạo các Tổ Covid-19 cộng đồng thực hiện truyền thông, vận động, nhắc nhở nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát các trường hợp cách ly y tế tại nhà, các trường hợp về từ vùng dịch; lực lượng Công an tiếp tục tuần tra, kiểm tra việc chấp hành của người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là khi phải tổ chức cách ly tập trung, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo thực hiện rà soát, khảo sát các địa điểm trên địa bàn để xây dựng phương án thành lập, vận hành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 gồm 6 địa điểm với tổng số 900 giường cách ly, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận vận hành khu cách ly tập trung khi có chỉ đạo và hướng dẫn của Thành phố; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, cơ số thuốc phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Mạnh Quân - Phương Huế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".
Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại huyện Hoài Đức

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Hoài Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức; đồng thời đề nghị lái xe điều khiển xe ô tô BKS 88H-288.49 đến cơ quan Công an trình diện để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.
Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

Tôn vinh 135 điều dưỡng tiêu biểu trong công tác chống dịch giai đoạn 2020 - 2023

(LĐTĐ) Chiều 16/7, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và Hiệp Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020 - 2023; phát động cuộc thi sáng tác và biểu diễn ca khúc về ngành Y tế; trao giải chạy Vì sức khỏe Việt Nam lần thứ hai, chặng 2.
Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động