Phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai”
| Quận Thanh Xuân phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 Huyện Thường Tín phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024 Sơn Tây: Phát động Tết trồng cây và khai bút đầu xuân |
Tham dự chương trình có các đại biểu: Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố.
Phát biểu tại chương trình, bà Lê Kim Anh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, toàn dân ta đã thực hiện Tết trồng cây đầu tiên trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý (năm 1960). 64 năm qua, Tết trồng cây theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta trong mỗi dịp Tết đến xuân về.
![]() |
| Các đại biểu tham gia trồng cây tại Khu di tích lịch sử Khu Cháy. |
Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới năm 2024, Hội LHPN Thành phố tổ chức phát động Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” tại Khu di tích lịch sử cách mạng tượng đài và bảo tàng Khu Cháy - căn cứ kháng chiến trong lòng địch, một trong những địa danh tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu anh dũng, quật cường chống thực dân Pháp xâm lược; vì độc lập, tự do của Tổ quốc với tình cảm tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì Tổ quốc.
Đồng thời thể hiện quyết tâm của cán bộ, hội viên phụ nữ Thủ đô chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố xây dựng Thủ đô thân yêu xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội LHPN Hà Nội đề nghị toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố cùng gia đình tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; trồng cây nào tốt cây đó, nhất là các cây cho bóng mát, cây ăn trái, cây hoa; quan tâm khu di tích lịch sử văn hóa, trường học, nhà văn hóa, các điểm sinh hoạt cộng đồng, đoạn đường phụ nữ tự quản, ban công nở hoa…
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, xây dựng nếp sống, lối sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cùng lan tỏa tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, phấn đấu các cấp Hội Phụ nữ toàn Thành phố trồng 7.000 cây xanh, cây ăn trái”.
![]() |
| Các đại biểu tham gia trồng cây ngay sau chương trình phát động Tết trồng cây "Phụ nữ vun trồng tương lai' xuân Giáp Thìn năm 2024. |
Phát biểu hưởng ứng Tết trồng cây, bà Phạm Thúy Hòa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ứng Hòa nhấn mạnh, gần 24 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Ứng Hòa biểu thị sự nhất trí cao, với tinh thần quyết tâm hưởng ứng và thực hiện tốt các nội dung thi đua.
Theo đó, huyện và 29/29 Hội Phụ nữ xã, thị trấn, xây dựng ít nhất 29 đoạn đường/tuyến phố bích họa/nở hoa/kiểu mẫu/sân chơi/điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp thân thiện với môi trường; Huyện hội chỉ đạo điểm thực hiện mô hình tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu ở thị trấn Vân Đình; mô hình khu di tích/ danh lam thắng cảnh kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại xã Hồng Quang.
Phấn đấu trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Ứng Hòa và chiến thắng Khu Cháy, 70 năm Giải phóng Thủ đô và các ngày lễ lớn, các cơ sở Hội toàn Huyện trồng mới 1.000 cây xanh, nâng cao chất lượng 200 đoạn đường, tuyến phố xanh, điểm hoa… phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp, nở hoa; tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình “Phân loại, xử lý rác thải tại hộ và gia đình” tại các chi hội.
Tích cực tuyên truyền 100% phụ nữ làm nông nghiệp nói không với đốt rơm rạ sau thu hoạch, thực hiện mô hình “Xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ”… Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”.
Trước khi diễn ra chương trình, các đại biểu dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Đông Tân, huyện Ứng Hòa nằm trong khuôn viên khu Di tích lịch sử Khu Cháy, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38

