Nữ bác sĩ gây mê hồi sức say mê nghiên cứu khoa học

Hơn 10 năm công tác trong nghề, bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền chuyên khoa gây mê hồi sức, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được đánh giá vững vàng về chuyên môn, gần gũi với đồng nghiệp và luôn hết lòng với người bệnh. Không những vậy, chị còn là người say mê nghiêm cứu khoa học với ước mơ ghi tên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trên bản đồ y học thế giới.
Chuyện về nữ bác sĩ sản khoa Nữ bác sĩ tròn cả hai vai Sự hy sinh thầm lặng của nữ bác sĩ chuyên ngành sơ sinh

Nuôi dưỡng ước mơ từ truyền thống gia đình

Sinh ra, lớn lên ở mảnh đất Hà Thành ngàn năm văn hiến, ngay từ nhỏ chị Hiền đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. “May mắn tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình chuyên về thuốc y học cổ truyền. Từ nhỏ được nhìn thấy bà, các cậu, các dì… làm thuốc, nên cũng mong muốn lớn lên được tiếp nối truyền thống gia đình”, chị Hiền trải lòng.

Nữ bác sĩ gây mê hồi sức say mê nghiên cứu khoa học
Bác sĩ Vũ Thị Thu Hiền chia sẻ câu chuyện với phóng viên.

Nỗ lực học tập, biến giấc mơ trở thành hiện thực, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, chị vào làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Từ năm 2008, chị Hiền bắt đầu làm bác sĩ gây mê, Khoa gây mê hồi sức; rồi được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực- chống độc và giảm đau; kiêm nhiệm Trưởng phòng Công tác xã hội tại Bệnh viện. Với mong muốn được góp sức vào việc cứu người, dù ở vị trí công tác nào, bác sĩ Hiền cũng luôn trau dồi, tích lũy kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao kiến thức, tay nghề phục vụ công việc chuyên môn.

Nhiều năm công tác, bác sĩ Hiền nghiệm ra rằng, nhiều khi nghề chọn người, và việc chị chọn chuyên khoa gây mê hồi sức là lựa chọn đúng đắn. “Ngày học Đại học, tôi có tham gia tình nguyện viên phiên dịch cho Hội nghị gây mê ASEAN. Qua chuyến tham gia tình nguyện, tôi hiểu được rằng nếu làm việc tại chuyên khoa gây mê hồi sức thì tôi vừa có thể làm nội khoa (bác sĩ dùng thuốc điều trị), vừa có thể liên quan đến ngoại khoa và vì yêu thích trẻ nhỏ nên quyết định làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là lựa chọn hợp lý nhất”, bác sĩ Hiền chia sẻ.

Từng bị gia đình ngăn cản khi chọn nghề y, vì lo lắng con gái sẽ vất vả. Nhưng với bác sĩ Hiền, dù vất vả nhưng đây là công việc để giúp mọi người thấy được lòng nhân ái và yêu thương cộng đồng. Và chị đã được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm điều đó khi làm bác sĩ gây mê hồi sức. Khi chia sẻ về những kỷ niệm khó quên trong thời gian làm việc của mình, bác sĩ Hiền chỉ cười, bởi với chị có quá nhiều ca phẫu thuật, cấp cứu khó khiến bản thân không nhớ hết. Nhưng với chị, một tin nhắn của một nữ bệnh nhân gửi chúc mừng sinh nhật sau nhiều năm ra viện khiến chị ấn tượng mãi.

“Tôi vẫn nhớ như in tin nhắn của bệnh nhân “Ngày sinh nhật của chị là ngày em được hồi sinh lần thứ 2, nên em không bao giờ quên được”. Lúc đó, tôi mới sực nhớ lại tua trực đúng ngày sinh nhật năm 2012 của mình. Tôi và ê kíp trực đã cứu sống sản phụ bị lưu thai ở tuần 36, chẩn đoán tắc mạch ối… giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Bởi vậy, những tình cảm chân thành của bệnh nhân gửi qua tin nhắn đó, thực sự khiến tôi xúc động và thêm trân quý nghề của mình hơn”, bác sĩ Hiền chia sẻ. Được biết, ca cấp cứu đó, bác sĩ Hiền đã nhận được giấy khen do có thành tích đột xuất, xuất sắc trong cấp cứu bệnh nhân nặng của Sở Y tế Hà Nội.

Nữ bác sĩ gây mê hồi sức say mê nghiên cứu khoa học
Hiện bác sĩ Hiền đang làm chuyên môn tại Khoa Hồi sức tích cực- chống độc và giảm đau.

Sức trẻ và nhiệt huyết cống hiến

Không chỉ giỏi và tâm huyết với công tác chuyên môn, bác sĩ Hiền còn “bén duyên” làm công tác quản lý Phòng Công tác xã hội trong Bệnh viện. Trong 5 năm hình thành và phát triển, phòng Công tác xã hội Bệnh viện đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận với nhiều hoạt động tiêu biểu như: Hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa; tham dự và đạt Giải Ba của Ban chỉ đạo Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVIII, năm 2019…

Đặc biệt, bác sĩ Hiền đã xây dựng và tham gia truyền thông sức khỏe và khám phụ khoa miễn phí cho các phụ nữ ở các nhà máy, khu công nghiệp lớn, từ đó giúp cho chị em có sức khỏe sinh sản khỏe mạnh, nâng cao hiểu biết về sinh sản để có thai kỳ khỏe mạnh, có ý nghĩa lâu dài. Đồng thời, xây dựng nhiều chương trình từ thiện “Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội hướng về miền trung ruột thịt”, “Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội hướng về nơi địa đầu Tổ quốc”, chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho các tỉnh phía bắc, hoạt động tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt cho các gia đình có công với cách mạng, thương binh liệt sĩ và cựu thanh niên xung phong.

Với khả năng thành thạo nhiều ngoại ngữ, có kinh nghiệm làm việc với chuyên gia, bác sĩ Hiền cùng phòng Công tác xã hội đã được tin tưởng giao thêm nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế. Bác sĩ Hiền đã tham mưu phát triển mạnh mẽ nhiều hoạt động Hợp tác quốc tế tại bệnh viện. Được đánh giá là người tiên phong kết nối với các giáo sư Gây mê Hồi sức bệnh viện Brigham and Women, Đại học Y Harvard, mở ra mối quan hệ hợp tác thân thiết, đưa bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trở thành bệnh viện đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á có mối quan hệ hợp tác đào tạo song phương về Gây mê Hồi sức sản khoa với Đại học Y Harvard.

Không những vậy, trong 13 năm công tác nữ bác sĩ gây mê hồi sức này đã có 9 đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu và ứng dụng; 5 giải thưởng cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Năm 2013, Bác sĩ Hiền còn là một trong 10 bác sĩ trẻ có thành tích xuất sắc nhất và được Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng Giải thưởng “Đặng Thùy Trâm”…

Nữ bác sĩ gây mê hồi sức say mê nghiên cứu khoa học
Trong năm 2020, bác sĩ Hiền được tuyên dương là 1 trong 10 gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu.

Tự nhận mình là người có “duyên” với các giải thưởng, bằng khen, bác sĩ Hiền chia sẻ trong Hội thao sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế năm 2017, với việc sáng tạo ra kỹ thuật giảm đau trong đẻ bằng phương pháp phối hợp gây tê ngoài màng cứng và gây tê tủy sống, đã giúp chị đạt giải nhì. “Nhiều năm làm nghề, lại là phụ nữ nên tôi hiểu và thấu cảm giác đau đớn của người phụ nữ khi chuyển dạ. Bởi vậy, tôi và một nhóm các bác sĩ gây mê hồi sức tại Bệnh viện đã nghiên cứu, cập nhập phương pháp gây tê tủy sống liều thấp giúp giảm đau nhanh cho người bệnh, cùng với gây tê ngoài màng cứng phối hợp sẽ duy trì được giảm đau đó cho đến khi sản phụ đẻ”, bác sĩ Hiền phân tích.

Đây là kỹ thuật chưa được áp dụng tại Việt Nam, bởi vậy với sáng kiến đó được Ban giám khảo đánh giá cao và trao giải nhì trong hội thao. Khi áp dụng vào thực tế tại Việt Nam đem lại những hiệu quả rất tích cực. Bản thân tại các phòng sinh, khi sản phụ bị đau nặng hoặc đến muộn gây tình trạng đau nhiều, thì vẫn sử dụng phương pháp này.

Trong suốt 13 năm gắn bó với ngành y, lòng yêu nghề, yêu trẻ, nhiệt tình và tâm huyết với công việc của bác sĩ Hiền được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao. Bác sĩ Hiền đã từng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Bệnh viện và ngành Y tế. Đặc biệt, vừa qua bác sĩ được tuyên dương là 1 trong 10 gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2020. Khiêm tốn khi nhắc tới thành tích của mình, bác sĩ Hiền tâm sự: “Đấy là vinh dự cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế nữ cả Bệnh viện, không phải chỉ cho mình tôi đâu. Vì sự thật các chị em trong Bệnh viện ai cũng giỏi chuyên môn, nhiệt tình và tận tâm với công việc, và tôi chỉ là người may mắn đại diện thôi”.

Chia sẻ về bí quyết để cân bằng được giữa công việc và gia đình, bác sĩ Hiền cho rằng đó chính là sự sắp xếp thời gian khoa học và hợp lý. Làm sao để vừa có thời gian cho công việc, gia đình và bản thân. Quan trọng là phải có khoảng thời gian nghỉ- khoảng nghỉ. Bởi mọi người đều biết “Mỗi lần tim có bóp 0,49 giây còn có 0,31 giây sau đó tim được nghỉ ngơi”, bởi vậy mỗi chúng ta cần sắp xếp thời gian nghỉ cho chính bản thân mình, vậy mới có thể tái tạo lại sức lao động và tiếp tục cống hiến cho gia đình và xã hội.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động