Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội:

Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra

(LĐTĐ) Hôm nay (28/7), Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2018-2023 và tổ chức mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022).
Làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động Triển khai hiệu quả phong trào xây dựng Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; Tạ Văn Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội.

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản đã đọc diễn văn kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội, hoà chung với khí thế thi đua sôi nổi của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn trong cả nước, Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chấp hành Điều lệ của Công đoàn Việt Nam, thực hiện có hiệu quả các phong trào CNVCLĐ và chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ngành.

Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra
Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kết quả, công tác Công đoàn của Công đoàn ngành trong những năm qua đã góp phần quan trọng để ngành hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao. Nhiều nội dung công tác đã được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện của ngành, điều kiện của các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã có bước chuyển biến rõ nét theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả và hướng về cơ sở. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động của Công đoàn ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội vững tin bước vào một giai đoạn mới với những thời cơ, thách thức mới và hứa hẹn những thành công mới.

Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu tại hội nghị.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đứng trước những thách thức đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa các quan hệ kinh tế, ngoại giao.

Đặc biệt khi Việt Nam tham gia và thực hiện các Hiệp định thương mại thế hệ mới đòi hỏi tổ chức Công đoàn không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động để thực hiện chức năng đại diện cho người lao động.

Đồng thời phối hợp với chủ doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ, đồng hành cùng doanh nghiệp bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động.

Để làm được điều đó, các cán bộ CĐCS và đoàn viên, người lao động phải không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện bản thân, phát huy bản chất Cách mạng của giai cấp công nhân xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại, luôn thực hiện thắng lợi sứ mạng lịch sử cao cả mà Đảng và Bác Hồ kính yêu kỳ vọng.

Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra
Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra
Đại diện các CĐCS tham luận tại hội nghị.

“Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành nông nghiệp Thủ đô cùng nhân dân cả nước ôn lại, phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tôi kêu gọi toàn thế Cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ trong ngành ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành và Thành phố năm 2022” - đồng chí Nguyễn Xuân Hoản nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị Ban chấp hành lần thứ 16 nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Toàn Thắng đã đọc báo cáo tóm tắt kết quả công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; đồng chí Nguyễn Công Trường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã đọc báo cáo kết quả hoạt động kiêm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ngành.

Hội nghị đã ghi nhận 8 ý kiến tham luận của các đại biểu là Chủ tịch CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành với các nội dung như: bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tổ chức hội nghị người lao động; văn hóa thể dục thể thao; công tác nữ công…

Với từng nội dung, các đại biểu đã chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong triển khai, từ đó đề xuất với Công đoàn ngành phương hướng triển khai để đạt được hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng thời, các đại biểu cũng thảo luận để rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đặt ra ở đầu nhiệm kỳ để tìm ra những chỉ tiêu chưa đạt, từ đó cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của cả nhiệm kỳ và của LĐLĐ Thành phố giao...

Nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra
Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh biểu dương những kết quả trong hoạt động Công đoàn của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm. Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều CĐCS đã có nhiều phương pháp để tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Huy Khánh đề nghị Công đoàn ngành tiếp tục nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đoàn viên, người lao động. Từ đó làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động.

Cùng đó, đẩy mạnh hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể và nâng cao chất lượng các bản Thỏa ước lao động tập thể; tập trung tổ chức tốt hoạt động đối thoại; quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong CNVCLĐ trong ngành.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm trên, Công đoàn ngành cần tập trung tổ chức tốt Đại hội CĐCS và công tác tài chính Công đoàn. Tổ chức hiệu quả, thực chất các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào 1 triệu sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng đó, vận động đoàn viên công đoàn tham gia vào nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền; quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, củng cố cán bộ công đoàn; phát triển CĐCS, đoàn viên...

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn ngành bám sát vào nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn nói chung và của Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội trong nhiệm kỳ 2018-2023 nói riêng, phấn đấu từ nay tới cuối năm sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Đại hội Công đoàn khóa V nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra, đặc biệt là nhiệm vụ của năm 2022.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội đã tặng hoa chúc mừng Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, tổ chức Công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Xem thêm
Phiên bản di động