Những người trẻ ghi dấu ấn trong công cuộc chống dịch ở Thủ đô

(LĐTĐ) Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, gần 5.000 lượt thanh niên Thủ đô đã tham gia các đội hình tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam và các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đề xuất chính sách và gói an sinh mới cho người lao động trong thời gian tới Hà Nội tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại gia đình

Sẵn sàng tiêm chủng theo chỉ đạo của Thành phố

Thực hiện Công điện số 20 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, những ngày qua các địa phương “thần tốc” triển khai xét nghiệm trên diện rộng để sàng lọc F0 và tiêm chủng cho tất cả những người trên 18 tuổi nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, ổn định đời sống kinh tế - xã hội. Hiểu được điều đó, những sinh viên rất phấn khởi và sẵn sàng phối hợp để công tác chống dịch đạt hiệu quả cao.

Nhiều bạn sinh viên chủ động tìm hiểu thông tin tiêm chủng và đến địa điểm tiêm đúng thời gian quy định. Bạn Trần Thị Thanh Mai (sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền) rất lo lắng vì có nhiều ca bệnh trong cộng đồng. Khi biết phường Dịch Vọng Hậu triển khai tiêm mũi 1, Mai chia sẻ: “Mình rất phấn khởi khi nhận được giấy mời tiêm chủng của phường. Sau khi tiêm mũi đầu tiên, mình chỉ gặp phản ứng nhẹ. Nói chung mình rất an tâm vì đã được tiêm vắc xin. Hy vọng Hà Nội sớm đẩy lùi dịch bệnh để chúng mình được quay lại trường học”.

Những người trẻ ghi dấu ấn trong công cuộc chống dịch ở Thủ đô
Tại các điểm xét nghiệm để sàng lọc F0 và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 luôn thấy hình ảnh những thanh niên tình nguyện năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm.

Sống trong ổ dịch phức tạp tại phường Thanh Xuân Trung, bạn Nguyễn Phượng Anh (sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) tâm sự: “Khi biết đang sống giữa tâm dịch, mình thực sự lo lắng bởi có thể trở thành F0 bất cứ lúc nào. Rất may Thành phố mở chiến dịch tiêm chủng cho tất cả những người trên 18 tuổi nên mình đã được tiêm mũi đầu tiên. Mình cảm thấy vui mừng và yên tâm hơn rất nhiều. Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. Mỗi loại đều có công dụng tạo ra kháng thể phòng chống vi rút Covid-19. Hiểu được điều đó, sinh viên chúng mình sẵn sàng phối hợp với công tác tiêm chủng của Thành phố để dịch bệnh sớm được đẩy lùi, cùng với Đoàn Thanh niêm tuyên truyền đến các hộ dân để mọi người cùng tiếp nhận vắc xin được phân phối.

Hỗ trợ các điểm xét nghiệm, tiêm chủng diện rộng

Để hỗ trợ cho công tác phòng dịch, các bạn sinh viên tình nguyện luôn nhắc nhở người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang đúng quy định, hướng dẫn người dân đến đúng khu vực. May mắn được tiêm vắc xin từ sớm, bạn Đỗ Quỳnh Trang (sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) thuộc đội sinh viên tình nguyện đã đến điểm tiêm phường Dịch Vọng Hậu để hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu.

“Hiện tại mình đang học online, cuối tuần được nghỉ nên mình thường đến các điểm tiêm để hỗ trợ tiêm chủng. Hàng ngày, có đến gần một nghìn người thăm khám, số lượng đông nên sinh viên tình nguyện chúng mình nỗ lực rất lớn để đảm bảo trật tự và đảm bảo an toàn trong đại dịch”, bạn Trang chia sẻ.

Những người trẻ ghi dấu ấn trong công cuộc chống dịch ở Thủ đô

Đội sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác tiêm chủng tại điểm tiêm phường Dịch Vọng Hậu.

Hiện tại, công tác tiêm chủng cho 100% người dân cơ bản hoàn thành, các bạn sinh viên xa nhà cũng được quan tâm và tạo nhiều điều kiện để có thể tiêm phòng ngừa Covid-19. Đây là nỗ lực rất lớn của Trung ương và Thành phố để tất cả người dân được tiếp cận với vắc xin, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch lần thứ 5. Được tiêm chủng, nhà nhà, người người đều rất phấn khởi, an tâm lao động sản xuất khi ngừng giãn cách xã hội, đặc biệt là các bạn sinh viên được tiếp tục đến trường học hỏi, hoạt động đóng góp công sức xây dựng đất nước.

Lan tỏa nếp sống văn minh

Nhằm hạn chế lượng người và phương tiện ra đường trong giai đoạn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, những ngày qua, Quận đoàn Long Biên đã triển khai mô hình “shipper áo xanh” (các đoàn viên thanh niên đảm nhận vai trò là người giao hàng) đi chợ giúp người dân và vận chuyển sách giáo khoa đến nhà cho học sinh. Với những lợi ích thiết thực mang lại, hoạt động mang nhiều ý nghĩa này đã góp phần lan tỏa nếp sống văn minh, giúp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn đạt hiệu quả.

Là thành viên tích cực của đội hình “shipper áo xanh”, Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 36, phường Ngọc Thụy Nguyễn Bích Ngọc cho biết, trước khi nhận hàng vận chuyển đến người dân, các tình nguyện viên được thông báo để chuẩn bị phương tiện. Mỗi bạn sẽ giao đồ theo từng tổ dân phố để thuận tiện, an toàn. “Trung bình mỗi ngày tôi đảm nhận 10-15 đơn hàng. Để bảo đảm an toàn, tôi và các tình nguyện viên khác tự trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. Ngoài đi chợ giúp dân, chúng tôi còn tham gia các nhiệm vụ khác trong công tác phòng, chống dịch của phường”, chị Ngọc chia sẻ.

Theo Bí thư Đoàn phường Việt Hưng Nguyễn Thị Ngọc Quý, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đoàn phường phối hợp với chuỗi cửa hàng Vinmart triển khai chương trình hỗ trợ nhân dân mua hàng an toàn. Để bảo đảm an toàn, các tình nguyện viên đều được tiêm vắc xin phòng Covid-19, là người có sức khỏe và nhiệt tình...

Những người trẻ ghi dấu ấn trong công cuộc chống dịch ở Thủ đô
Thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại các điểm phòng, chống dịch.

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thành phố thực hiện giãn cách xã hội nên nhiều trường học chưa thể phát sách giáo khoa cho học sinh. Với mong muốn hỗ trợ người dân an tâm ở nhà phòng dịch, Quận đoàn Long Biên đã triển khai tới 14/14 Đoàn phường vận chuyển sách giáo khoa đến tận nơi cho học sinh để chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

Bí thư Đoàn phường Sài Đồng Phi Thanh Quý thông tin: “Thực hiện chủ trương của Quận đoàn, chúng tôi chủ động đề nghị với các nhà trường mang sách giáo khoa đến tận nhà cho học sinh. Theo đó, nhà trường cung cấp địa chỉ, số điện thoại của các gia đình đã đặt sách, các đoàn viên, thanh niên được phân thành các nhóm nhỏ nhận sách và vận chuyển theo từng tổ dân phố”.

Những ngày qua, các đoàn viên, thanh niên phường Ngọc Thụy hỗ trợ vận chuyển sách giáo khoa cho khoảng 2.000 học sinh Trường Tiểu học Gia Thượng và Trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy. Theo Bí thư Đoàn phường Ngọc Thụy Trương Phi Long, phương tiện di chuyển của các bạn trẻ chủ yếu là xe máy do các ngõ ngách nhỏ nên khá vất vả. Còn đối với những tổ dân phố có các chốt chặn “vùng xanh” thì các “shipper áo xanh” phát tại đầu chốt để bảo đảm phòng, chống dịch.

Những người trẻ ghi dấu ấn trong công cuộc chống dịch ở Thủ đô
Các “shipper áo xanh” của Quận đoàn Long Biên tặng quà cho người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ngọc Thụy Lê Thị Thu Hoa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin Quận đoàn Long Biên hỗ trợ vận chuyển sách giáo khoa miễn phí, nhà trường đã phân loại và đóng gói cẩn thận để nhờ các đoàn viên chuyển đến tay học sinh. Đây là việc làm mang lại lợi ích thiết thực.

Chia sẻ niềm vui khi nhận được sách giáo khoa ngay trước thềm năm học mới, em Trần Tú Ngân, lớp 8B, Trường Trung học cơ sở Ái Mộ (phường Ngọc Lâm) bày tỏ: “Các anh chị đoàn viên nhiệt tình mang giúp sách giáo khoa đến tận nhà giúp em có sách học trong năm học mới. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này cũng làm nhiều việc có ý nghĩa như các anh chị”.

Theo Bí thư Quận đoàn Long Biên Tăng Quang Huy, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ khi triển khai mô hình “shipper áo xanh”, đã có hơn 300 đoàn viên, thanh niên của 14/14 Đoàn phường tham gia. Hoạt động này giúp người dân hạn chế việc ra khỏi nhà, góp phần cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng nhận định, tuổi trẻ quận Long Biên đã có nhiều việc làm ý nghĩa, nhiệt tình tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 cùng các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, mô hình “shipper áo xanh” không chỉ chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh mà còn lan tỏa nếp sống văn minh của tuổi trẻ Thủ đô.

Hải Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động