Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân và bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Thái Nguyên: Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân trúng cử với số phiếu tuyệt đối Hà Nội sẽ thông qua 23 nghị quyết tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm

Ngày 24/6, tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu đã bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2021 - 2026) với 77/86 đại biểu tán thành (8 đại biểu vắng mặt), đạt tỷ lệ tán thành 89,53%.

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê Bến Tre. Ông có học vị Tiến sĩ Kinh tế. Năm 2002, ông Phong được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn và tái đắc cử Đại biểu Quốc hội khóa XI; tháng 7/2005, được phân công giữ chức Bí Thư Thường trực Trung ương Đoàn.Từ năm 1995, ông Phong được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, sau đó làm Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh; năm 1997, được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa X; năm 1999, làm Bí thư Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tái đắc cử
Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Năm 2007, ông Phong được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận 2; năm 2009, được điều động về tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2010 - 2015), tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2015 - 2020), ông tái đắc cử Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Kỳ họp lần thứ 20 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016), ông được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với tỷ lệ phiếu bầu đạt 85%.

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026, bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) với 82/86 phiếu (đạt tỷ lệ 95,35%).

Bà Lệ sinh năm 1967, quê tại xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh); có trình độ cử nhân sư phạm văn, thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 4/2003 đến tháng 9/2005 bà Nguyễn Thị Lệ giữ chức: Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận 3; Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 3. Từ tháng 10/2005 đến tháng 8/2015 bà là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015, bà được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, lần lượt giữ các chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 và Bí thư Quận ủy Quận 3 khóa X, XI.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tái đắc cử
Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ tháng 9/2015, bà Nguyễn Thị Lệ tiếp tục là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy. Tháng 11/2015 bà được bổ nhiệm chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Lệ được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy kể từ ngày 1/4/2018, đồng thời là Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) năm 2019, Hội đồng nhân dân khóa IX đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố.

Tân Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động