Nỗ lực xóa bỏ tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Hà Nội

Sáng 28/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn 4 quận nội đô.
Hà Nội: Ứng dụng công nghệ trong thu giá vệ sinh môi trường Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại các quận nội đô lịch sử

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 366/KH-UBND về nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 4 quận nội đô (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng), hiện nay, điểm cẩu rác ngày trên địa bàn cơ bản được xóa bỏ và điểm cẩu rác đêm giảm rõ rệt; cơ bản không còn tình trạng ách tắc giao thông, gây mất mỹ quan đô thị do tập kết xe gom.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đã ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn 4 quận nội đô để bổ sung máy móc, thiết bị tiên tiến, hiện đại và cam kết khẩn trương nhập khẩu thiết bị, phương tiện, máy móc tiên tiến để thực hiện ngay trong tháng 3/2025; đảm bảo tiến độ nhập khẩu thiết bị về đến đâu đưa vào hoạt động ngay, ưu tiên các tuyên phố chính. Từ ngày 1/4 sẽ triển khai 100% trên các tuyến phố chính; từ ngày 1/5 triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn 4 quận.

Công ty TNHH MTV Môi trường Hà Nội đã triển khai không thu rác ngày 51/63 phường trên địa bàn 4 quận, từ đó giảm khối lượng rác ngày (từ 262 tấn/ngày xuống còn 87 tấn/ngày, đạt tỷ lệ giảm 66,8%) và điểm cẩu rác ngày từ 141 điểm xuống còn 8 điểm cẩu, đạt tỷ lệ 94,31%).

Nỗ lực xóa bỏ tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Công ty TNHH MTV Môi trường Hà Nội đã triển khai thực hiện thu rác trực tiếp 23/63 phường (đạt tỷ lệ 36,5%), thay thế được 651 xe gom hở trên tổng số 2.150 xe gom hở (đạt 30,2%), đưa vảo sử dụng 820 thùng composite kín khít để đảm bảo yêu cầu không có rác ngoài thùng, rác thải được vận chuyển kịp thời không tràn thùng, thu gom rác bằng phương tiện cơ giới trên địa bàn 4 quận nội đô.

Tuy nhiên, số lượng xe gom hở còn nhiều (chiếm 30,2%), gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Các trang thiết bị hiện đại, tiến tiến chưa được đưa vào công tác làm sạch (rửa, quét đường),… để đảm bảo nâng cao hơn nữa chất lượng vệ sinh môi trường của Thủ đô. Việc triển khai tăng cường lắp đặt camera phục vụ giám sát, phát hiện và xử phạt chưa được đẩy mạnh.

Về việc này, đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, quận đã chủ động triển khai sớm các phương án thu gom rác từ tháng 11/2024. Quận Ba Đình xác định mục tiêu chính là thay đổi được ý thức của người dân trong việc đổ rác. Cho nên từ tháng 1/2025 đến nay, quận tổ chức tuyên truyền vận động qua các tổ cộng đồng, xác định 100% người dân biết về phương án thu gom rác thải, đưa cả nội dung này vào trong các trường học để chuyển biến mạnh mẽ ý thức của người dân trong việc đổ rác đúng giờ buổi tối, không đổ rác vào ban ngày.

Ngoài ra, quận cũng triển khai lắp đặt 300 camera giám sát; liên kết 1.000 cam của người dân để chia sẻ với công an 13 phường để đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng kiểm tra về việc bố trí địa điểm vệ sinh công cộng. Đối với công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 351 nhà vệ sinh công cộng, trong đó 176 nhà vệ sinh được xây dựng bằng gạch, 91 nhà vệ sinh kết cấu vỏ thép (inox), 84 nhà vệ sinh công cộng do Công ty CP thương mại và truyền thông Vinasing (Công ty Vinasing) lắp đặt.

Nỗ lực xóa bỏ tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn Hà Nội
Toàn cảnh cuộc họp.

Các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu và hiện tại chưa đảm bảo, có tình trạng xuống cấp; qua quá trình kiểm tra, do thời gian sử dụng một số nhà vệ sinh bị bong tróc, han rỉ phần kết cấu gây ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Đối với hư hỏng phần kết cấu vỏ thép bên ngoài rỉ chân vách nhà, nền nhà lún, cần sửa chữa, thay thế Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty Vinasing thực hiện bảo hành đối với các nhà vệ sinh công cộng do Công ty lắp đặt và Công ty cam kết bảo hành để nâng cao chất lượng, đảm bảo mỹ quan đô thị. Ngoài ra, các nhà vệ sinh công cộng hiện trạng chưa là các nhà vệ sinh có tính năng thông minh có thể đáp ứng cao đối với đô thị hiện đại.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, trên địa bàn quận hiện có 46 nhà vệ sinh công cộng; 4 nhà vệ sinh dừng hoạt động vì xuống cấp. Quận đang tiến hành cải tạo chỉnh trang và xây mới 7 nhà vệ sinh công cộng. Năm 2025, quận tiếp tục triển khai 17 nhà vệ sinh; đồng thời tiếp tục rà soát điều chỉnh việc phân bổ vị trí các nhà vệ sinh phù hợp hơn.

Đại diện UBND quận Đống Đa cho biết, quận đã triển khai cho 100% các hộ kinh doanh trên phố Nguyễn Văn Tuyết ký cam kết để người dân, du khách khi tham gia trải nghiệm các hoạt động, dịch vụ trên phố có thể vào bất cứ nhà nào để giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị các sở ngành có cơ chế phối hợp, khuyến khích các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại siêu thị… mở cửa phục vụ, giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân của du khách, Nhân dân trên địa bàn nhằm xóa bỏ tình trạng thiếu nhà vệ sinh công cộng, phóng uế bừa bãi, gây phản cảm, mất vệ sinh, mỹ quan đô thị. Đối với nhà vệ sinh công cộng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu cần tính toán mô hình nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh trong công tác giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, ý thức của người dân là quan trọng nhất.

“Đề nghị 4 quận chia sẻ kinh nghiệm những cách làm hay để phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường phải trở thành nếp sống, hơi thở của người dân Thủ đô”, Chủ tịch UBND Thành phố nói.

Đánh giá cao những nỗ lực của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị đẩy nhanh tiến độ bổ sung các thiết bị máy móc và sớm triển khai với tinh thần hỗ trợ Thành phố là chính để cải thiện vệ sinh môi trường. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đồng tình với đề xuất chọn 1 địa bàn quận nội đô để 2 công ty làm điểm, từ đó rút kinh nghiệm học hỏi và nhân rộng mô hình.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động