Nới lỏng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại “vùng xanh” để chuẩn bị bứt tốc

(LĐTĐ) Sau khi thành phố Hà Nội chỉ đạo phân vùng để nới lỏng giãn cách xã hội, các quận, huyện, thị xã đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp trên địa bàn mình. Trong đó, chính quyền các “vùng xanh”, “vùng cam” đã cho phép một số hoạt động sản xuất, kinh doanh mở cửa trở lại.
Hướng dẫn doanh nghiệp vừa thực hiện cách ly, vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh an toàn Tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ổn định sản xuất, kinh doanh

Nới lỏng với “vùng xanh”

Là thị trấn “vùng xanh” của huyện Gia Lâm, bà Nguyễn Thị Thúy Hường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị trấn Trâu Quỳ cho biết, theo chỉ đạo của UBND huyện Gia Lâm về việc nới lỏng giãn cách xã hội với các xã, thị trấn thuộc “vùng xanh”, thị trấn Trâu Quỳ đã cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn được mở cửa hoạt động, nhưng chỉ được bán hàng mang về từ ngày 6/9.

Nới lỏng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại “vùng xanh” để chuẩn bị bứt tốc
Tại "vùng xanh", các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn được bán mang về

Bên cạnh đó, trên địa bàn thị trấn, các công trình xây dựng công cộng vốn ngân sách được phép hoạt động nhưng có phương án phòng, chống dịch được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt và các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ có phương án phòng, chống dịch đã được UBND thị trấn Trâu Quỳ phê duyệt, cũng đang mở cửa hoạt động trở lại.

Để đảm bảo vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa thực hiện “mục tiêu kép” khi các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần hoạt động trở lại, thị trấn Trâu Quỳ vẫn tiếp tục duy trì 20 chốt “mềm”, 77 chốt “cứng” trên địa bàn. Các lực lượng chức năng của thị trấn và các Tổ Covid cộng đồng tham gia trực chốt rất nhiệt tình, trách nhiệm.

Hiện, thị trấn Trâu Quỳ có 11 Tổ dân phố, tổng số gần 30.000 dân, với khá nhiều người tạm trú, lao động tự do, công nhân xây dựng. Trong đó, có khoảng 12.000 người dân từ 18 tuổi trở lên đăng ký tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố, UBND thị trấn đã rà soát, lập danh sách, tiến hành tiêm chủng cho người dân. Nhìn chung, người dân phấn khởi khi được thông báo đi tiêm và chấp hành tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Hoạt động bổ trợ doanh nghiệp được mở cửa

Để giữ vững “vùng xanh” an toàn, UBND thị xã Sơn Tây yêu cầu các phường, xã tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát y tế, kiểm soát người ra, vào chợ; tăng cường hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, các tổ tự quản; tiếp tục thực hiện cấp giấy đi chợ cho người dân và các siêu thị, chợ chỉ bán các mặt hàng thiết yếu. Đồng thời, thị xã Sơn Tây cũng quy định cụ thể đám tang được tổ chức không quá 30 người và phải được cơ sở y tế giám sát nghiêm ngặt. Với đám cưới, tạm thời không tổ chức.

Nới lỏng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại “vùng xanh” để chuẩn bị bứt tốc
Sau khi Thành phố cho phép mở cửa trở lại, Công ty TNHH kiến trúc nội thất Dream House Việt Nam bắt tay vào sản xuất, kinh doanh ngay.

Tại thị xã Sơn Tây, các cơ sở sản xuất, kinh doanh được hoạt động gồm: các doanh nghiệp sản xuất hàng thiết yếu, các công trình giao thông, xây dựng, các hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu; ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh hoạt động liên quan trực tiếp đến ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm), chứng khoán; dịch vụ hỗ trợ vận chuyển... Riêng các cơ quan, công sở chủ động xây dựng phương án làm việc và bố trí không quá 50% tổng biên chế cán bộ, nhân viên đi làm trực tiếp.

Còn tại huyện Thạch Thất, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện 20 của UBND Thành phố được huyện xây dựng theo ba vùng cam, vàng và xanh.

Cũng như các quận, huyện, thị xã thuộc “vùng xanh”, huyện Thạch Thất cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh được hoạt động trở lại bao gồm nhà máy, cơ sở sản xuất, các công trình giao thông, xây dựng, các hộ kinh doanh mặt hàng thiết yếu. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống chỉ được phép mang về; các siêu thị, cửa hàng kinh doanh, chợ phiên, chợ dân sinh trên địa bàn tổ chức sắp xếp, chỉ bán các mặt hàng thiết yếu. Tương tự, các công trình xây dựng trên địa bàn chỉ được triển khai thi công sau khi phương án, kế hoạch thi công đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch được xác nhận…

Nới lỏng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại “vùng xanh” để chuẩn bị bứt tốc
Nhân viên Công ty TNHH kiến trúc nội thất Dream House Việt Nam trong giờ làm việc

Chia sẻ với phóng viên, ông Vũ Mạnh Cường, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất bày tỏ phấn khởi khi được mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn trở lại. “Được mở bán trở lại, tôi chỉ bán mang về theo quy định. Tuy không được như trước khi giãn cách nhưng tôi nghĩ dần dần sẽ phục hồi. Để phòng, chống dịch Covid-19, tôi đã ngăn ở ngoài cửa lại, khách hàng chỉ đứng mua hàng chứ không vào bên trong cửa hàng. Trong quá trình bán hàng, chúng tôi đều đeo khẩu trang, đứng xa để đảm bảo khoảng cách”, ông Cường cho biết.

Nỗ lực để phục hồi

Cũng như nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh khác, anh Kiều Văn Mạo, Giám đốc Công ty TNHH kiến trúc nội thất Dream House Việt Nam chia sẻ, từ khi biết thông tin được mở cửa sản xuất trở lại, Ban lãnh đạo Công ty và nhân viên hết sức phấn khởi. Do Công ty đã chuẩn bị từ đợt giãn cách, bố trí cho nhân viên ăn, ở tại xưởng, nên khi Thành phố cho phép là Công ty có thể bắt tay vào sản xuất ngay.

“Với tình hình hiện tại, cơ sở sản xuất chưa thể khôi phục hoàn toàn như trước khi giãn cách, chỉ khôi phục được khoảng 60% công suất, công nhân thay nhau làm. Chúng tôi luôn đảm bảo quy định phòng, chống dịch, đảm bảo giãn cách trong các khâu và công nhân không đi làm đủ 100%. Trong thời gian tới, tôi mong muốn chính quyền sẽ dập dịch thành công để Công ty hoạt động ổn định”, anh Mạo cho hay.

Theo anh Mạo, từ nay đến cuối năm cũng là thời gian cao điểm của ngành hàng nội thất, mặc dù đợt dịch vừa rồi khiến cho Công ty gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao cũng như kinh nghiệm nhiều năm, Công ty TNHH kiến trúc nội thất Dream House Việt Nam tự tin có thể ứng phó trong tình hình bình thường mới… Hiện, Công ty sẽ tập trung sản xuất, sau đó sẽ đi lắp đặt được cho khách hàng đúng tiến độ.

Những ngày này, từ chính sách nới lỏng giãn cách tùy tình hình dịch bệnh tại địa phương, mỗi doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân “vùng xanh”, “vùng cam” cũng đang nỗ lực để thực hiện “mục tiêu kép” vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, vừa phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động