Phường Điện Biên, quận Ba Đình:

Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hè năm 2022

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Điện Biên (quận Ba Đình) tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em”, triển khai các hoạt động hè năm 2022, tặng quà cho trẻ em nhân dịp 1/6, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, chung tay xây dựng phường Điện Biên kỷ cương - văn minh đô thị.
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua đạt danh hiệu Công nhân giỏi Quy chế quản lý hoạt động không gian phố đi bộ: Xây dựng không gian đi bộ văn minh Nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trong trường học

Tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Điện Biên Vũ Ngọc Hoan cho biết, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước.

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Quan tâm, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt lại càng có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tính nhân văn cao đẹp và bản chất tốt đẹp của dân tộc ta.

Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hè năm 2022
Lãnh đạo phường Điện Biên trao quà cho các nhà trường.

“Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, những năm qua, Đảng ủy - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; dành sự quan tâm đặc biệt để chăm lo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai của đất nước; thực hiện tốt các chương trình, chính sách về trẻ em, đặc biệt chú trọng, tạo mọi điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội bình đẳng phát triển về mọi mặt”, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên, “Tháng hành động vì trẻ em” là cơ hội để nhìn lại những kết quả công tác chăm sóc trẻ em trong thời gian qua, từ đó tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Biên đề nghị các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo, giáo dục cho trẻ để mỗi trẻ em có những ngày sống vui tươi hơn, các em trưởng thành trong môi trường tốt hơn bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể.

Các tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần tăng cường truyền thông và tiếp cận, sử dụng dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111; tuyên truyền nhận thức cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích…

Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hè năm 2022
Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Chí Trung trao quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Cùng đó, vận động đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em và đầu tư các công trình phúc lợi dành cho trẻ em; tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, xóa bỏ lao động trẻ em; tổ chức tốt các hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao, duy trì các lớp năng khiếu văn hóa, văn nghệ, góp phầm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; tổ chức các câu lạc bộ, diễn đàn, tạo điều kiện cho trẻ em nói lên ước mơ, nguyện vọng của mình; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, xây dựng nét đẹp văn hóa trong ứng xử, giao tiếp của thiếu nhi phường Điện Biên.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Hoàng Thị Lan Hương, mọi trẻ em đều có quyền được sống, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện và được bảo vệ. Đảm bảo quyền lợi cho trẻ em phải được đặt lên hàng đầu. Đầu tư cho công tác bảo vệ trẻ em là đầu tư cho an toàn xã hội, phát triển con người. Bảo vệ trẻ em là bảo vệ quyền con người.

Phát động “Tháng hành động vì trẻ em” và triển khai các hoạt động hè năm 2022
Trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, trong thực tế xã hội vẫn còn nhiều trẻ em chưa được hưởng đầy đủ hoặc một phần các quyền cơ bản. Đâu đó vẫn còn tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích, cá biệt có tình trạng trẻ em bị đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông. Chính vì thế, việc tạo điều kiện an toàn để trẻ em sống và phát triển là rất cần thiết, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình trạng trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, bạo hành có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

““Tháng hành động vì trẻ em” năm 2022 của phường Điện Biên là một việc làm thiết thực và ý nghĩa nhằm thu hút sự quan tâm của toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em. Nhà trường nhất trí với tinh thần quyết tâm cao, với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên và các phòng, ban của quận Ba Đình.

Nhà trường sẽ thực hiện với những hành động thiết thực, hiệu quả nhất, góp phần xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh bày tỏ.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động