Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

(LĐTĐ) Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày (9-11/3) làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Đóng góp vào sự thành công đó có Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội.
5 phương diện thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII Quyết tâm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội

Tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 có 959 đại biểu ưu tú đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội gồm 27 đồng chí do đồng chí Lê Kim Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn.

Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Trong suốt thời gian diễn ra, Đoàn đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội đã tham gia tích cực, nghiêm túc, có chất lượng vào các hoạt động tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn đã có nhiều ý kiến đóng góp vào sáng kiến hành động vì phụ nữ và trẻ em gửi tới Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Tại một số hoạt động bên lề, các đại biểu thăm gian trưng bày các sản phẩm từ lụa từ tơ sen- sản phẩm OCOP của Hà Nội.
Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sách, ấn phẩm đặc biệt chào mừng Đại hội.
Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Là đại biểu thuộc đoàn Hà Nội tham dự Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tin rằng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ mang lại nhiều thành công hơn nữa cho các cấp Hội nói riêng và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nói chung.
Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng mong rằng, ngay sau đó, Nghị quyết của Đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa thành các chương trình, đề án. Trong đó, cần quan tâm đến lao động nữ, có những chính sách cụ thể cho nữ lao động có con dưới 36 tháng tuổi. Những đề án nào đã có rồi thì việc triển khai thực hiện cần mạnh mẽ hơn nữa.
Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cũng chia sẻ, tại buổi thảo luận các đoàn, đồng chí đã nêu ý kiến về việc Hội phụ nữ cũng cần xây dựng đề án về bố trí nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân viên chức lao động, đặc biệt là tại các Khu công nghiệp – chế xuất, việc này cần được triển khai đồng bộ và quyết liệt hơn. Đồng thời, Hội cũng cần có kế hoạch quan tâm, hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho lao động nữ.
Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
“Tới đây, khi đất nước ngày càng hội nhập, công nghệ 4.0, trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất đòi hỏi mỗi lao động phải nâng cao trình độ tay nghề. Chính vì vậy, các nữ lao động cần được đào tạo để trau dồi kĩ năng nghề nghiệp để đáp ứng được yêu cầu và có thêm cơ hội tiếp cận, tự chủ với nhiều nghề khác nhau”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố đề xuất.
Những dấu ấn của Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Đoàn đại biểu phụ nữ Hà Nội đã để lại nhiều dấu ấn đẹp tại Đại hội.
P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chứng khoán lập đỉnh mới

Chứng khoán lập đỉnh mới

(LĐTĐ) Hôm nay (28/3), VN-Index lập mốc cao mới ở vùng 1.290 điểm, TCB hỗ trợ đắc lực cho đà tăng của chỉ số chính sau thông báo chia cổ tức “khủng”. Thanh khoản tiếp tục gia tăng dù thị trường vẫn chưa ghi nhận sự trở lại của các nhà đầu tư tại VNDirect.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.

Tin khác

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan

(LĐTĐ) Chiều 25/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Xem thêm
Phiên bản di động