Nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội tích cực tham gia phong trào ''Giỏi việc nước - Đảm việc nhà''

Trong suốt thời gian qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội luôn tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Trong đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của chị em với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.
Lấy niềm vui của đoàn viên là thước đo cho công tác chăm lo Đảm bảo an toàn cho người lao động trong ngành Xây dựng Hà Nội Ngành Xây dựng Hà Nội đạt giải Nhì Chung khảo Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ Thủ đô năm 2023

Nhiều đổi mới

Trong những năm qua, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã trở thành nét đẹp truyền thống trong nữ cán bộ, CNVCLĐ, góp phần nâng cao vị trí vai trò của người phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực công tác, xã hội và gia đình. Với tên phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, đặt ra cho nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đổi mới, phải vừa “giỏi”, lại vừa “đảm” mới đủ sức gánh vác những nhiệm vụ mới trong thời kỳ hội nhập.

Với đội ngũ nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội, các tiêu chí của phong trào đã trở thành động lực giúp các chị em phát huy được năng lực, vượt mọi khó khăn, thử thách để đạt thành tích cao trong lao động sản xuất và thành công trong xây dựng hạnh phúc gia đình. Xác định được ý nghĩa của phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, thời gian qua, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường công tác vận động nữ CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội, đáp ứng sự nghiệp đổi mới của Đảng cũng như tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, trong đó là phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Theo đó, các kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được xây dựng theo từng giai đoạn với các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn cụ thể. Nhờ vậy, các Công đoàn cơ sở đã có kế hoạch và chương trình thực hiện, định kỳ tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội tích cực tham gia phong trào ''Giỏi việc nước - Đảm việc nhà''
Nữ CNVLĐ ngành Xây dựng Hà Nội tích cực tham gia phong trào ''Giỏi việc nước - Đảm việc nhà''

Bằng nhiều biện pháp, hàng năm các Công đoàn cơ sở đã xây dựng nội dung, tiêu chuẩn thi đua “Giỏi việc n­ước - Đảm việc nhà” sát với thực tiễn đơn vị mình. Như thi đua lao động sản xuất và công tác giỏi, gắn với phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ đư­ợc giao với năng suất, chất l­ượng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cao; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế Thủ đô; tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi; thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng tình yêu lành mạnh; gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Công đoàn ngành luôn quan tâm chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị tọa đàm về xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, tổ chức các đợt sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công nhân các ngày lễ lớn như: Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10… Các hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tạo không khí phấn khởi, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Nhờ đó, trong nhiệm kỳ qua toàn ngành có 9.201 nữ đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" cấp cơ sở và và 86 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai phong trào; 530 lượt nữ CNVCLĐ "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" tiêu biểu cấp ngành.

Tiếp tục đưa vào chiều sâu

Nữ CNVCLĐ trong ngành Xây dựng Hà Nội đã khắc phục khó khăn phấn đấu trong công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và quan tâm nuôi dạy con cái ngoan, học giỏi. Trong đó có các gương điển hình tiêu biểu như: Chị Phạm Thị Kim Thanh - Trưởng Ban Nữ công, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng hợp tác phát triển Công ty nước sạch Hà Nội. Chị Kim Thanh vinh dự được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen nữ cán bộ công đoàn, cán bộ Nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022; hay gương chị Nguyễn Việt Hương - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội; chị Nguyễn Thị Thu Dung - Giám đốc Xí nghiệp duy trì cây xanh số 6, Công ty Vườn thú Hà Nội.

Nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội tích cực tham gia phong trào ''Giỏi việc nước - Đảm việc nhà''
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đang quản lý 92 Công đoàn cơ sở, với 17.070 CNVCLĐ, trong đó có 7.580 người là nữ.

Bên cạnh đó, có những tấm gương là công nhân trực tiếp lao động giỏi, đảm đang quán xuyến gia đình thật bình dị và trong sáng như: Chị Ninh Thị Loan - Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng sản xuất 01, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội; chị Nguyễn Thị Ngọc Giang - Tổ trưởng Tổ 2, Đội Sản xuất Cây hoa cây cảnh, Xí nghiệp sản xuất cây xanh cây hoa cây cảnh, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội…

Phát huy những kết quả đã đạt được, với kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức triển khai phong trào nhiều năm qua, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và có sức lan toả mạnh mẽ. Để nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội có nhiều đóng góp xứng đáng hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của công việc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, để phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ trong nền kinh tế hội nhập, phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cần đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Trong đó ưu tiên cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm tình hình và nghiệp vụ của từng cơ quan, doanh để phong trào phát triển cả chiều sâu, sức lan tỏa.

Hiện, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đang quản lý 92 Công đoàn cơ sở, với 17.070 CNVCLĐ, trong đó, có 7.580 người là nữ. Chất l­ượng nữ CNVCLĐ, nhất là lao động th­ường xuyên đ­ược trẻ hóa và nâng lên về nhiều mặt; số nữ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 12,5%, có trình độ cao đẳng và trung cấp chiếm 17%.
Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động