Những “thủ lĩnh” Công đoàn cơ sở

Trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành của tổ chức Công đoàn và sự phát triển của phong trào công nhân, viên chức, lao động luôn có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở. Nếu như ví tổ chức Công đoàn là một công trình, thì đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở chính là những viên gạch góp phần tạo nên sự bề thế, vững chãi của công trình đó.
Tập trung bàn giải pháp đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Đa dạng giải pháp phát triển Công đoàn cơ sở

Tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động

Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ đã và đang phát huy được vai trò, trách nhiệm của người “thủ lĩnh” Công đoàn, luôn tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quy định của tổ chức Công đoàn; có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và đồng cảm chia sẻ những khó khăn, vất vả với người lao động; kịp thời phản ánh những đề xuất, kiến nghị của người lao động với người sử dụng lao động để được giải quyết một cách nhanh nhất, đúng với pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; có những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, nhất là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Những “thủ lĩnh” Công đoàn cơ sở
LĐLĐ thành phố Hà Nội tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Gắn bó với sự nghiệp “trồng người” đến nay đã 27 năm, trong đó có 20 năm làm công tác công đoàn, khoảng thời gian đó đủ để chị Nguyễn Thị Hương - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Vạn Bảo (thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông) hiểu rằng, để một ngôi trường phát triển và khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục, mỗi cá nhân cần tích cực phát huy năng lực của mình và cả tập thể phải luôn đoàn kết thống nhất vì một mục tiêu chung, trong đó, vai trò của các tổ chức đoàn thể tại nhà trường, nhất là Công đoàn phải được thể hiện rõ nét. Từ đó, chị đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn để góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường.

Xác định rõ, chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chị Hương đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường tham mưu với Chi ủy và phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Nổi bật là, hằng năm, Công đoàn đều phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo trình tự, nội dung, chương trình theo quy định. Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban Giám hiệu nhà trường đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên và các chế độ khác cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhận thấy các phong trào thi đua có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của nhà trường. Đặc biệt, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, chị Hương cùng Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu với Chi ủy và phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động của ngành Giáo dục, như: Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”…; kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường cũng chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành Giáo dục; tích cực thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, với vai trò, vị trí của mình, chị Hương luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, tận tâm và có trách nhiệm với công việc được giao. Chính vì thế, ngoài việc cùng Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tại nhà trường, chị Hương cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh công tác quản lý, chị Hương cũng đã có nhiều sáng kiến, đề tài có tính mới, tính sáng tạo, góp phần giải quyết một số vấn đề có tính cấp thiết trong thực tiễn giáo dục và nâng cao công tác quản lý và dạy học trong nhà trường.

Khi được hỏi, đâu là bí quyết để bản thân luôn làm tròn trách nhiệm ở cả hai vai, vừa là Phó Hiệu trưởng, vừa là Chủ tịch Công đoàn nhà trường, chị Hương chia sẻ: “Trước hết, đó là tình yêu với nghề, là sự tâm huyết, trách nhiệm với công việc, nhiệm vụ được giao. Tôi luôn xác định công việc chuyên môn và hoạt động công đoàn đều quan trọng, vì thế tôi đã sắp xếp thời gian khoa học, hợp lý để thực hiện và hoàn thành cả hai nhiệm vụ. Đối với công tác Công đoàn, tôi luôn bám sát những chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp của Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường để triển khai hoạt động, trong đó, chú trọng gắn hoạt động Công đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Bản thân tôi cũng luôn gần gũi, lắng nghe chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, giáo viên, nhân viên, từ đó trao đổi, thống nhất trong Ban Chấp hành Công đoàn để đề xuất Chi ủy, Ban Giám hiệu xem xét giải quyết kịp thời, thỏa đáng nguyện vọng, đề xuất của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong nhà trường, tạo sự đoàn kết để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường”.

Khẳng định vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp

Tại các doanh nghiệp, từ thực tiễn hoạt động và căn cứ vào đặc thù, điều kiện thực tế tại doanh nghiệp, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã cùng Ban Chấp hành đưa ra những giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tiêu biểu như chị Đinh Thị Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda (thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm) đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của người lao động và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó, đưa ra những nội dung thương lượng phù hợp với điều kiện của Công ty và nhu cầu của người lao động.

Nhờ đó, người lao động của Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda ngoài việc được đảm bảo các chế độ, chính sách theo đúng quy định của pháp luật còn được hưởng nhiều chế độ phúc lợi khác như: Được trả lương phù hợp với khả năng, trình độ; được thưởng chuyên cần, thưởng thâm niên, thưởng dịp lễ, Tết; được tổ chức sinh nhật hằng tháng và được thăm hỏi, trợ cấp khi không may bị ốm đau hoặc người thân bị mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, lao động nữ trong Công ty được hỗ trợ thêm 5% trên tổng thu nhập và được trợ cấp nuôi con nhỏ mỗi tháng 300.000 đồng đến khi con 6 tuổi. Đặc biệt, từ năm 2003, Công ty đã đầu tư xây dựng một khu nhà tập thể cho người lao động ở miễn phí với đầy đủ tiện nghi khép kín, phụ cấp tiền điện sinh hoạt cho người lao động trong khu tập thể. Những lao động quê ở xa không ở tại khu tập thể thì hằng tháng được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Nhận thức rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tại cơ sở, anh Nguyễn Chí Công - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hùng Nhung (thuộc LĐLĐ huyện Phúc Thọ) đã cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục giúp đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về chính sách pháp luật, Bộ luật Lao động, về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Bản thân là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, anh Công luôn có ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Công ty và của địa phương.

Những “thủ lĩnh” Công đoàn cơ sở
Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda, chị Đinh Thị Thanh Hà (áo xanh) luôn gần gũi để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, anh Công cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp. Cụ thể, trong những năm qua, Ban Chấp hành đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động như: Thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ; trang bị quần áo bảo hộ lao động; hỗ trợ nước uống, địa điểm nghỉ ngơi để người lao động có sức khỏe tham gia sản xuất và tái tạo sức lao động; tổ chức cho người lao động đi thăm quan, du lịch… Đặc biệt, Công đoàn Công ty đã đề xuất LĐLĐ thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Phúc Thọ hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Công đoàn cấp trên, Ban Giám đốc Công ty cũng hỗ trợ các đoàn viên xây dựng “Mái ấm Công đoàn” với số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao chế độ phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đều phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức Hội nghị người lao động để phát huy tính dân chủ tại nơi làm việc. Thông qua Hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng kế hoạch sản xuất- kinh doanh hằng năm, phát huy vai trò, năng lực sáng tạo của tập thể người lao động vào việc xây dựng, phát triển Công ty. Ban Chấp hành Công đoàn đã đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể với Ban Giám đốc Công ty với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động. Nổi bật là ngoài việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Công ty còn đóng bảo hiểm rủi ro, tai nạn phẫu thuậtcho 100% công nhân lao động; định kỳ hằng năm, Công ty tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho 100% công nhân lao động; phối hợp với đơn vị y tế uy tín khám sức khỏe định kỳ cho 100% công nhân lao động… Thỏa ước lao động tập thể của Công ty được LĐLĐ huyện Phúc Thọ xếp loại A.

Tạo động lực để cán bộ Công đoàn cơ sở tiếp tục cống hiến

Nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở tiếp tục cống hiến, góp sức cho sự phát triển chung của tổ chức Công đoàn, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tuyên dương95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tuyên dương 1.930 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển lớn mạnh. Hoạt động của các Công đoàn cơ sở từng bước đi vào nền nếp và ổn định hơn, thực chất hơn, tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả, đời sống việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo và ngày càng nâng cao.

Có được kết quả đó, không thể không nhắc tới đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu được các cấp Công đoàn tuyên dương, khen thưởng. Đây là những tấm gương sáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của các thế hệ cán bộ Công đoàn Việt Nam; luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy định của tổ chức Công đoàn; có phẩm chất đạo đức tốt, gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân lao động; có nhiều sáng tạo và sự trưởng thành vượt bậc trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn tại cơ sở. Đặc biệt, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng đã có giải pháp, cách làm hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở, từ đó, phát huy hiệu quả vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Nhằm động viên, khích lệ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở tiếp tục cống hiến, góp sức cho sự phát triển chung của tổ chức Công đoàn, năm 2024, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tuyên dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tuyên dương 1.930 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động