Hà Nội ra quân vận hành phương tiện vệ sinh môi trường hiện đại

Sáng 20/6, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức “Lễ ra quân vận hành phương tiện, thiết bị vệ sinh môi trường trên địa bàn 4 quận nội đô”. Thông điệp của chương trình là “Thiết bị hiện đại - Công nghệ thông minh - Con người trách nhiệm - Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp”.
Chú trọng giám sát, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động Công đoàn phát huy vai trò đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Lễ ra quân là hoạt động trọng tâm nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 366/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường tại 4 quận nội đô lịch sử: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng và Đống Đa. Đây cũng là dịp để Thành phố thể hiện rõ cam kết chính trị trong việc cải thiện chất lượng môi trường sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng hình ảnh Thủ đô hiện đại, văn minh.

Thông điệp của chương trình “Thiết bị hiện đại - Công nghệ thông minh - Con người trách nhiệm - Hà Nội sáng, xanh, sạch, đẹp” phản ánh tinh thần đổi mới toàn diện, trong đó công nghệ là động lực, người dân là trung tâm và môi trường là giá trị cốt lõi hướng đến.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, Thủ đô Hà Nội, với vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, hội nhập quốc tế, luôn đặt mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hà Nội ra quân vận hành phương tiện vệ sinh môi trường hiện đại
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, thực hiện chủ trương của Đảng, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 876 Thủ tướng Chính phủ và các Kế hoạch của UBND Thành phố về quản lý chất lượng không khí, về chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng xanh, nhằm từng bước hiện thực hóa cam kết giảm phát thải nhà kính của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 tại Hội nghị COP 26, trong những năm qua, Thành phố luôn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.

Thành phố Hà Nội đã đưa vào hoạt động 2 nhà máy điện rác lớn là Sóc Sơn và Seraphin với tổng công suất vận hành hơn 6.200 tấn/ngày, phát điện 120MW, cơ bản đã xử lý được khối lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày. Đến nay, với 6 nhà máy xử lý nước thải, tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý hiện đạt khoảng 30,9%; khi Nhà máy Yên Xá hoàn thành trong năm 2025 sẽ nâng lên 50%.

Hà Nội ra quân vận hành phương tiện vệ sinh môi trường hiện đại
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các bộ ngành thực hiện nghi thức phát động chương trình.

Về môi trường không khí, trên địa bàn hiện có 10 khu công nghiệp, 318 làng nghề, gần 1,2 triệu ô tô và 7 triệu xe máy (trong đó hơn 70% xe đã sử dụng trên 10 năm) đang lưu thông mỗi ngày - đây là những nguồn phát thải chính gây ô nhiễm không khí. Bên cạnh hoạt động xây dựng và đốt phụ phẩm nông nghiệp, Thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp như: Tăng cường trồng cây xanh, mở rộng mạng lưới quan trắc, ứng dụng công nghệ hiện đại trong giám sát và xử lý ô nhiễm không khí nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường; xác định “vùng phát thải thấp; chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng xanh, năng lượng điện; chấm dứt sử dụng bếp than tổ ong; xử lý nghiêm tình trạng đốt rơm rạ…

“Việc ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong công tác vệ sinh môi trường là giải pháp luôn được Thành phố ưu tiên triển khai, cụ thể hôm nay chúng ta đưa vào vận hành 100 phương tiện, thiết bị (đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6 hoặc sử dụng năng lượng điện) như: Xe quét hút bụi đa năng, xe phun sương dập bụi, xe rửa đường, thùng nén ép rác di động và hệ thống giám sát thông minh không chỉ giúp nâng cao hiệu suất lao động, mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Hà Nội ra quân vận hành phương tiện vệ sinh môi trường hiện đại
Các phương tiện tại lễ ra quân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, sự kiện ngày hôm nay không chỉ đánh dấu thời điểm thay đổi về thiết bị, công nghệ, mà còn khẳng định sự thay đổi toàn diện trong tư duy, phương pháp quản lý, tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường của Thành phố. Việc ra quân chính thức vận hành các thiết bị hiện đại hôm nay là hành động thiết thực của Thành phố để từng bước thực hiện đúng lời hứa với nhân dân, xây dựng Thành phố ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp và đáng sống.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, lãnh đạo và người dân 4 quận: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, cùng với Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội đã tích cực triển khai, chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện này.

Tại sự kiện này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành vệ sinh môi trường phát huy tinh thần trách nhiệm, làm chủ thiết bị, vận hành an toàn, hiệu quả; đồng thời, đề nghị các cấp chính quyền, đoàn thể, nhân dân cùng đồng hành, giám sát và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Hà Nội ra quân vận hành phương tiện vệ sinh môi trường hiện đại
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu tham quan các phương tiện thu gom, vận chuyển rác mới theo hướng hiện đại.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi tình hình triển khai thực hiện; sau 1 năm có báo cáo đánh giá tổng kết về chất lượng, hiệu quả để làm cơ sở tham mưu UBND Thành phố xem xét, quyết định việc triển khai trên địa bàn toàn Thành phố trong năm 2026.

“Thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, đầu tư và tạo điều kiện tốt nhất để công tác vệ sinh môi trường ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển đô thị hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, các phương tiện và thiết bị vệ sinh môi trường hiện đại được giới thiệu và vận hành, bao gồm: Xe quét rửa điện, xe xịt rửa cao áp, xe chuyên dụng phân loại - thu gom rác thông minh, hệ thống giám sát và nhà phân loại rác tại nguồn. Đây là các thiết bị sẽ được Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) và Công ty CP Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội đưa vào vận hành phục vụ nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường Thủ đô.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động