Nỗ lực xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân

Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân, công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn của Hà Nội đã đạt rất nhiều kết quả tích cực và luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước. Trong bối cảnh tình hình bão, lũ gây ảnh hưởng nặng nề, Thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nhằm sớm ổn định sản xuất cho người dân, doanh nghiệp, để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững.
Hà Nội sẽ thông qua gói hỗ trợ phục hồi sản xuất sau bão số 3 Bố trí 2.566 tỷ đồng để hỗ trợ và khắc phục hậu quả do bão số 3 Khẳng định sự trưởng thành, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng vũ trang Thủ đô

Phấn đấu 4 huyện đạt nông thôn mới nâng cao trong tháng 10/2024

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong 9 tháng qua, Thành phố đã huy động 26.640,6 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; trong đó: Ngân sách Thành phố chiếm 35,2%; ngân sách huyện chiếm 57,9%%; ngân sách xã chiếm 1,7% và vốn ngoài ngân sách Nhà nước chiếm 5,2%.Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến quý III/2024 là 84.316,9 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị.
Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội họp giao ban quý III/2024.

Với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân, công tác phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn của Hà Nội đã đạt rất nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Về huyện nông thôn mới nâng cao, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để công nhận 4 huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức) đạt tiêu chuẩn. Trên cơ sở góp ý của các bộ ngành Trung ương, hiện nay, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện hoàn thiện hồ sơ, gửi Hội đồng thẩm định Trung ương ngày 2/8/2024.

Ngày 27/8/2024, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức họp thẩm định đối với huyện Thanh Trì. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thiện hồ sơ của huyện Thanh Trì và đã trình Thủ tướng Chính phủ. Còn 3 huyện còn lại phấn đấu được công nhận trong tháng 10/2024.

Huyện Thanh Oai đã hoàn thiện hồ sơ và trình Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia Thành phố để tổ chức họp, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024. Còn 2 huyện Thường Tín và Đan Phượng đang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện báo cáo thẩm tra theo đúng quy định.

Phát triển huyện Thanh Oai hướng tới trở thành trung tâm kinh tế, quận sinh thái vào năm 2028.
Huyện Thanh Oai phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Về xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu, Hà Nội có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), từ năm 2021 đến nay, Thành phố đánh giá được 1.657 sản phẩm OCOP (1 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 742 sản phẩm 4 sao, 914 sản phẩm 3 sao) đạt 82,9% (còn thiếu 343 sản phẩm để đạt mục tiêu 2.000 sản phẩm). Lũy kế từ 2019 đến nay, Thành phố đánh giá, phân hạng được 2.711 sản phẩm (bằng 89% so với mục tiêu giai đoạn đến hết năm 2025 là 3.054 sản phẩm), trong đó, có 6 sản phẩm 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.473 sản phẩm 4 sao và 1.220 sản phẩm 3 sao.

Thành tựu quan trọng nhất của công tác xây dựng nông thôn mới là đời sống người nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2023 đạt 66,01 triệu đồng/người/năm. Toàn Thành phố giải quyết việc làm cho 178.747 lao động, đạt 108,3% so với kế hoạch. Đến 9/2024, Thành phố còn 676 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,03%.

Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở huyện Thanh Oai. (Ảnh: Nguyễn Công)
Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, đến nay, cơ bản các chỉ tiêu đã hoàn thành. Cơ sở hạ tầng, bố trí về tổ chức sản xuất đã hoàn thành cơ bản. Tiếp theo, sẽ định hình, xây dựng chương trình cho giai đoạn của nhiệm kỳ tới, theo đó, sẽ tập trung phục hồi, phát huy văn hóa của các dân tộc trên địa bàn; đồng thời xây dựng các mô hình du lịch để phát huy giá trị các vùng đồng bào dân tộc miền núi, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Tập trung khôi phục sản xuất, đời sống sau bão, lũ

Thời gian vừa qua, cơn bão số 3 và tình hình mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề đối với thành phố Hà Nội. Theo thống kê, toàn Thành phố, bão số 3 khiến khoảng 100.000 cây xanh bị gãy, đổ; 22.848ha lúa bị gẫy, đổ, dập nát; 13.832ha lúa bị ngập; 10.830ha rau màu bị ngập, ảnh hưởng; 9.254ha cây ăn quả bị ảnh hưởng; 4.240ha thủy sản bị ảnh hưởng; 3.299 con gia súc bị chết; 462.893 con gia cầm bị chết, thất lạc; xảy ra khoảng 40 sự cố công trình đê điều và trên 150 sự cố công trình thủy lợi cùng các sự cố, ảnh hưởng khác về ngập lụt…

Để khắc phục hậu quả của bão, lũ, Thành phố đã chỉ đạo triển khai phương án trồng dựng lại tại chỗ khoảng 3.418 cây xanh; chuyển về vườn ươm để chăm sóc khoảng 580 cây; giải tỏa đảm bảo an toàn giao thông khoảng 7.420 cây. Đến nay công tác giải tỏa đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống công trình đê điều, thủy lợi cơ bản ổn định, không có các sự cố lớn xảy ra.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân
Người dân thu hoạch lúa sau cơn bão số 3.

Cùng với đó, Thành phố đã hỗ trợ nhân dân các quận, huyện, thị xã bị ngập nước trên địa bàn gồm: 64,6 tấn gạo, 4.343 thùng mì tôm, 3.714 thùng sữa, 6.657 thùng nước, 16.353 bánh chưng…; đồng thời triển khai một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất với tổng số kinh phí trong giai đoạn 2024 - 2025 là 2.346,18 tỷ đồng…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho rằng, cần có cơ chế phối hợp đối với xử lý cây xanh, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật. Đối với các vùng như: Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mỹ Đức… chịu hậu quả cơn bão rất lớn, cũng cần phải có phương án xử lý lũ lụt cho các huyện, đặc biệt là huyện Chương Mỹ. Đối với hệ thống các cầu yếu, nhất là khu vực nông thôn, đề nghị lãnh đạo các địa phương quan tâm, xử lý, khắc phục.

Biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu của Chương trình 04-CTr/TU, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đặc biệt đánh giá cao tinh thần chủ động của các đơn vị trong ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ trên địa bàn. Nhất là việc đánh giá kịp thời các cây cầu yếu để có cảnh báo, điều tiết kịp thời ngay từ những ngày đầu mưa bão. Các ngành cũng xử lý nhanh các sự số về điện lực, viễn thông, giao thông, khắc phục ngay các sự cố gãy đổ cây được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân đánh giá cao.

lực lượng đoàn viên, hội viên, nhân dân gia cố đoạn kênh sạt lở bằng cọc tre và bao tải cát
Các lực lượng gia cố đoạn kênh sạt lở bằng cọc tre và bao tải cát.

Để sớm khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị UBND Thành phố khẩn trương triển khai Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai 2 gói hỗ trợ. Trong đó, hỗ trợ cho nông dân, hỗ trợ hoạt động hợp tác xã; giãn, hoãn các gói vay đối với người dân, hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp vụ Đông, hỗ trợ tái đàn. Song song với đó, xử lý sự cố đê điều, thủy lợi để sớm ổn định sản xuất cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các khu vực đê trọng yếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tổng hợp lại, đưa vào kế hoạch đầu tư công 2024 - 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để tập trung trong thời gian tới. Một số huyện ngập sâu, lâu ngày cần chủ động bám sát tình hình, nước rút đến đâu, tiến hành tổng vệ sinh đến đó, sớm ổn định đời sống nhân dân; đồng thời đánh giá mức độ hư hỏng, thiệt hại để hỗ trợ kịp thời.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động