Phát huy hiệu quả hoạt động trong tình hình mới

Năm 2022, hệ thống tín dụng, ngân hàng chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngành Ngân hàng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần vào thành tựu chung là ổn định kinh tế vĩ mô trong công tác điều hành của Chính phủ. Để có được thành quả đó, có dấu ấn đậm nét của hoạt Công đoàn ngành. Nhân dịp Xuân mới, đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô về những thành tựu của toàn ngành trong năm 2022, định hướng và hoạt động Công đoàn trong năm 2023.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy trí tuệ, năng lực nữ CNVCLĐ Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động

Phóng viên: Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch đã trả lời phỏng vấn báo Lao động Thủ đô Xuân Quý Mão 2023. Trên cương vị Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN), xin đồng chí đánh giá một số kết quả đạt được và dấu ấn nổi bật của phong trào công nhân viên chức và tổ chức Công đoàn ngành Ngân hàng trong năm qua?

Đồng chí Đào Minh Tú:

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, kéo dài từ năm 2020 đến nay. Cùng với những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và trong nước từ đầu năm 2022 đã làm cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của NHNN và hoạt động kinh doanh của hệ thống các tổ chức tín dụng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là những tháng cuối năm do tác động của một số vụ việc từ thị trường vốn, trái phiếu, bất động sản.

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch CĐNHVN.
Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch CĐNHVN.

Trong bối cảnh đó, bám sát định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN, CĐNHVN đã phát huy tích cực vai trò của tổ chức Công đoàn ngành Ngân hàng trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn cơ sở trực thuộc chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần và động viên đoàn viên, người lao động toàn ngành nâng cao bản lĩnh, trí tuệ của người cán bộ ngân hàng, cùng nhau đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với phương châm đưa hoạt động công đoàn về cơ sở, CĐNHVN đã tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở trong ngành chủ động đổi mới, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thực sự thiết thực, gắn với việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn và nâng cao đời sống cho người lao động.

Triển khai chỉ đạo của CĐNHVN, các cấp Công đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng đơn vị và ngành Ngân hàng phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả. 100% các đơn vị đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và gần 95% các đơn vị đã tổ chức Hội nghị Người lao động. CĐNHVN và các cấp Công đoàn trong ngành đã phối hợp với chuyên môn đảm bảo công khai, minh bạch về chế độ tài chính, chi phúc lợi, chế độ nghỉ dưỡng; tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên; phát động thường xuyên các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chuyên môn; động viên người lao động đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng.

Một trong số các hoạt động tiêu biểu là: Triển khai hiệu quả Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; phát động rộng khắp các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phụ nữ giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà”, phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu khoa học, phong trào nâng cao giá trị đạo đức nghề nghiệp, trả tiền thừa cho khách hàng...

Một trong những dấu ấn nổi bật của CĐNHVN trong năm qua là đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động (giai đoạn 1) chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng đến Đại hội VII CĐNHVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập (1/4/1993 - 1/4/2013). Tiêu biểu như: Cuộc thi ảnh “Cán bộ ngân hàng với cuộc sống bình thường mới” trên Website CĐNHVN; Hội thao khối Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại 3 khu vực với sự tham gia của gần 1.500 đoàn viên, người lao động; cuộc vận động viết bài “Tự hào truyền thống 30 năm CĐNHVN”; các hoạt động về nguồn, tôn tạo khu di tích lịch sử của ngành Ngân hàng, tri ân các thế hệ cán bộ ngân hàng các thời kỳ, biểu dương, nhân rộng các tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong việc thực thi nhiệm vụ và các hoạt động công đoàn… Chuỗi hoạt động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, tạo được sự lan tỏa rộng lớn trong ngành Ngân hàng và toàn xã hội.

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch CĐNHVN tại Tọa đàm phụ nữ Ngân hàng bình đẳng, tiến bộ vì mục tiêu phát triển bền vững.
Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch CĐNHVN tại Tọa đàm phụ nữ Ngân hàng bình đẳng, tiến bộ vì mục tiêu phát triển bền vững.

Các mặt hoạt động khác như công tác nữ công, hoạt động đối ngoại, các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội của CĐNHVN... tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực với nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả, đóng góp vào kết quả chung của ngành Ngân hàng và của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Có thể khẳng định, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các hoạt động của CĐNHVN đã đạt hiệu quả cao, liên tục đổi mới, sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và tổ chức Công đoàn đề ra, góp phần quan trọng vào việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của ngành và xã hội.

Phóng viên: Trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng, năm qua CĐNHVN đã triển khai những hoạt động gì để phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, thưa đồng chí?

Đồng chí Đào Minh Tú:

Ngay từ đầu năm, CĐNHVN đã xác định chủ đề hoạt động trong năm 2022 là “Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng đoàn kết, sáng tạo, thích ứng, an toàn, linh hoạt với tình hình mới, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2022”. Thực hiện chủ đề đó, CĐNHVN đã hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đảm bảo điều kiện làm việc và hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn; động viên đoàn viên nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách tại đơn vị…

Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2019-2023”, nhất là chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động để vừa tiếp tục khắc phục hậu quả do dịch bệnh để lại, vừa phòng, chống chủ động trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN với đoàn viên tham gia Hội thao Khối CĐ NHNN khu vực miền Nam.
Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn NHVN với đoàn viên tham gia Hội thao Khối CĐ NHNN khu vực miền Nam.

Tính đến ngày 31/10/2022, CĐNHVN đã chi trên 33 tỷ đồng hỗ trợ trên 11.000 đoàn viên, người lao động trong ngành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các cấp Công đoàn trực thuộc CĐNHVN, các tổ chức tín dụng, đơn vị trong ngành Ngân hàng đã tích cực phối hợp với chuyên môn thăm hỏi, động viên kịp thời đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, góp phần thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo hoạt động của hệ thống Ngân hàng an toàn, thông suốt và hiệu quả trong mọi tình huống.

Phóng viên: Năm 2023 là năm khép lại một nhiệm kỳ cũ, mở ra nhiệm kỳ mới, một nhiệm kỳ mà tổ chức Công đoàn đứng trước nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Vậy xin đồng chí cho biết, CĐNHVN đã đề ra những giải pháp trọng tâm nào để đưa hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng hiệu quả, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đoàn viên, người lao động?

Đồng chí Đào Minh Tú:

Năm 2023 là một năm có nhiều sự kiện công đoàn quan trọng như Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII CĐNHVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập CĐNHVN. CĐNHVN cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng và tổ chức Công đoàn để đề ra những giải pháp trọng tâm đưa hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng hiệu quả, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đoàn viên, người lao động, như:

Tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng năm 2023;

Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, hiệu quả, động viên công nhân viên chức lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của ngành trong năm 2023; tiếp tục tập trung đẩy mạnh giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; biểu dương, nhân rộng các tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Động viên đoàn viên, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, văn hóa nghề nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước trong ngành Ngân hàng; tích cực đề xuất các sáng kiến, giải pháp có giá trị, áp dụng được vào lao động, sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả cao.

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phong trào hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập CĐNHVN, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VII CĐNHVN và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trong đó, chú trọng các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực, khơi dậy được tinh thần đoàn kết và sức mạnh chung của công chức, viên chức, người lao động, nổi bật là Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất và Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành Ngân hàng lần thứ VI.

Tổ chức tốt Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII CĐNHVN nhiệm kỳ 2023 - 2028; triển khai và đưa nghị quyết Đại hội CĐNHVN lần thứ VII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII vào thực tiễn hoạt động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Triển khai có hiệu quả công tác nữ công, đảm bảo chính sách nữ và nâng cao phúc lợi cho lao động nữ.

Thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và động viên người lao động yên tâm công tác.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Vũ Quế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động