Tập trung bàn giải pháp đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Sáng nay (5/12), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khai mạc Hội nghị lần thứ tám (Khóa XIII). Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị.
Công đoàn quận Long Biên: Cán đích sớm nhiều nhóm chỉ tiêu quan trọng LĐLĐ thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Khen thưởng 32 đơn vị tiêu biểu trong phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Hội nghị lần này sẽ cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Tập trung bàn giải pháp đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: B.Duy.

Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo kết quả công tác công đoàn năm 2024; chương trình công tác công đoàn năm 2025 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trao đổi về nội dung này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt với tổ chức Công đoàn, đó là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Quốc hội thông qua Luật Công đoàn (sửa đổi)...

Với tinh thần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 12 chỉ tiêu phấn đấu thực hiện. Theo đó, từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn tại địa phương, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch đánh giá kết quả đạt được, đối chiếu với chỉ tiêu đã đề ra, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp để làm tốt hơn trong năm 2025.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 24/6/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Tập trung bàn giải pháp đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: B.Duy.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, đây là Nghị quyết chuyên đề do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đề ra, với mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nơi có đông công nhân lao động. Sau 10 năm thực hiện, kết quả cho thấy hoạt động của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều chuyển biến, tích cực hướng về cơ sở. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, từ thực tế triển khai, các đại biểu cần làm rõ bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên.

Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: Năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra chỉ tiêu phát triển thực tăng 1 triệu đoàn viên. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, xây dựng kế hoạch, kiện toàn ban chỉ đạo, tổ công tác, tổ chức khảo sát, thống kê làm cơ sở cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, thể hiện quyết tâm chính trị lớn; trong đó đã có 32 đơn vị thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu của Tổng LĐLĐ Việt Nam giao và được biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, so với mục tiêu kế hoạch năm 2024 đề ra mới đạt được khoảng 2/3, một số đơn vị số thực tăng còn rất thấp so với số giao của Tổng Liên đoàn.

Do đó, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tập trung thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể, cần nhận thức, thể hiện quyết tâm chính trị lớn hơn nữa, với phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi” để thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức trong năm 2025.

Trao đổi về nội dung này, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết: Năm 2024, tổ chức Công đoàn Thủ đô được giao phát triển thêm 150.000 đoàn viên, trong đó đến thời điểm này đã phát triển được hơn 120.000 đoàn viên. Đáng chú ý số Công đoàn cơ sở thành lập mới đạt gần 900 Công đoàn cơ sở, tăng gần gấp đôi so với chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố đề ra. Đây là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cấp Công đoàn Thủ đô, trong bối cảnh việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một lượng lớn lao động dịch chuyển về các địa phương.

Tập trung bàn giải pháp đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh tham gia thảo luận về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: B.Duy.

Tại Hà Nội, năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung phát triển đoàn viên công đoàn tại khu vực phi chính thức, thành lập một số Nghiệp đoàn; thành lập mới Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đơn vị, tuy nhiên trong số thành lập mới có nhiều Công đoàn quy mô nhỏ, ít đoàn viên... Khẳng định Hà Nội nhận thức chính trị rất rõ, vào cuộc với quyết tâm cao trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, song, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh cũng bày tỏ băn khoăn về việc tăng số lượng đoàn viên và Công đoàn cơ sở quá nhanh trong một thời gian ngắn, trong khi biên chế cán bộ Công đoàn còn hạn chế.

Theo Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cần phải gắn liền với việc củng cố, xây dựng đảm bảo sự bền vững của tổ chức, do đó, rất cần những định hướng, chỉ đạo từ Tổng LĐLĐ Việt Nam trong công tác này, nhất là việc triển khai thu kinh phí công đoàn, tổ chức các hoạt động chăm lo... cho đoàn viên công đoàn khu vực phi chính thức.

Tại Hội nghị lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng sẽ cho ý kiến vào các nội dung khác như: Chương trình làm việc của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2025; Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”; Tờ trình ban hành Đề án về “Hỗ trợ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong việc chăm sóc, nuôi dạy con giai đoạn 2025 - 2028”; Tờ trình về việc sở hữu, quản lý cổ phần (cổ phiếu) tại các cấp Công đoàn; Tờ trình Đề án “Định hướng công tác thông tin đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Tờ trình dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 3a/NQ-TLĐ ngày 17/2/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI về “Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”…

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động