Những hành động đẹp "Góp sức xây dựng Thủ đô"

(LĐTĐ) Chiều 28/8, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội) phối hợp với Báo Hànộimới tổ chức chương trình Tọa đàm - Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Góp sức xây dựng Thủ đô”.
Dấu ấn văn học Hà Nội đương đại
Bảo vệ chiến sĩ áo trắng trước làn sóng thứ 2 dịch Covid-19
Sẵn sàng tiếp nhận du học sinh về nước học tập

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, ông Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập báo Hànộimới cho biết: Thực hiện "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 28 năm qua, Thủ đô Hà Nội đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, phong trào "Người tốt, việc tốt". Và cũng từng ấy năm báo Hànộimới đi đầu hưởng ứng phong trào bằng việc mở các chuyên mục "Người Thủ đô ta", "Nét đẹp Người Thủ đô", "Vì Hà Nội xanh - sạch - đẹp" nhằm phát hiện, cổ vũ, nhân rộng gương người tốt việc tốt, góp phần tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng trong đời sống xã hội.

Tại buổi tọa đàm, độc giả và báo chí được gặp gỡ và giao lưu với 5 vị khách mời tiêu biểu đã đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực, nhiều giải pháp hay để cuộc sống ngày càng tiến bộ, văn minh. Đó là bà Hồ Thị Nguyệt - cán bộ hưu trí thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; em Nguyễn Phương Linh - học sinh lớp 5A3 Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân; bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Tổ trưởng Tổ dân phố số 2, khu dân cư số 2, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng.

Những hành động đẹp "Góp sức xây dựng Thủ đô"
Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Đinh Việt Thắng và Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 4 cá nhân tiêu biểu. (ảnh: Hànộimới)

Chia sẻ thêm tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Bích Hợp cho biết: "Mặc dù mắc bệnh lý nền nhưng đợt dịch Covid-19 vừa qua, tôi vẫn tiếp tục đóng góp trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện giãn cách xã hội, tổ dân phố chúng tôi đông dân nên có rất nhiều việc phải làm, trong đó có dán pa-nô, áp phích để tuyên truyền. Bên cạnh việc này, chúng tôi còn chia quà cho các trường hợp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19".

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp trong 12 năm qua đã bỏ công sức, tiền của giúp đỡ hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn. Bà từng cổ chức hàng chục chuyến đi tặng quà người dân miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt cũng như các chuyến đi làm từ thiện tại các tỉnh.

Nhắc tới Nguyễn Phương Linh (học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân), bạn bè đều nhận xét, đó là một bạn gái xinh xắn, học giỏi, hát hay, múa dẻo, là mẫu ảnh và người dẫn chương trình tài ba của trường... Linh đã cùng bạn bè tích cực làm tấm chắn giọt bắn để tham dự cuộc thi “Chiến sĩ nhí Thủ đô phòng, chống dịch Covid-19” cấp thành phố. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Phương Linh cũng đã tham gia chương trình biểu diễn ca nhạc trực tuyến gây quỹ mua đồ bảo hộ cho các y, bác sĩ.

Phương Linh đã vinh dự là một trong 509 gương mặt xuất sắc, đại diện cho hơn 2 triệu học sinh ở các trường học của Thủ đô tham dự Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Những hành động đẹp "Góp sức xây dựng Thủ đô"
Toàn cảnh buổi Tọa đàm (ảnh: Bảo Thoa)

Phương Linh chia sẻ: “Không phải người giàu mới có cơ hội làm thiện nguyện, mà chúng ta có thể hành động ngay khi chưa giàu có, vì chúng ta có sức khỏe, có gia đình, người thân, được cắp sách đến trường…”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Đinh Việt Thắng cho biết: "Những năm qua, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố thường xuyên bám sát chỉ đạo, tham mưu thực hiện các phong trào thi đua, phối hợp cơ quan truyền thông đại chúng của trung ương và thành phố, đặc biệt là báo Hànộimới nhằm tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt. Ban cũng thường xuyên tham mưu với thành phố đổi mới phương thức khen thưởng cho sát với thực tế, nhằm phát hiện những hạt nhân tiêu biểu trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, trong 28 năm qua, đã phát hiện, khen thưởng kịp thời hàng ngàn cá nhân điển hình gương người tốt, việc tốt. Từ đầu năm đến nay đã có gần 600 tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực, với đủ thành phần, lứa tuổi được tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Đây là kết quả vô cùng phấn khởi".

Bảo Thoa

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động