Nhiều vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi

(LĐTĐ) Mới đây, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tiến hành thanh tra tại 10 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn. Đáng chú ý, qua kiểm tra, nhiều vi phạm liên quan như: Chưa cập nhật đầy đủ thông tin cụ thể về nội dung đào tạo, tập huấn và nội dung khám sức khỏe cho lái xe; có lái xe điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ và thời gian làm việc quá 4 giờ liên tục… đã được chỉ rõ.  
nhieu vi pham trong kinh doanh van tai hanh khach bang taxi "Mặc đồng phục” cho taxi ở Hà Nội: Nâng chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý
nhieu vi pham trong kinh doanh van tai hanh khach bang taxi Thống nhất 5 màu sơn cơ bản cho taxi Hà Nội
nhieu vi pham trong kinh doanh van tai hanh khach bang taxi Điểm tên những tuyến phố cấm taxi ở Thủ đô

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, hiện tổng số phương tiện ôtô của các đơn vị được Sở cấp phù hiệu “Taxi Hà Nội” là 3.489 xe. Trong đó, số phương tiện đang tham gia kinh doanh là 3.115 phương tiện, ngừng kinh doanh là 374 phương tiện với tổng số 3.129 lái xe.

nhieu vi pham trong kinh doanh van tai hanh khach bang taxi
Hiện tổng số phương tiện ôtô của các đơn vị được Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phù hiệu “Taxi Hà Nội” là 3.489 xe. Ảnh: Đ.L

Để đảm bảo các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn, từ ngày 29/10 – 24/11, Đoàn thanh tra thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tiến hành Thanh tra tại 10 đơn vị gồm: Hợp tác xã vận tải Sông Hồng; Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Song Mã; Công ty cổ phần Thanh Nga;

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại tổng hợp Sao Hà Nội; Công ty cổ phần Ba Sao; Công ty cổ phần thương mại vận tải Hoàn Kiếm; Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thành Công, Công ty cổ phần Phúc Thịnh; Công ty cổ phần Huyền Anh; Công ty cổ phần Hương Lúa.

Qua thanh tra tại các đơn vị, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã ra kết luận số 11820/KL-SGTVT, trong đó chỉ rõ những hạn chế của các đơn vị vận tải taxi. Cụ thể, Công ty cổ phần Ba Sao chưa thay đổi người đại diện pháp luật trong nội dung giấy phép kinh doanh vận tải theo nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Song Mã chưa thay đổi địa chỉ trụ sở theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Công ty cổ phần Hương Lúa có lập lý lịch phương tiện nhưng chưa cập nhật đầy đủ, thiếu thông tin về phương tiện, số km lũy kế của phương tiện… Đáng chú ý, theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội qua kiểm tra dữ liệu trích xuất từ thiết bị GSHT trên hệ thống của Tổng cục đường bộ Việt Nam trong tháng 8, 9 cho thấy vẫn còn có lái xe điều khiển phương tiện vi pạm quy định về tốc độ lái xe và thời gian làm việc quá 4 giờ liên tục. Nhiều đơn vị có phương tiện không truyền dữ liệu dữ liệu giám sát hành trình…

Theo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, về cơ bản các đơn vị được thanh tra đã có nhiều cố gắng trong chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi. Trên cơ sở kết luận thanh tra, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị các đơn vị vi phạm cần khắc phục ngay những tồn tại, quán triệt lái xe nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông…

Đinh Luyện

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục: Gỡ vướng để sớm về đích

(LĐTĐ) Là dự án giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, tuy nhiên sau 6 năm triển khai, lũy kế giải ngân các gói thầu thi công dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đến hết năm 2023 mới đạt 1.634/7.211 tỉ đồng. Để gỡ khó cho dự án, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư với nhiều điểm mới. Tuy nhiên, để được tiến độ như dự kiến vẫn cần hơn nữa sự vào cuộc nhịp nhàng của các đơn vị liên quan.
Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

Vành đai 1 Hà Nội chốt thời hạn thông xe

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 1 đoạn từ Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2km chốt thời hạn thông xe, phấn đấu sẽ thông xe trong quý I/2025.
Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam kỷ niệm 2 năm thành lập

(LĐTĐ) Ngày 24/3, tại Hà Nam, Tổng hội anh em xe tải Bắc - Trung - Nam, kỷ niệm 2 năm thành lập và ra mắt với Hội Lái xe các tỉnh. Dự chương trình có hàng trăm thành viên của Tổng hội đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?

(LĐTĐ) Liên quan đến phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc có người tự xưng là cán bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội làm dịch vụ đổi bằng lái xe siêu tốc thu bạc triệu..., Sở GTVT Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin, đồng thời đã có báo cáo gửi UBND Thành phố.
Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

Ông Đỗ Văn Bằng làm tân Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 21/3, Hiệp hội Vận tải Hà Nội (HTA) tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và bầu ra tân Chủ tịch mới là ông Đỗ Văn Bằng.
Xem thêm
Phiên bản di động