Công đoàn Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm

Nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Thời gian qua, Trung tâm Y tế ( TTYT) quận Bắc Từ Liêm luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Theo đó, hằng năm Trung tâm`đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, hoạt động, đề ra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm Phòng cháy, chữa cháy tại các gia đình trong ngõ sâu: Góc nhìn từ quận Bắc Từ Liêm

Theo Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TTYT quận Bắc Từ Liêm Đặng Thị Lan Phương: Cùng với sự đô thị hóa nhanh chóng, di biến động dân cư lớn, tình hình dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động khác trên địa bàn quận tương đối khó khăn phức tạp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải nhiệt tình, đủ về số lượng, chất lượng để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thời gian qua dưới sự lãnh đạo Đảng và chính quyền, Sở Y tế Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, hoạt động Công đoàn của Trung tâm đã nghiêm túc thực hiện theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ có sự xuyên suốt phối hợp hoạt động chuyên môn với các hoạt động đoàn thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng, trạm y tế.

Công đoàn TTYT quận Bắc Từ Liêm
Cán bộ y tế quận Bắc Từ Liêm tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ (Ảnh:Mai Trang).

Mỗi cán bộ đoàn viên Công đoàn ngành Y tế ngoài chuyên môn rất cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ để củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh…; tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế trong lòng nhân dân.

Hằng năm, căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, hoạt động, đề ra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, các chương trình mục tiêu y tế - dân số để triển khai kịp thời trên địa bàn. Tùy theo tình hình dịch bệnh tham mưu với Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19; huy động sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Đặc biệt, TTYT quận Bắc Từ Liêm còn chủ động giám sát phát hiện các loại dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 ngay tại cộng đồng để phát hiện sớm các ca bệnh dịch, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát. Công tác điều tra dịch tễ, bao vây khoanh vùng, xử lý dịch bệnh được thực hiện nhanh chóng, triệt để, không để phát sinh ổ dịch, điểm dịch phức tạp.

Song song với đó, tại cơ sở khám chữa bệnh, đã niêm yết công khai bảng giá khám chữa bệnh đúng quy định; có sơ đồ chỉ dẫn, để người bệnh thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh; thực hiện nghiêm trang phục y tế theo quy định; cải tiến các quy trình và thủ tục trong khám bệnh, chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi, tránh gây phiền hà và tăng sự hài lòng của người bệnh; thực hiện tốt quy trình chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, Trung tâm còn tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng, hòm thư góp ý.

Đồng thời, Công đoàn đơn vị thường xuyên quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên trong đơn vị, kịp thời giải quyết khi cán bộ, nhân viên có những kiến nghị, đề xuất, gặp khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trung tâm cùng các ban, ngành, các cấp đã tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid -19. Viên chức, người lao động tại đơn vị không ngại khó khăn gian khổ, tận tụy thực hiện các nhiệm vụ điều tra truy vết các trường hợp F0, F1, điều trị F0 khu thu dung, trạm y tế lưu động, tiêm chủng...

Trong thời gian cao điểm tham gia phòng chống dịch Covid-19, các nhân viên y tế tại đơn vị cũng được các đồng chí lãnh đạo của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân luôn động viên thăm hỏi kịp thời; nhiều gương người tốt việc tốt của ngành, của đơn vị đã được khen thưởng các cấp kịp thời... đó là động lực giúp cán bộ, người lao động tại đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thời gian tới, để tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong đơn vị, theo Phó Chủ tịch Công đoàn TTYT quận Bắc Từ Liêm, Trung tâm sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ y tế, đầu tư trang thiết bị thu hút bệnh nhân, thực hiện tốt việc đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Đồng thời, chú trọng bảo hộ an toàn lao động, phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ y tế. Đảm bảo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thường xuyên quan tâm lắng nghe những nguyện vọng, tâm sự, những khó khăn của cán bộ trong cả công việc và đời sống. Nhân rộng gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến, kịp thời động viện cán bộ, nhân viên y tế góp phần tạo thêm động lực cho người lao động vượt qua khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

TTYT quận Bắc Từ Liêm hiện gồm 5 khoa, 3 phòng, 1 phòng khám (Phòng khám Đa khoa Chèm), 1 cơ sở điều trị Methadone và 13 trạm y tế trực thuộc. Tổng số cán bộ viên chức, người lao động là 224 người, trong đó 166 nữ cán bộ, chiếm tỷ lệ trên 74%; Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm gồm 7 đồng chí, 23 tổ Công đoàn trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công đoàn TTYT phối hợp với chính quyền tổ chức các hoạt động, thi đua thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong viên chức, người lao động như tổ chức Hội thi "Cắm hoa nghệ thuật" chào mừng 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam và 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm 2022; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 286 trẻ là con đoàn viên công đoàn TTYT quận nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi; tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7; vận động đoàn viên nhiệt tình tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện…

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động