Những “người hùng” chống dịch ở khu dân cư

(LĐTĐ) Thời điểm này, Hà Nội bước vào đợt giãn cách xã hội với việc áp dụng các biện pháp mạnh để phòng, chống dịch Covid-19. Người dân tiếp tục tuân thủ nguyên tắc “ai ở đâu, ở yên đấy”. Trong bối cảnh đó, những cán bộ cơ sở như Tổ trưởng Tổ dân phố, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư… chính là những “người hùng” thầm lặng góp phần chống “giặc Covid-19”, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Thanh Trì cần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, tăng cường tuần tra từng khu dân cư Góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa

Phòng tuyến “chống dịch” từ cơ sở

Trong những ngày Hà Nội đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì ngày 19/8, thông tin một người đàn ông (trú tại ngách 46/58 ngõ 126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) tử vong trong tư thế treo cổ tại ngõ 279 Giảng Võ (quận Ba Đình,) dương tính với SARS-CoV-2 khiến người dân trên địa bàn trở nên bất an. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, ông Phạm Văn Hà (Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 3, phường Ô Chợ Dừa) cùng các đồng chí trong Tổ Covid cộng đồng… của khu dân cư cả đêm đó không ngủ.

Những “người hùng” chống dịch ở khu dân cư
Ông Phạm Văn Hà, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 3 (áo trắng) tích cực tham gia công tác tại khu vực cách ly.

Ngay khi nhận được tin, ông Phạm Văn Hà cùng với các thành viên Tổ Covid cộng đồng của khu dân cư đã “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người” có tiếp xúc hoặc tiếp xúc với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Chỉ trong thời gian ngắn, những trường hợp có yếu tố dịch tễ đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly đúng quy định. 96 hộ gia đình với hơn 350 người trong khu nhanh chóng hoàn thành xét nghiệm, khai báo y tế và được khoanh vùng cách ly.

Những ngày đầu một phần khu dân cư bị phong tỏa, ông có mặt tại các chốt chặn, lúc cùng thành viên Tổ Covid cộng đồng đến từng hộ dân hướng dẫn cách vệ sinh, khử trùng nhà ở, khai báo y tế, phát hàng cứu trợ; đến hỏi từng nhà xem có nhu cầu gì cần hỗ trợ thì giúp đỡ. Nắm được tâm lý hoang mang, lo sợ của người dân trong khu, một mặt ông và Tổ Covid cộng đồng liên tục phát tin trên hệ thống truyền thanh của khu, qua loa kéo nội dung về các văn bản của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; mặt khác tuyên truyền trấn an bà con trong khu, động viên nhân dân không hoang mang sợ hãi, hãy bình tĩnh, tỉnh táo, thực hiện nghiêm quy định của lãnh đạo các cấp và khuyến cáo của cơ quan y tế về công tác phòng, chống dịch.

Ông Phạm Văn Hà cho biết, nhận được thông báo của các cơ quan chức năng về trường hợp người mắc Covid-19 này, công tác phòng, chống dịch tại khu dân cư càng được thực hiện nghiêm túc, không một phút lơ là. Cả hệ thống chính trị của khu, đặc biệt là các đồng chí đảng viên phải phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm công tác phòng dịch, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm kiểm tra công tác lưu trú, thông tin sức khỏe, lịch trình đi lại, để nếu có xảy ra trường hợp nghi nhiễm báo ngay với cơ quan chức năng kịp thời xử lý. “Nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, đến nay, trên địa bàn không phát sinh thêm ca dương tính trong cộng đồng. Các gia đình trong vùng phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm, đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2”, ông Phạm Văn Hà cho biết.

Được biết, trong những ngày ngách 46/58 ngõ 126 Hào Nam (quận Đống Đa) phải thực hiện phong tỏa, các đồng chí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố, thành viên Tổ Covid cộng đồng… đã nhiều đêm tham gia cùng các lực lượng chốt chặn, kiểm soát tất cả các tuyến đường ra, vào khu. Thậm chí, để yên lòng dân, ông Phạm Văn Hà đã thường xuyên nhắn các thông tin cần thiết qua các nhóm Zalo Tổ dân phố, khu dân cư; đồng thời thường xuyên tuyên truyền bằng loa kéo, kết hợp quản lý người dân theo từng ngõ, ngách bằng cách kiểm soát chặt chẽ người ra, vào.

Thông qua nhóm Zalo, các hộ dân đã nhanh chóng nắm thông tin dịch bệnh và nhận thức rất rõ tầm quan trọng không để dịch lây lan ra cộng đồng. Người dân đã nghiêm túc thực hiện đúng cách ly y tế, giãn cách xã hội với nguyên tắc: Người nhà nào ở yên nhà ấy; không gặp gỡ tiếp xúc với ai ở bên ngoài; không cho ai đến chơi nhà; không cho ai vào nhà mình. Bên cạnh đó, các hộ dân kịp thời thông tin, phản hồi về tình hình đời sống của mình trong khu phong tỏa. Nhờ đó, khu dân cư đã giải quyết kịp thời các khó khăn của người dân, giúp họ an tâm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Giúp mỗi người dân là một “lá chắn”

Ngoài ra, để thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn Khu dân cư số 3 (phường Ô Chợ Dừa) cũng đã thành lập được 12 chốt “vùng xanh”. Khu dân cư cũng đã triển khai thực hiện tốt các mô hình Tổ dân phố tự quản, ngõ tự quản, gia đình tự quản. Theo đó, mỗi gia đình sẽ cử một người tham gia trực, phối hợp với Tổ Covid cộng đồng, nếu cần sẽ có lực lượng công an tham gia hỗ trợ để đảm bảo an toàn tại các ngõ, tổ dân phố.

“Việc huy động các gia đình tham gia vào công tác phòng, chống dịch nhằm phát huy sức mạnh toàn dân. Đồng thời, phát huy vai trò mỗi gia đình, mỗi người dân là “một lá chắn” phòng, chống dịch. Từ đó mỗi người dân sẽ tự giác, ý thức hơn trong công tác phòng, chống dịch. Đến thời điểm này, trên địa bàn Khu dân cư số 3 đã nhận được sự đồng thuận của người dân, cùng chung tay chống dịch”, ông Phạm Văn Hà cho biết.

Những “người hùng” chống dịch ở khu dân cư
Tại các khu dân cư, Tổ dân phố, các Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố đang đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch.

Không chỉ riêng ở Khu dân cư số 3 (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), tại Tổ dân phố 23 (phường Thành Công, quận Ba Đình), ông Nguyễn Quang Phúc (Tổ trưởng Tổ dân phố) cho biết, vào những đợt cao điểm dịch bệnh Covid-19 lây lan tại cộng đồng, công tác truyền thông luôn được đẩy mạnh. Thành viên Tổ giám sát thường xuyên “rà từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 đến các hộ dân cư.

Đặc biệt, với phương châm “không để bất kỳ người dân khó khăn nào không được chăm lo”, các cấp ủy, tổ dân phố đã làm tốt công tác rà soát, xét duyệt, tổng hợp danh sách các đối tượng. “Để thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ cho người dân, khâu rà soát, lập danh sách hết sức quan trọng; phải đảm bảo công tâm, minh bạch, không bỏ sót đối tượng và loại bỏ những người không đúng tiêu chí”, ông Nguyễn Quang Phúc cho biết.

Còn tại thôn Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh), ông Lê Duy Tính, Trưởng thôn Vĩnh Thanh cho biết, hiện nay, trên địa bàn thôn đều đã có các “chốt mềm” và “chốt cứng” để kiểm soát người dân ra, vào theo đúng chỉ đạo của các cấp chính quyền. Từ khi dịch Covid-19 diễn ra, thôn Vĩnh Thanh chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào, chỉ có quyết định cách ly F1, F2. Tuy nhiên, cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn thôn luôn đề cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, các Tổ Covid cộng đồng cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch,

“Mọi người dân trong thôn đều có tinh thần trách nhiệm, thậm chí, có nhiều người còn tự xung phong ra các chốt trực làm nhiệm vụ. Đặc biệt, từ khi có chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch, tôi cùng các ban ngành đoàn thể cũng thường xuyên kiểm tra và động viên các chốt kiểm soát”, ông Lê Duy Tính cho biết.

Có thể thấy, thời gian qua, các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn… cùng các đảng viên trên toàn Thành phố, nhất là các địa bàn xuất hiện ca bệnh Covid-19, đã tích cực tham gia vào các Tổ Covid-19 cộng đồng. Họ đã không quản ngày đêm, khó khăn, vất vả để tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao ý thức phòng, chống dịch. Chính nhờ sự tích cực, gương mẫu đi đầu của những trụ cột chống “giặc Covid-19” tại các khu dân cư, tổ dân phố và góp sức trong cuộc chiến chống “giặc Covid-19”.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động