Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hội nghị góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức sáng 12/11 là dịp để đội ngũ cán bộ, trí thức, nhà khoa học Thủ đô phát huy trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm. Nhiều ý kiến tâm đắc, sâu sắc đã góp phần hoàn thiện các định hướng lớn về xây dựng Đảng, phát triển đất nước nhanh, bền vững, giàu mạnh và hạnh phúc.
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Phát huy trí tuệ cán bộ, đoàn viên, người lao động góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Kỳ vọng vào một nền giáo dục kiến tạo, nhân văn và hiện đại Tư duy đổi mới, tầm nhìn thời đại và khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử Đại hội XIV của Đảng là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước và dân tộc, khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng chí Phạm Anh Tuấn trân trọng đề nghị các đại biểu thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về toàn bộ nội dung hoặc theo từng phần, trong đó tập trung thảo luận vào những vấn đề lớn, quan trọng, như: Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới; quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới; cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...

Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Phạm Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, ông Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố) đánh giá: Báo cáo chính trị và các dự thảo Văn kiện lần này được chuẩn bị công phu, ngắn gọn, dễ hiểu, kết cấu hợp lý, thể hiện rõ mạch tư duy từ đánh giá thành tựu, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân, đến xác định mục tiêu, phương hướng. Tuy nhiên, theo ông Thảo, cần bổ sung phần đánh giá tình hình các tầng lớp Nhân dân trong thời gian qua, nhất là về mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền. Đây là nội dung không thể thiếu trong Báo cáo chính trị, thể hiện quan điểm “lấy dân làm gốc” xuyên suốt của Đảng ta.

Đề cập tới nội dung tổng kết công tác xây dựng Đảng (Phụ lục 5), ông Thảo cho rằng phần này tuy được trình bày đầy đủ, song chỉ đưa vào phụ lục là chưa thật phù hợp. Ông đề nghị cần lựa chọn những số liệu, kết quả chủ yếu, tiêu biểu để đưa vào Báo cáo chính trị nhằm thể hiện tinh thần tự phê bình, tính nghiêm túc và trách nhiệm cao của Đảng trước toàn dân. “Đây không chỉ là cách thể hiện tính chiến đấu của Đảng, mà còn là biểu hiện sinh động của niềm tin, của tinh thần cầu thị và trách nhiệm với Nhân dân”, ông nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ông Phạm Ngọc Thảo - Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật (Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố) đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Cũng đồng tình với nhận định về chất lượng các dự thảo văn kiện, PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá, các dự thảo được chuẩn bị công phu, khoa học, văn phong trong sáng, cô đọng, súc tích, có tính khái quát cao, thể hiện rõ tầm trí tuệ và khát vọng của Đảng và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Theo ông Nguyễn Chí Mỳ, các dự thảo văn kiện có nhiều điểm mới, thể hiện được tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn hội nhập sâu rộng. Văn kiện lần này ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, đáp ứng yêu cầu đưa Nghị quyết vào cuộc sống. So với các kỳ Đại hội trước, các dự thảo đã tiến bộ rõ về cách thể hiện, có tính khả thi cao, phù hợp với bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ chuyển đổi số, phát triển xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Góp ý thêm về các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển chủ yếu giai đoạn 2025 - 2030, ông Mỳ cho rằng dự thảo đã xác định tương đối toàn diện các nhóm chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường. Tuy nhiên, văn kiện của Đảng cần bổ sung nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, nhất là về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cũng như hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đặc biệt, ông Nguyễn Chí Mỳ đề nghị cần nhấn mạnh hơn nhiệm vụ quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới. Ông phân tích, mặc dù Đại hội XIII đã coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm và chúng ta đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, song tình hình ô nhiễm môi trường vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. “Vì vậy, cần xem đây là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách, thể hiện rõ trong Báo cáo chính trị Đại hội XIV”, ông nhấn mạnh.

Từ góc nhìn của giới khoa học và trí thức, PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, cho rằng Văn kiện lần này đã thể hiện rõ tầm nhìn phát triển nhanh và bền vững đất nước trên nền tảng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bà đề nghị Văn kiện cần đặt khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự ở vị trí quốc sách hàng đầu, thể hiện mạnh mẽ hơn tinh thần “khoa học - công nghệ là động lực then chốt của tăng trưởng mới”.

Theo bà An, để hiện thực hóa tinh thần này, Văn kiện cần cụ thể hóa bằng các cơ chế đặt hàng nghiên cứu theo nhu cầu phát triển của đất nước, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với sản xuất và thị trường. Đồng thời, cần phân quyền và trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho các viện nghiên cứu, trường đại học; xây dựng Quỹ đổi mới sáng tạo quốc gia có khả năng hỗ trợ mạo hiểm, thu hút nguồn lực tư nhân; và tạo hành lang pháp lý mở cho thử nghiệm công nghệ mới (sandbox) trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, vật liệu mới, nông nghiệp sinh học.

Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế sử dụng, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài khoa học - công nghệ, trong đó Văn kiện nên bổ sung các chính sách cụ thể nhằm thu hút trí thức, chuyên gia đầu ngành, đặc biệt là trí thức Việt Nam ở nước ngoài. Cần tạo cơ hội để các nhà khoa học tham gia hoạch định chính sách, không chỉ ở giai đoạn tư vấn mà cả trong quá trình xây dựng, giám sát chính sách; đồng thời có cơ chế tôn vinh, bảo vệ và khích lệ phản biện khoa học trung thực, xây dựng động lực quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
PGS.TS Bùi Thị An, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Kinh tế - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, Hội nghị góp ý kiến lần này của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho thấy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của đội ngũ cán bộ, trí thức, nhà khoa học Thủ đô đối với công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Những ý kiến thẳng thắn, xác đáng sẽ được tổng hợp, gửi tới Tiểu ban Văn kiện Trung ương, góp phần làm cho các Văn kiện trình Đại hội XIV thực sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bền vững và hội nhập.

Bảo Duy - Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công bố Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản

Công bố Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản

Ngày 7/1/2026, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Trong đó, Tòa án nhân dân tối cao chủ trì xây dựng hai luật quan trọng là Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Luật Phục hồi, phá sản.
Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội công bố danh sách 39 dự án nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố thông tin 39 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 120.000 căn được xác định đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030.
Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện E tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung

Bộ Y tế chỉ đạo Bệnh viện E tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phố Trần Cung

Chiều 7/1, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Bệnh viện E liên quan đến tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho 15 người bị nạn trong vụ cháy nhà 3 tầng, ở ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội rạng sáng cùng ngày.
Ra mắt chuyên trang về Đại hội XIV của Đảng trên Báo điện tử Công an nhân dân

Ra mắt chuyên trang về Đại hội XIV của Đảng trên Báo điện tử Công an nhân dân

Sáng 7/1, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức Lễ ra mắt Chuyên trang "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" trên Báo điện tử CAND. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Hai nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ 1/1/2026

Hai nhóm đối tượng được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ 1/1/2026

Bộ Y tế vừa ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu BHXH Việt Nam, các sở y tế và cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc khẩn trương điều chỉnh mã quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) để bảo đảm quyền lợi cho người dân theo Nghị quyết 261/2025/QH15 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Thông qua vở kịch “Trái tim Người dẫn đường”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã có dịp bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý chí rèn luyện bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Tăng cường xử lý xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông dịp cuối năm

Tăng cường xử lý xe quá tải, bảo vệ hạ tầng giao thông dịp cuối năm

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đang tập trung cao độ tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm, đặc biệt là lỗi quá khổ, quá tải và rơi vãi vật liệu nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cao điểm.

Tin khác

Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường

Phát huy vai trò Mặt trận trong vận động nhân dân hiến đất làm đường

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới đô thị văn minh, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Suối Hai đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông và chỉnh trang khu dân cư. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Ủy ban MTTQ xã Hạ Bằng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ xã Hạ Bằng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Hạ Bằng cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hai Bà Trưng cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Gia Lâm (Hà Nội) đã khẳng định vai trò là trung tâm kết nối, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Năm 2025, công tác giảm nghèo tại địa phương có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ các hoạt động từ thiện đơn thuần sang chủ động xây dựng những “cơ chế bền vững” giúp người dân tự lực vươn lên.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Tăng cường đoàn kết, tạo đồng thuận trong Nhân dân - “đòn bẩy” để Phúc Lợi tăng tốc, bứt phá

Tăng cường đoàn kết, tạo đồng thuận trong Nhân dân - “đòn bẩy” để Phúc Lợi tăng tốc, bứt phá

Sáng nay (31/12), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, phát động phong trào thi đua năm 2026.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Phường Yên Nghĩa hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Yên Nghĩa hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 30/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức các nội dung hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Yên Nghĩa, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tập trung, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng Cờ thi đua cho 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng Cờ thi đua cho 11 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường

Chiều 29/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết công tác năm 2025; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động