Quận Tây Hồ:

Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, cùng chung tay vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại mỗi hộ gia đình, khu dân cư, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ đã phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận.
Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ cơ sở 1.500 túi dịch truyền Dextran điều trị sốc sốt xuất huyết đã về Việt Nam Quảng Bình: Ghi nhận hơn 3 nghìn ca mắc sốt xuất huyết

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết nói riêng được các cấp ủy đảng, chính quyền các phường trên địa bàn quận quan tâm, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy các phường đã xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Các phường đã huy động nhân lực tại chỗ để triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch. Quận Tây Hồ đã xây dựng và triển khai có hiệu quả Đề án chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết giai đoạn 2020 - 2025.

Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ diễu hành tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, quận Tây Hồ đã ghi nhận 105 ca với 14 ổ dịch sốt xuất huyết của 8/8 phường trên địa bàn, không có ca tử vong do sốt xuất huyết. Số ca bệnh mắc/100.000 dân giảm nhiều sau khi thực hiện Đề án.

Phó Chủ tịch UBND quận Bùi Thị Lan Phương cho biết, quận Tây Hồ nằm ở khu trung tâm của thành phố Hà Nội có 8 phường với gần 18 vạn dân. Những năm gần đây tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố nói chung, quận Tây Hồ nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp. Với thách thức của một quận đang trong quá trình đô thị hoá nhanh, có nhiều tuyến giao thông lớn; địa hình nhiều điểm trũng, dễ gây ngập úng; nhiều khu chung cư, người lao động ngoại tỉnh, sinh viên đến thuê nhà, điều kiện vệ sinh môi trường, chất thải, dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ cao.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch và triển khai mạnh mẽ các hoạt động hưởng ứng chiến dịch năm nay, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các phường tiếp tục tập trung cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung, công tác phòng, chống dịch bệnh nói riêng, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

UBND các phường cùng toàn thể nhân dân quận Tây Hồ hưởng ứng và thực hiện chiến dịch bằng những hành động cụ thể, thiết thực, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Các khu vực được dọn dẹp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh

Trong đó, ngành y tế theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn và thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống dịch. Các bệnh viện, phòng khám đa khoa ngoài công lập tổ chức tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị bệnh sốt xuất huyết của Bộ Y tế, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, khu vực cách ly để sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân kịp thời, không để xảy ra tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn.

Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống dịch bệnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tích cực các hoạt động phòng, chống dịch trong các nhà trường; tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn.

Đối với các phường trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Bùi Thị Lan Phương đề nghị cần chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức các chiến dịch tổng vê sinh môi trường ngay sau buổi lễ phát động; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các gia đình thường xuyên diệt bọ gậy hàng tuần tại gia đình và xung quanh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến dịch tổng vệ sinh trên địa bàn theo hướng dẫn của ngành y tế. Đồng thời xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể không hợp tác, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động