Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua Tết trồng cây

Sáng nay (6/2), tại Trường Trung học cơ sở An Dương Vương (huyện Đông Anh), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Tăng cường quản lý đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Đa dạng giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Tăng cường đổi mới kiểm tra đánh giá, chú trọng đánh giá quá trình

Dự Lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Vũ Đức Bảo - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Doãn Toản - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phạm Quý Tiên - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội...

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua Tết trồng cây
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, ngành GD&ĐT tặng cây cho đại diện các đơn vị, nhà trường.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới việc gìn giữ, bảo vệ và xây dựng môi trường sống, trong đó trọng tâm là việc chăm sóc và trồng cây xanh. Người đã dạy "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người"; mỗi người nên trồng ít nhất một cây xanh vào dịp Tết để góp phần làm cho quê hương, đất nước càng ngày càng Xuân. Từ đó đến nay, hơn 60 năm đã trôi qua, Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đã trở thành hoạt động truyền thống, phong trào tốt đẹp của dân tộc ta, việc làm có ý nghĩa thiết thực vào mỗi dịp Xuân về được bao thế hệ kế thừa, phát huy.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ và phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch UBND Thành phố phát động, ngành GD&ĐT Thủ đô cùng huyện Đông Anh luôn xác định việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường tại địa phương và cảnh quan sư phạm cho các trường, lớp thêm "sáng - xanh - sạch - đẹp"; đồng thời là hành động cụ thể, thiết thực trong việc bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái; xây dựng môi trường sống bền vững cho hôm nay và mai sau.

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua Tết trồng cây
Lãnh đạo thành phố Hà Nội, ngành GD&ĐT tham gia trồng cây tại Lễ phát động.

Để Tết trồng cây thực sự ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực, thay mặt lãnh đạo ngành GD&ĐT Hà Nội và huyện Đông Anh, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các Phòng GD&ĐT, các xã, thị trấn, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố cùng chung tay, góp sức, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động trồng cây, trồng rừng. Trong đó tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, xây dựng không gian xanh trong trường học, trong các khu vực dân cư, vườn hoa, công viên...

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị, trường học cần tiếp tục triển khai và tổ chức hiệu quả phong trào Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tăng cường hoạt động trồng cây xanh không chỉ vào dịp Tết đến, Xuân về mà trồng cây vào cả mùa Xuân và các mùa khác trong năm khi điều kiện thời tiết phù hợp. Tổ chức nhiều hoạt động tích cực, thiết thực trong bảo vệ môi trường; phát động trong người dân, các tổ dân phố, các xã, thị trấn, cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia trồng cây xanh tại địa phương, trong khuôn viên trường học.

Ngành GD&ĐT Thủ đô và huyện Đông Anh phấn đấu thực hiện "trồng cây nào, tốt cây đó". Mỗi trường học trồng được 5 cây xanh thì toàn ngành GD&ĐT Thủ đô sẽ có gần 15.000 cây được trồng mới tại các nhà trường. Các xã, trị trấn thuộc huyện Đông Anh cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu trồng gần 41.000 cây xanh trên địa bàn huyện năm 2025. Kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả về việc trồng cây xanh để tạo sự lan tỏa và thúc đẩy nỗ lực chung của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua Tết trồng cây
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát động Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám đã phát biểu hưởng ứng phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh gắn với thực hiện đề án trồng và quản lý cây xanh; đề án xây dựng trung tâm 3 cấp; đề án xây dựng công viên, vườn hoa; các phong trào thi đua "5 có, 3 không", thi đua thực hiện "3 sạch", tạo dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng có trồng cây xanh, trường học thân thiện môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp".

"Đây là một việc làm có ý nghĩa rất lớn nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mỗi chúng ta về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo dựng cảnh quan "xanh - sạch - đẹp", một môi trường sống thân thiện với thiên nhiên", Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh bày tỏ.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 3.000 cây xanh cho đại diện Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; cụm trưởng các cụm Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các thôn làng trên địa bàn xã Việt Hùng và các xã của huyện Đông Anh.

Sau Lễ phát động các đại biểu đã tham gia trồng cây tại ba điểm: Trường Tiểu học An Dương Vương, Trường Trung học cơ sở An Dương Vương và điểm sinh hoạt cộng đồng Khu cây xanh dự án Việt Hùng 2 (huyện Đông Anh).

Các trường học trên toàn Thành phố tổ chức Tết trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Ất Tỵ năm 2025 với thông điệp tốt đẹp vì một Thủ đô "xanh - sạch - đẹp" và thực hiện lời dạy của Bác "Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người", "Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân".

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động