Phát huy quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng

(LĐTĐ) Chiều 8/6, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức hội thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tưng bừng ngày hội của đoàn viên Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lần thứ XIV: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển" Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh cho biết: Trong những năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận đã được triển khai thực hiện nghiêm túc góp phần bảo đảm và phát huy quyền của nhân dân được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Phát huy quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng
Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng phát biểu tại hội thảo.

Từ năm 2016 đến ngày 30/5/2023, toàn quận đã triển khai 89 dự án giải phóng mặt bằng. UBND quận đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và các tổ công tác thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai, các Nghị định, Quy định của Chính phủ, của UBND Thành phố quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất luôn đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch các chế độ chính sách đối với người bị thu hồi đất, trong suốt quá trình thực hiện từ khi bắt đầu triển khai dự án thường xuyên có sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của phường, quận.

Đối với công tác quản lý trật tự xây dựng, từ tháng 8/2018 đến tháng 5/2023, tổng số công trình xây dựng có phép trên địa bàn quận là 2907/2920 công trình xây dựng, đạt 99,55% công trình xây dựng; 100% các công trình xây dựng đã được thiết lập hồ sơ trật tự xây dựng để quản lý. UBND quận đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các phường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng.

UBND quận đã ban hành 5 văn bản về triển khai thực hiện tờ gấp pháp luật “Một số mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng đối với cá nhân, tổ chức xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ”; thực hiện công khai Giấy phép xây dựng, các công trình xây dựng trên địa bàn các phường…

Phát huy quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng
Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Cùng đó, UBND quận tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại của người dân về công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án, công tác thanh tra xây dựng qua lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND quận và phường; tiếp công dân của Ban Tiếp công dân quận và cán bộ tiếp công dân các phường; tiếp đột xuất; tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. Kết quả giải quyết đơn thư đạt kết quả tốt, các vụ việc giải quyết đảm bảo tính pháp lý, khách quan, đảm bảo thời gian theo quy định; không để phát sinh điểm “nóng” phức tạp đơn thư trong lĩnh vực thanh tra xây dựng trên địa bàn quận.

Tính từ năm 2016 đến ngày 30/5/2023, Ban Tiếp công dân đã tiếp nhận 775 đơn thư, kết quả đã giải quyết 720/775 đơn đạt 92,9%, hiện nay còn 55 đơn đang đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, nội dung chủ yếu liên quan đến khung giá, chế độ hỗ trợ đền bù, nhà tại định cư cho nhân dân khi thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn quận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng bộ quận Tây Hồ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng như: Một số hộ dân còn nhận thức chưa đầy đủ, chưa chấp hành tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ; có trường hợp hộ gia đình chưa công khai giấy phép xây dựng tại điểm thi công công trình; vẫn còn có công trình xây dựng không đúng phép.

Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập về cơ chế, chính sách hỗ trợ, đơn giá bồi thường; việc xác minh nguồn gốc đất gặp nhiều khó khăn; công tác chuẩn bị quỹ nhà tái định cư còn chậm… dẫn tới việc kéo dài tranh chấp khiếu kiện trong một bộ phận nhân dân…

Tại hội thảo các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay và đề xuất những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng cho biết, để Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ phát huy hiệu quả, ban Dân vận Quận ủy cần phát huy vai trò là cơ quan đầu mối, phối hợp với các ban ngành, cơ quan rà soát các quy định, nội dung mới của pháp luật; các phòng, ban, ngành, các phường trên địa bàn cần đóng ý ý kiến theo từng lĩnh vực phụ trách để bổ sung vào Quy chế. Đặc biệt, việc ban hành Quy chế dân chủ phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng bộ và tính toán tới yếu tố đặc thù của địa phương.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Xem thêm
Phiên bản di động