Những lưu ý cần thiết để người dân về quê đón Tết an toàn

(LĐTĐ) PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân khi về quê ăn Tết không nên lơ là các biện pháp phòng dịch. Tuyệt đối tuân thủ nghiêm 5K mọi chỗ, mọi nơi; hạn chế tiếp xúc với đám đông, giảm đi lại không cần thiết, không tổ chức các hoạt động đông người không cần thiết, không tổ chức ăn uống linh đình, hạn chế thăm nom, tụ tập…
Đảm bảo phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết an toàn, tiết kiệm Thay đổi thói quen để đón lễ, Tết an toàn Đón Tết Nguyên đán 2021: Vui xuân trong ý thức cộng đồng

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang cận kề, đây cũng là thời điểm rất nhiều người dân đang làm ăn, sinh sống tại khắp các tỉnh, thành trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tất bật về quê đón Tết. Các chuyên gia khuyến cáo, dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến số ca mắc tăng. Nguyên nhân là dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt với sự xuất hiện của biến chủng Omicron.

Những lưu ý cần thiết để người dân về quê đón Tết an toàn
Các chuyên gia khuyến cáo, dịp Tết Nguyên đán cũng là thời điểm người dân di chuyển, đi lại nhiều, tiềm ẩn nguy cơ khiến số ca mắc tăng.

Ở trong nước, dịp Tết luôn có nhiều hoạt động đông người được tổ chức. Trong khi đó, có những trường hợp thiếu ý thức, chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch khiến cho không ít người cảm thấy e ngại. Việc tập trung đông người lại thiếu biện pháp phòng ngừa hiệu quả trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19 là một trong những nguyên nhân, đồng thời cũng là mối nguy hiểm tiềm ẩn nhiều rủi ro lây nhiễm cao.

Bên cạnh đó, nếu chẳng may trong số đó có trường hợp trở thành F0 thì sẽ rất nhiều người khác trở thành F1, F2, ảnh hưởng rất lớn đến công tác truy vết, phòng dịch, khiến cho chính quyền địa phương, lực lượng chức năng khó có ngày Tết trọn vẹn.

Thực tế, trong thời gian qua cho thấy nhiều ổ dịch bệnh xuất phát từ tâm lý chủ quan. Ban đầu chỉ từ một trường hợp nhưng vì không tuân thủ các quy định phòng chống dịch như không mang khẩu trang hoặc mang không đúng cách, tụ tập đông người… đã lây lan mạnh ra nhiều người.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), mặc dù ở nước ta, ca nặng, nguy kịch đã giảm hơn thời gian trước do tỷ lệ người dân được phủ vắc xin cao hơn. Tuy nhiên, người đã tiêm vắc xin vẫn có thể lây cho người khác, đặc biệt người chưa tiêm. Số ca mắc tăng khiến hệ thống y tế quá tải, tăng ca tử vong. Do đó, người dân không nên lơ là, chủ quan phòng, chống dịch dịp Tết.

Trước đó, Bộ Y tế đã thông tin, khi người dân về địa phương ăn Tết không phảỉ cách ly y tế nhưng luôn tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như: sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong thời gian Tết Nguyên đán, PGS.TS Nguyễn Huy Nga khuyến cáo, người dân nên cẩn trọng khi di chuyển về quê ăn Tết. Trong đó, khuyến khích người dân tự sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Trong trường hợp sử dụng phương tiện giao thông công cộng, cần luôn tuân thủ 5K, trong đó luôn đeo khẩu trang đúng cách và thực hiện sát khuẩn tay thường xuyên. Tại các khu vực nhà ga, bến tàu, cần tuân thủ đầy đủ và cố gắng giữ khoảng cách an toàn, khai báo y tế đầy đủ…

"Trong dịp Tết, tốt nhất không nên tập trung đông người ngay cả trong các gia đình. Tuyệt đối không chủ quan, không lơ là ý thức phòng dịch dù đã tiêm đầy đủ vắc xin và cần chú ý bảo vệ cho người thân trong gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền. Cần thực hiện khai báo y tế đầy đủ và nên chủ động phương án cho mình trong tình huống nhiễm Covid-19 như: điều kiện cách ly tại nhà số điện thoại liên hệ y tế để được hỗ trợ, test nhanh…", PGS.TS Nguyễn Huy Nga khuyến cáo.

Tết Nguyên đán đã đến rất gần. Để có mùa Tết ấm áp, sum vầy, an toàn, mọi người được bình yên, mạnh khỏe thì ngoài sự nỗ lực của các cấp, các ngành thì điều quan trọng là mỗi người cần phải nêu cao ý thức, xóa bỏ tâm lý chủ quan trong phòng, chống dịch Covid-19. Dù ở lại nơi sinh sống, nơi làm việc hay về quê đón Tết, dù tham gia các buổi tiệc cuối năm hay đi chợ mua sắm, thăm thân họ hàng… mỗi người hãy luôn đảm bảo 5K để cùng nhau đón Tết an vui.

Các chuyên gia lưu ý, ngày Tết luôn đảm bảo vệ sinh nhà cửa thông thoáng. Vi rút gây Covid-19 đã được chứng minh có thể tồn tại trên bề mặt các đồ vật, và có thể tiếp tục lây nhiễm sang người nào tiếp xúc với bề mặt đó. Do vậy, cần thực hành sát khuẩn tay cũng như những đồ vật hay chạm vào thường xuyên.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động