Phát huy hiệu quả các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn
Tuổi trẻ Sơn Tây xung kích, chung tay phòng chống dịch Covid-19 Quản lý thị trường vào cuộc kiểm tra sản phẩm Xuyên tâm liên, Kovir |
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và để chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn huyện Sóc Sơn có 10 chốt kiểm soát dịch được thành lập và đi vào hoạt động tại các tuyến đường quan trọng.
Trong đó có 5 chốt của Thành phố thành lập (chốt 10: km8+100 Quốc lộ 18-lối xuống đường Võ Nguyên Giáp, huyện Sóc Sơn; chốt 11: Quốc lộ 18-lối xuống đường Võ Văn Kiệt, Sóc Sơn; chốt 19: Trạm soát vé BOT quốc lộ 2, huyện Sóc Sơn; chốt 20: Quốc lộ 2-đầu vào Cao tốc Hà Nội-Lào Cai, huyện Sóc Sơn; chốt 22: Quốc lộ 3 - Ngã ba Nỷ, huyện Sóc Sơn); 3 chốt của huyện thành lập (chốt 1: Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, lối xuống nút giao Bắc Phú, hướng đi Núi Đôi; chốt 2: Đầu cầu Đò Lo - tỉnh lộ 16, xã Kim Lũ; chốt 3: Đầu cầu Tre đường Xuân Hòa sang Minh Trí, xã Minh Trí) và 2 chốt của xã tại xã Xuân Giang và xã Việt Long.
![]() |
Lực lượng chức năng dừng xe kiểm soát các phương tiện qua chốt kiểm soát dịch Covid-19. |
Tại mỗi chốt của Thành phố, lực lượng chức năng trực 24/24h và được chia làm 4 ca, mỗi ca gồm 10 cán bộ, chiến sĩ bao gồm: Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, huyện Sóc Sơn, mỗi đơn vị cử 2 cán bộ chuyên môn/chốt.
Đối với các chốt của huyện, lực lượng chức năng trực 24/24h và chia làm 3 ca, mỗi ca 9 cán bộ, chiến sĩ bao gồm: Công an huyện, lực lượng y tế, lực lượng quân sự và các tổ chức chính trị - xã hội.
Ngoài ra, huyện cũng bố trí, lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện hỗ trợ lực lượng ở các chốt trực. Với nhiệm vụ kiểm soát phương tiện vận tải, xe ô tô cá nhân (riêng với các tỉnh giáp ranh có dịch, kiểm soát cả xe máy), đảm bảo an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông; dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ; tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện 5K…
Thông qua hoạt động của các chốt, tính đến ngày 28/7, toàn huyện Sóc Sơn đã kiểm soát trên 90.000 lượt người qua chốt, có giấy test nhanh Covid-19 là 22.000 người. Qua đó, đã kiểm soát, phát hiện sớm trường hợp đến, về từ vùng có dịch Covid-19 để có biện pháp xử lý kịp thời.
![]() |
Người qua các chốt kiểm soát dịch đều được đo nhiệt độ. |
Trong ngày 24/7, ngày đầu tiên toàn Thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND, các chốt đã kiểm soát trên 13.000 lượt người qua chốt, có giấy test nhanh Covid-19 là hơn 10.000 người. Điển hình như tại chốt 19 Trạm soát vé BOT-quốc lộ 2 đã kiểm soát 1.477 trường hợp, không có trường hợp ho, sốt hay nghi ngờ;tại chốt số 22 địa phận xã Trung Giã có hơn 800 trường hợp cũng đã được đo thân nhiệt, khai báo y tế và có 8 trường hợp yêu cầu được quay đầu...
Qua đánh giá của cán bộ trực chốt, hầu hết người và phương tiện qua chốt đều được kiểm soát chặt chẽ, bản thân họ cũng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch, cũng như yêu cầu của cán bộ trực chốt, khai báo y tế đầy đủ, trung thực.
Thông qua hoạt động của các chốt đã kiểm soát chặt chẽ lưu lượng người ra, vào Thành phố, nhất là sau khi có Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách xã hội thì việc giám sát người ra, vào địa bàn càng được huyện thực hiện chặt chẽ, tránh để lây lan dịch bệnh trong khi Thành phố đang thực hiện thời gian vàng kiểm soát dịch bệnh.
Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã thành lập 5 tổ cơ động. Các xã, thị trấn đã lập 365 chốt kiểm soát tại các trục đường chính, đường nhánh, ngõ tắt trên địa bàn 26 xã, thị trấn để giám sát việc tuân thủ giãn cách, cách ly y tế; thành lập 101 tổ cơ động tuần tra, kiểm soát tình hình, công tác phòng, chống dịch tại các ngõ xóm, tổ dân phố khu dân cư… Trong 6 ngày thực hiện giãn cách xã hội, toàn huyện đã xử phạt 105 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch với số tiền phạt 198,5 triệu đồng.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 được người dân rất ủng hộ, đa số khi qua chốt chấp hành rất tốt việc kiểm tra, nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, việc thành lập các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào huyện cũng góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn sự xâm nhập, khống chế không để dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Đặc sắc lễ hội "Chúng ta là một" dành cho người Việt tại Hàn Quốc

Ra mắt tập thơ "Cùng Việt Nam": Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam và Tây Ban Nha

Quận Tây Hồ: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025

Quận Thanh Xuân: 1.168 công nhân giỏi được bình chọn, khen thưởng ở cơ sở

Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp bắt đầu từ văn hóa

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH ĐMT Trung Nam - Thuận Nam nhiều lần đưa tiền mặt cho cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cử tri đề nghị chặn đứng nạn hàng giả, chấm dứt tình trạng lừa đảo
Tin khác

Quận Tây Hồ: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2025
Thủ đô 23/04/2025 22:28

Vì sao Sơn Tây đặt tên một xã là Đoài Phương?
Nhịp sống Thủ đô 23/04/2025 16:40

Tháo gỡ điểm nghẽn để Hà Nội phát triển thương mại và văn hóa
Luật Thủ đô 2024 23/04/2025 13:56

Quận Tây Hồ: Hơn 99% phiếu đồng ý với phương án sắp xếp đơn vị hành chính
Thủ đô 23/04/2025 12:47

Quận Tây Hồ vận dụng nhiều chính sách hợp lý trong GPMB Dự án Xây dựng cầu Tứ Liên
Nhịp sống Thủ đô 22/04/2025 22:04

Hà Nội sắp khai trương Trung tâm tác nghiệp báo chí Thành phố
Thủ đô 22/04/2025 21:51

Thanh Trì đạt tỷ lệ đồng thuận cao về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
Nhịp sống Thủ đô 22/04/2025 18:31

Hà Nội sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Nhịp sống Thủ đô 22/04/2025 15:56

Hà Nội: Tiếp tục tuyên truyền Luật Thủ đô và các dự thảo chính sách triển khai thi hành Luật
Luật Thủ đô 2024 21/04/2025 18:51

Phát huy truyền thống phong trào “Chiếc gậy Trường Sơn” trong kỷ nguyên mới
Nhịp sống Thủ đô 21/04/2025 15:51