Phải chăng thứ sáu ngày 13 là ngày của quỷ?

LĐTĐ - Quan niệm nặng nề đối với ngày thứ sáu, con số 6 và 13 bắt nguồn từ phương Tây mà đa số là người theo đạo Thiên chúa.

Người ta đã gắn kết những chuyện xảy ra ngẫu nhiên đem theo tai họa trùng vào các ngày 6, 13 đặc biệt thứ sáu ngày 13, cho đó là “ngày của quỷ”, “ngày thứ sáu đen tối”…Tuy nhiên không có một nghiên cứu nào mang tính khoa học kết luận xấu cho các ngày trên. Trong hàng ngàn năm phát triển của nhân loại, có rất nhiều sự kiện xảy ra trùng lặp với các ngày tháng nào đó, nhưng con số 6, 13 và ngày thứ sáu là những con số hay được người ta thống kê và nhắc tới nhất như đó là ngày luôn mang rủi ro đến cho con người.

Từ trước thế kỷ XXI, người ta vin vào mấy lý do chính để “kết tội” các ngày 6, 13 và ngày thứ sáu là nghững ngày xui xẻo. Nếu thứ sáu lại trùng với ngày 13 thì đó là ngày cực xấu, luôn mang tai họa đến cho con người. Giải thích về điều đó, người ta cho rằng đó là chúa Giê su bị đóng đinh câu rút vào ngày thứ sáu. Trong bữa tiệc cuối cùng của chúa với các tông đồ, Giu đa chính là vị khách thứ 13, kẻ phản chúa. Con số 13 xấu  còn bắt nguồn từ truyền thuyết Nauy về 12 vị thần dự tiệc tại thiên đường Valhalla. Vị khách không mời thứ 13 xuất hiện là thần tinh quái Loki. Loki đã khiến cho thần Bóng tối bắn một mũi tên độc vào thần Balder xinh đẹp hiện thân cho niềm vui và hạnh phúc. Balder chết, trái đất chìm trong bóng tối và tang tóc. Trong Kinh thánh Eva đã trao cho Ađam trái cấm vào ngày thứ sáu, dẫn đến cái chết của chàng cũng vào thứ sáu. Còn trong quyển cuối cùng của bộ kinh Tân ước con số 6, 66, 666 được coi là dấu ấn đáng sợ của quỷ Sa tăng.

Từ quan niệm trên người phương Tây cho rằng con số 13 là ngày xấu nhất trong tháng và ngày thứ sáu là ngày xấu nhất trong tuần nếu kết hợp hai con số này trong cùng một ngày thì đó là ngày dẫn đến những thảm họa khôn lường. Trong tiếng Nga con số 13 cũng được gọi là “số ma quỷ”. Trong cuộc sống hiện tại của một số quốc gia phương Tây người ta kiêng đánh số nhà mang số 13, các tầng 13 trong một tòa nhà cao tầng cũng được đánh số khác đi, trên máy bay không tìm thấy chỗ ngồi mang số 13, kiêng tổ chức những tua du lịch khởi hành vào ngày thứ sáu... Thậm chí ở không ít bệnh viện các bác sĩ cũng không tiến hành những ca mổ quan trọng vào thứ sáu ngày 13. Trên website của tạp chí Mẹ và Con xuất bản ở London, các bà mẹ bàn luận sôi nổi về chủ đề nên hay không nên sinh con vào ngày thứ sáu? Năm 2006, nhiều người tránh tiến hành những công việc đại sự như khởi công làm nhà, tổ chức đám cưới, khai trương cửa hàng hay sinh con...vào ngày 6 tháng 6 năm 2006. Họ gọi đó là ngày của quỷ Sa tăng.Cùng với việc lý giải nguyên nhân quan niệm về ngày xấu đối với con số 6, 13, ngày thứ sáu, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây đã thống kê những sự kiện lớn trên thế giới với các con số bị cho là xấu đó đặc biệt là vào thứ sáu ngày 13.

Một câu lạc bộ lái xe tại Đức thống kê vào ngày đó có tới trên 60% vụ tai nạn tăng hơn so với ngày thường. Các chuyên gia bảo hiểm cũng lưu giữ các số liệu tai nạn và họ cho rằng ngày thứ sáu  thường hay xảy ra tai nạn hơn các ngày khác. Thậm chí Thống đốc bang Massachusetts, Mỹ là Mc Arthur còn ra lệnh cấm tất cả ô tô cá nhân lưu hành vào ngày thứ sáu 13 tháng 6 năm 1952. Cũng chính vì lệnh cấm kỳ quặc này mà hôm ấy có tới 9 chiếc xe Bus đâm vào nhau ở thành phố Boston vì chở quá tải... Một nhóm tin tặc đã tạo ra virus mang tên “thứ sáu 13” tấn công hàng ngàn máy tính của hãng IBM trên lãnh thổ nước Anh, phá hủy các File khiến dư luận hết sức hoang mang, vì vào thời điểm đó hoạt động phá hoại của tin tặc chưa phổ biến như ngày nay. Chỉ 3 năm sau một trận động đất lớn cướp đi sinh mạng của hơn 2000 người xảy ra đúng vào ngày thứ sáu 13 tháng 3 năm 1992 tại Thổ Nhĩ kỳ...        

Đối với các nhà khoa học cũng có nhiều lý giải về quan niệm xấu đối với con số 13. Thomas Fernsler thuộc Trung tâm khoa học và toán học đại học Delaware , Mỹ cho rằng con số 13 xấu vì nó nằm sau số 12. Số 12 là con số được coi hoàn chỉnh. Một năm có 12 tháng. Hoàng đạo có 12 cung. Trên núi Olimpia có 12 vị thần. Chúa Giesu có 12 vị tông đồ. Hercules lập được 12 chiến công lớn... Vì thế con số 13 là cái gì đó vượt ra ngoài sự hoàn thiện. Nó bị chi phối của các thế lực đen tối.

Theo tính toán của các nhà làm lịch thì một năm ít nhất có 1 ngày thứ sáu trùng với ngày 13 và nhiều nhất là 3 ngày. Năm có 3 thứ sáu trùng với ngày 13 khi ngày mở đầu năm mới rơi vào thứ năm (đối với năm không nhuận) và chủ nhật (đối với năm nhuận). Năm nay 2013 cũng có tới 2 ngày thứ sáu trùng ngày 13, đó là thứ sáu 13 tháng 9 và thứ sáu 13 tháng 12. Tuy nhiên người châu Á nói chung, người Việt Nam nói riêng không kiêng ngày 6, 13 và thứ sáu như người phương Tây. Trong cuộc sống có những hiện tượng dị thường, thậm chí có những thời điểm con người chịu sự tác động của cường độ năng lượng vũ trụ...cũng có thể có những xác xuất may rủi cao thấp khác nhau trong hoạt động sống, nhưng nếu mê tín quá mức vào một hiện tượng nào đó thì sẽ rất phiền toái cho con người. Nhà bác học Dossey cho rằng cách phòng tránh tốt nhất cho rủi ro là hướng suy nghĩ vào những điều tích cực. Tập trung suy nghĩ những điều tích cực, những điều vui vẻ sẽ giảm căng thẳng và tạo nên sự thoải mái khi làm việc cũng như tham gia giao thông. Còn nhà tâm lý học nổi tiếng Wiseman ở đại học Hertfordshire khuyên rằng: “Mọi người nên nhận ra rằng họ có thể hoàn toàn tạo ra vận may hay vận rủi cho chính mình... Suy nghĩ tốt đẹp về cuộc sống là điều kiểm soát tương lai một cách tốt nhất”.

Nếu bạn cũng giống người phương Tây, lo lắng về ngày 6, 13 và ngày thứ sáu 13, thì hãy luôn làm việc cẩn trọng, thật bình tĩnh, thong thả khi tham gia giao thông vào các ngày đó. Tin chắc rằng bạn sẽ tạo ra sự may mắn vui vẻ cho mình. Cũng là góp phần “giải oan “cho những ngày bị coi là ngày của quỷ sứ như người phương Tây quan niệm.

Đồ Hà

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên trù bị

Chiều 26/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã tiến hành phiên họp trù bị.
Xem thêm
Phiên bản di động