Những “người lính áo trắng” thầm lặng bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9

Trong không khí tưng bừng, rộn ràng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), có những con người lặng lẽ làm nhiệm vụ phía sau, không ồn ào nhưng vô cùng quan trọng đó là đội ngũ y tế túc trực xuyên đêm, sẵn sàng ứng cứu mọi tình huống khẩn cấp. Giữa hàng vạn người dân, hình ảnh những bác sĩ, nhân viên y tế trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần giữ trọn niềm vui trọn vẹn trong ngày hội non sông.
Du khách gần xa thỏa "đam mê" thưởng thức ẩm thực Hà Nội dịp Đại lễ 2/9 Ngành Y tế dồn tổng lực cho Đại lễ thành công Làm gì để đảm bảo an toàn sức khỏe khi xem diễu binh 2/9?

Vào cuộc quyết liệt, sẵn sàng ứng trực

Giữa dòng người nô nức đổ về Công viên Thống Nhất chờ xem diễu binh mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ít ai để ý đến những nhân viên y tế lặng lẽ túc trực phía sau. Trong đó có anh Ngô Hùng Sơn (Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng), được giao nhiệm vụ trực cấp cứu xuyên đêm trong những giờ phút thiêng liêng của Thủ đô.

Những “người lính áo trắng” thầm lặng bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9
Anh Ngô Hùng Sơn (Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng) tham gia đảm bảo y tế tại Công viên Thống Nhất.

Theo phân công, anh Sơn tham gia bảo đảm y tế các tuyến diễu binh, diễu hành quanh Công viên Thống Nhất trước và trong Đại lễ. Đặc biệt, anh trực trong hai khung giờ cao điểm: Từ 23h30 ngày 29/8 đến 12h30 ngày 30/8 và từ 23h30 ngày 1/9 đến 12h30 ngày 2/9. Đây là thời điểm hàng vạn người dân đổ về trung tâm Thành phố, khiến áp lực với lực lượng y tế tăng cao gấp nhiều lần.

“Nhận nhiệm vụ trực sự kiện A80, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, đồng thời ý thức trách nhiệm lớn lao của mình. Tôi luôn tự nhủ với mọi nhiệm vụ, trong mọi tình huống tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân” - anh Sơn nhấn mạnh.

Công việc của anh Sơn và đồng nghiệp không ồn ào nhưng đòi hỏi sự tỉnh táo, nhanh nhạy và chính xác tuyệt đối, sẵn sàng xử trí các tình huống khẩn cấp xảy ra. Theo anh Sơn: “Khi có người cần hỗ trợ, đội ngũ y tế sẽ nhanh chóng đánh giá tình trạng ban đầu như mạch, nhiệt độ, huyết áp… từ đó đưa ra hướng xử trí phù hợp”.

Những “người lính áo trắng” thầm lặng bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9
Các điểm trực y tế đều đảm bảo từ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cho đến thuốc men theo kế hoạch phân công.

Theo kinh nghiệm của anh Sơn, tại các sự kiện tập trung đông người, rủi ro thường gặp là chen lấn, ngạt thở, kiệt sức, say nắng, mất nước, hoặc chấn thương nhẹ do xô đẩy. Ngoài ra, môi trường chật hẹp cũng làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh hô hấp. Với những tình huống bất ngờ lực lượng y tế sẽ xử lý ngay tại chỗ hoặc sơ cứu ban đầu trước khi chuyển bệnh nhân đến bệnh viện phù hợp. “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng luôn đặt sự an toàn, sức khỏe của người dân lên hàng đầu” - anh Sơn nói.

Khi trách nhiệm, niềm tự hào trở thành động lực

Tương tự là anh Lê Văn Huỳnh (Trạm Y tế phường Hai Bà Trưng) tham gia bảo đảm y tế trên đường diễu binh, diễu hành tại điểm Ga Hà Nội. Anh Huỳnh chia sẻ, dù đã nhiều lần tham gia ứng trực tại các sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô, sự kiện A80 mang lại cho anh cảm xúc đặc biệt.

Những “người lính áo trắng” thầm lặng bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9
Các trường hợp cán bộ, chiến sĩ, thanh niên tình nguyện, hay nhân dân khi gặp sự cố đều được nhân viên y tế cấp cứu và xử trí kịp thời.

“Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng với đất nước. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân để niềm vui của mọi người được trọn vẹn. “Đó cũng là cách tôi thể hiện trách nhiệm và niềm tự hào của mình, xứng đáng với tư cách một công dân trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do” - anh Huỳnh phấn khởi chia sẻ.

Không chỉ trực cấp cứu tại Ga Hà Nội, anh Huỳnh còn trực phòng chống dịch bệnh cho các sự kiện quan trọng diễn ra trong dịp Đại lễ. Mỗi ca trực của anh Huỳnh thường kéo dài từ 24 đến 36 tiếng. Anh kể lại, trong những ngày sơ duyệt, tổng duyệt cho Đại lễ vừa qua, kíp trực của anh đã nhiều lần phải xử trí các trường hợp cán bộ, chiến sĩ kiệt sức sau tập luyện, phải truyền dịch, cấp cứu; hay người dân gặp sự cố như đau bụng, chóng mặt, say nắng… Tất cả đều đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và tận tâm.

Dù công việc thầm lặng, vất vả giữa dòng người đông đúc, với anh Huỳnh, đó lại là niềm tự hào và ý nghĩa. “Trong những ngày trực dài, đôi khi tôi có phút giây hiếm hoi được gặp gia đình ngay tại điểm trực. Hình ảnh con gái nhỏ hơn 1 tuổi ôm cổ bố, bi bô, chụp cùng bố bức hình kỷ niệm… cũng chính là sự động viên, nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp tôi thêm kiên cường và phấn khởi để tiếp tục nhiệm vụ” - anh Huỳnh cho biết thêm.

Những “người lính áo trắng” thầm lặng bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9
Anh Lê Văn Huỳnh chụp ảnh cùng con gái tại điểm trực Ga Hà Nội.

Huy động toàn lực bảo đảm y tế sự kiện A80

Được biết, để đáp ứng y tế phục vụ sự kiện A80, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo phục vụ Đại lễ bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm là ứng trực cấp cứu, đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Trong đó, công tác ứng trực cấp cứu được đặc biệt coi trọng.

Để bảo đảm công tác y tế được thực hiện tốt nhất, 370 cán bộ, 37 xe cứu thương và ô tô đã được huy động, phân bố thành 94 Tổ trực. Trong đó, có 51 Tổ trực lưu động, 37 Kíp trực xe cứu thương, 3 Tổ phòng chống dịch, 3 Tổ an toàn thực phẩm đã được Sở Y tế Hà Nội huy động trực cấp cứu y tế phục vụ trong chương trình thực hiện nhiệm vụ A80.

Đó là còn chưa kể tới các lực lượng trực tại các đơn vị: Trung tâm Điều hành A80 đặt tại Trung tâm cấp cứu 115 (Trung tâm cấp cứu chính như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), các cơ sở y tế trên địa bàn, tại các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn các phường, xã, trực cho công tác luyện tập.

Những “người lính áo trắng” thầm lặng bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9
Những “người lính áo trắng” luôn sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc y tế.

Cùng với đó, mỗi bệnh viện trong ngành bố trí 5-10 giường bệnh sẵn sàng thu dung các ca bệnh cấp cứu và bố trí 1 đội cấp cứu với xe cứu thương sẵn sàng đáp ứng khi có yêu cầu. Kíp phục vụ luyện tập của Khối diễu hành quần chúng và chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình gồm 4 Kíp trực xe cứu thương/ngày, được duy trì trong 14 ngày…

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội còn bố trí lực lượng trực đáp ứng y tế tại Trung tâm Triển lãm quốc gia từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9 với 1 Điểm y tế Trung tâm tại khu vực ký hiệu H6 của Triển lãm và 5 điểm vệ tinh xung quanh. Đồng thời, huy động 4 bệnh viện, 5 xe cứu thương, 5 trạm y tế Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh tham gia với 30 cán bộ y tế/ngày.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Anh Hoàng Ngọc Vinh, Trưởng nhóm điều hành chung công tác y tế tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, chúng tôi đã sẵn sàng các nhiệm vụ đáp ứng y tế tại Triển lãm. Tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh đã xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng y tế phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo đó, Bệnh viện đảm bảo công tác thường trực y tế, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế đối với đại biểu, khách mời và nhân dân tới tham dự triển lãm. Đồng thời, chuẩn bị sẵn đội cấp cứu cơ động để đáp ứng cấp cứu khẩn cấp các tình huống thảm họa, cháy nổ, khủng bố hóa học, sinh học... Các khoa tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo công tác thường trực cấp cứu trong thời gian diễn ra triển lãm. Bố trí sẵn sàng 5 giường bệnh để phục vụ triển lãm trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra.

Những “người lính áo trắng” thầm lặng bảo vệ sức khỏe nhân dân dịp Đại lễ Quốc khánh 2/9
Diễn tập giả định tình huống cấp cứu bệnh nhân để ứng phó, xử trí kịp thời, thuần thục, chính xác, sẵn sàng với mọi tình huống tại Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đảm bảo đầy đủ danh mục thuốc, trang thiết bị vật tư tiêu hao, trang thiết bị phòng chống dịch cho các tổ y tế, kíp trực xe cứu thương làm nhiệm vụ...

Âm thầm, kiên cường giữa biển người, những “người lính áo trắng” trên địa bàn Thủ đô đã góp phần giữ cho Đại lễ diễn ra an toàn, trọn vẹn. Họ chính là điểm tựa thầm lặng nhưng vững chắc, để niềm vui ngày hội non sông được nhân lên trong lòng mỗi người dân Thủ đô và cả nước.

Minh Khuê

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Tháng 2, ngắm hoa mận trắng trời Bắc Hà

Mọi năm phải đợi sang tháng 3, hoa mận ở Bắc Hà (Lào Cai) mới nở rộ, nhưng năm nay nhuận, cuối tháng 2, những vườn mận ở Tả Van Chư, Lùng Phình, Seng Sui đã bung trắng muốt, phủ lên bản làng và sườn núi Bắc Hà một màu thuần khiết như tuyết rơi giữa mây trời.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Mô hình thành phố thông minh: Đón đầu công nghệ để Hà Nội vươn tầm khu vực

Nhìn ra châu Á, các thành phố đi đầu thường có điểm chung là coi quản trị đô thị như một hệ thống số vận hành theo thời gian thực.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Khi mùa xuân gõ cửa viện dưỡng lão

Tết vẫn thường được nhắc đến bằng hai chữ đoàn viên. Nhưng trong không gian sống chung của người cao tuổi tại các viện dưỡng lão, mùa xuân mang một sắc thái khác - chậm rãi và lặng sâu. Ở đó, những ngày đầu năm mới không đo bằng sự rộn ràng, mà bằng cảm giác được quan tâm, được lắng nghe và còn một nơi để thuộc về.
Xem thêm
Phiên bản di động