Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội:

Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ 3 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trong 3 tháng đầu năm 2021, gây ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động nói chung và hoạt động của tổ chức Công đoàn nói riêng. Tuy nhiên, Ban chấp hành Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động, nỗ lực, cố gắng triển khai các mặt công tác, hoàn thành tốt hoạt động công tác Công đoàn.
Hà Nội: Điều động Phó Giám đốc Sở Văn hóa làm Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Những ý tưởng cho hành trình kiến tạo Thủ đô Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Theo Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, trong quý 1 năm 2021, nhiều hoạt động Công đoàn và phong trào cán bộ công chức viên chức lao động Sở đã đạt kết quả khả quan.

Về công tác tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động, các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc đã tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2021. Đến ngày 26/01 đã có 17/17 (đạt 100%) đơn vị thuộc Sở tổ chức thành công hội nghị.

Về công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động và các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, nhân dịp Tết Nguyễn Đán Tân Sửu, Công đoàn Sở đã hỗ trợ 38 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, 04 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là 27 triệu đồng. Các Công đoàn cơ sở thành viên cũng đã quan tâm, động viên, thăm hỏi các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán cũng như đã tổ chức các hoạt động thiết thực cho đoàn viên nữ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vượt bão Covid-19 tạo sức bật đầu năm
Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh nữ đoàn viên mặc áo dài tham gia các hoạt động, làm việc nhân dịp 8/3.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Công đoàn các cấp cũng được thực hiện có hiệu quả với 6 Chỉ thị và Hướng dẫn của Thành ủy và Công đoàn Viên chức Thành phố.

Đặc biệt, Công đoàn Sở đã thực hiện đặt báo Lao động Thủ đô cho các Công đoàn cơ sở thành viên qua đó góp phần tích cực để đoàn viên kịp thời cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như hoạt động của Công đoàn các cấp trên địa bàn.

Trong công tác thi đua khen thưởng, Công đoàn Sở đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, khen thưởng 16 tập thể đạt danh hiệu Tổ Công đoàn xuất sắc và 67 cá nhân đạt danh hiệu đoàn viên Công đoàn xuất sắc với tổng số tiền gần 45 triệu đồng; 09 đoàn viên được nhận Giấy khen của Công đoàn Viên chức Thành phố; Công đoàn Sở được công nhận danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đối với công tác nữ công, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, Công đoàn Sở đã triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2021 nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 đồng thời đã có sáng tạo tổ chức Cuộc thi ảnh nữ đoàn viên mặc áo dài tham gia các hoạt động, làm việc.

Kết quả cuộc thi ảnh áo dài, Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chấm chọn, khen thưởng 14 tập thể có thành tích tích cực tham gia hưởng ứng, tổ chức các hoạt động; công nhận và trao 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 08 giải Khuyến khích; 01 giải Bộ ảnh ấn tượng; 01 giải Bộ ảnh sáng tạo; 01 giải Bộ ảnh phong cách. Thông qua hoạt động này đã khơi dậy lòng tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, di sản Việt Nam, góp phần khẳng định áo dài Việt Nam là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa của dân tộc...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; công tác Tài chính Công đoàn cũng được chú trọng triển khai.

Ban chấp hành Công đoàn Sở và Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở thành viên đã nỗ lực, cố gắng triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và hướng dẫn của Công đoàn Viên chức Thành phố trong quý đầu tiên của năm 2021; tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021.

Bảo Thoa

(Ảnh do đơn vị cung cấp)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động