Nỗ lực tháo gỡ khó khăn tái định cư tại Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng Nai là địa phương tập trung nhiều dự án giao thông quốc gia đang được triển khai, tuy nhiên tiến độ nhiều dự án đang bị chậm do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Khắc phục tồn tại trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư tái định cư Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án sân bay quốc tế Long Thành

Những ngày gần đây, phóng viên Báo Lao động Thủ đô có nhiều đợt ghi nhận thực tế, nắm bắt các thông tin, số liệu về tình hình tái định cư tại dự án sân bay quốc tế Long Thành cũng như tâm tư nguyện vọng của người dân vùng dự án này về "giấc mơ” an cư lạc nghiệp.

Về cơ bản, vấn đề tái định cư ở vùng đại dự án này được đánh giá đã thực hiện khá tốt nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn tái định cư tại Đồng Nai
Khu tái định cư An Lộc - Bình Sơn phục vụ dự án sân bay Long Thành

Bà Đỗ Thị Yến (ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành) cho biết, gia đình có đất bị thu hồi nhưng chưa được cấp tái định cư, hiện vẫn sống trong thấp thỏm, không ổn định công ăn việc làm. Trong khi đó, gia đình bà Lê Thị Trang (cùng ngụ xã Bình Sơn) có nhiều nhân khẩu hơn, cũng mới được cấp 1 thửa đất ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (khu tái đinh cư phục vụ dự án sân bay Long Thành) trong khi gia đình có nhiều người nên cũng chưa biết "xoay sở ra sao”.

Vừa qua tại buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh với người dân khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, đa số người dân đều bày tỏ mong muốn có được chính sách tái định cư hợp lý để sớm an cư, lập nghiệp nơi ở mới.

Theo phản ánh của người dân, dù sinh sống tại khu vực dự án hàng chục năm qua nhưng không được xét tái định cư, hoặc được cấp tái định cư chưa hợp lý, còn thiệt thòi cho người dân, nhất là những gia đình có nhiều nhân khẩu.

Tại buổi đối thoại, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho biết, địa phương thực hiện theo khung chính sách của Trung ương và các quyết định hành chính của UBND tỉnh. Vì vậy, đối với các trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp thì không được cấp tái định cư, tương tự nếu xây nhà sau tháng 6/2015 - thời điểm Quốc hội thông qua chủ trương xây dựng dự án sân bay Long Thành - cũng không được cấp tái định cư.

Hiện tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có khoảng 600 hộ dân với khoảng gần 3.000 người chuyển về sinh sống và 1.100 hộ dân khác đang xây dựng nhà ở. Tuy nhiên vẫn còn 1.260 hộ chưa được phê duyệt đang mong muốn chuyển vào Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để có chỗ ở ổn định.

Không chỉ có dự án sân bay Long Thành, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn như đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Khu công nghiệp Công nghệ cao Amata Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp… Đây đều là những dự án phải thu hồi đất, bố trí tái định cư cho người dân. Tuy nhiên công tác tái định cư cho các dự án lớn này đều đang triển khai cầm chừng hoặc chưa triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đồng Nai dự kiến triển khai thực hiện 133 khu tái định cư với quy mô là 1.424,4ha, bố trí khoảng 33.379 lô tái định cư, nhưng đến nay tỉnh chỉ mới triển khai đầu tư 58 khu tái định cư với quy mô hơn 351ha, bố trí khoảng 11.307 lô cho người dân có đất bị thu hồi.

Chỉ riêng đối với dự án Đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đi qua địa bàn huyện Nhơn Trạch cần 6 khu tái định cư, trong đó khu Phú Đông (624 lô) đang làm thủ tục bàn giao, 2 khu Phước An (1.189 lô) và Phú Hồi (284 lô) đang thi công xây dựng và 3 khu còn lại đang thực hiện bồi thường, lập quy hoạch chi tiết. Tương tự, để thực hiện dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi 372ha của 2.847 hộ dân, trong đó có 2.471 hộ dân bị giải toả trắng.

Nhằm đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường “thúc” đẩy tiến độ nhưng hầu hết việc tái định cư vẫn đang trong giai đoạn xử lý hồ sơ.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tỉnh Đồng Nai đang rà soát nhu cầu tái định cư thực tế để sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với các dự án. Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai cũng đang nỗ lực giải quyết các tồn đọng, vướng mắc tại "khâu" này để đảm bảo đẩy nhanh các dự án hiện.

Cẩm Trang - X.Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Xem thêm
Phiên bản di động