Nhiều tuyến đường hạn chế phương tiện giao thông để phục vụ Đại hội Đảng

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cục Cảnh sát giao thông đã ra thông báo phân luồng giao thông từ xa và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Từ chiều 9/1, thực hiện phân luồng giao thông khu vực nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ lễ hội Trung thu phố cổ Hà Nội phân luồng giao thông sửa chữa Đại lộ Thăng Long

Hạn chế một số loại xe ô tô

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25/1 đến 2/2 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình (đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã ra thông báo phân luồng giao thông từ xa và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Theo đó, thời gian từ 5h - 12h ngày 22/1, từ 5h - 9h ngày 24/1 và từ 5h - 20h các ngày từ 25/1 đến 2/2, hạn chế đối với các loại xe ô tô có trọng tải từ 10 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 24 chỗ trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng làm nhiệm vụ, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) không lưu thông trên các tuyến đường hướng về trung tâm thành phố Hà Nội.

Nhiều tuyến đường hạn chế phương tiện giao thông để phục vụ Đại hội Đảng
Một số tuyến đường sẽ hạn chế xe theo giờ hoặc phân luồng phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Cụ thể: Tuyến cao tốc Hà Nội - Cầu Giẽ - Ninh Bình chiều đường từ Ninh Bình về Hà Nội, chiều đường từ Hà Nội đi Ninh Bình (đoạn từ nút giao Pháp Vân đến Vực Vòng); quốc lộ 1A đoạn từ ngã ba Đồng Văn (nút giao quốc lộ 1A - quốc lộ 38) đến nút giao quốc lộ 1A - Ngọc Hồi và đoạn từ nút giao Quốc lộ 5 - quốc lộ 1A đến nút giao quốc lộ 1A - Quốc lộ 18; Quốc lộ 5 đoạn từ nút giao Quốc lộ 5 - Quốc lộ 1A đến nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ; Quốc lộ 3 đoạn từ nút giao Bắc Phú đến nút giao Quốc lộ 3 - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; Quốc lộ 2 đoạn từ nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 đến nút giao Quốc lộ 2 - cao tốc Hà Nội - Lào Cai; Quốc lộ 6 đoạn từ ngã ba Xuân Mai đến nút giao Quang Trung - Quốc lộ 6, đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (đoạn từ nút giao cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đến nút giao Đại lộ Thăng Long - Quốc lộ 21A); Quốc lộ 32 đoạn từ ngã ba Sơn Tây đến nút giao Quốc lộ 32 - Hồ Tùng Mậu.

Phân luồng, tổ chức hướng đi cho các phương tiện

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Cục Cảnh sát giao thông thông báo phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế tham gia giao thông theo tuyến đường như sau: Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) qua Quốc lộ 10 hoặc theo Quốc lộ 39A qua cầu Yên Lệnh (Hưng Yên) hoặc đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Quốc lộ 5B) với cao tốc Hà Nội – Cầu Giẽ - Ninh Bình (cao tốc 01) qua cầu Hưng Hà đi cao tốc Hà Nội – Cầu Giẽ - Ninh Bình (nút giao Vực Vòng, Liêm Tuyền).

Các phương tiện từ Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên đi các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và các tỉnh phía Bắc theo Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi Quốc lộ 1A qua cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp đi cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên hoặc Quốc lộ 1A và ngược lại.

Các phương tiện từ Bắc Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng đi các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và các tỉnh phía Bắc từ Quốc lộ 1A đi Quốc lộ 18 - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 2 hoặc từ Quốc lộ 1A đến nút giao Ninh Hiệp vào cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đi Thái Nguyên hoặc rẽ Quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc và ngược lại.

Các phương tiện từ Vĩnh Phúc, Phú Thọ đi Hòa Bình, các tỉnh Tây Bắc và phía Nam qua các cầu Đồng Quang, Trung Hà, Vĩnh Thịnh - Quốc lộ 32 - Quốc lộ 21 - đường Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam - cao tốc Hà Nội – Hòa Bình đi các Tây Bắc hoặc Quốc lộ 21A - tỉnh lộ 424 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 1A đi các tỉnh phía Nam và ngược lại.

Hạn chế xe theo giờ

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạm cấm xe ô tô có khối lượng chuyên chở cho phép từ 500 kg trở lên, xe ô tô vận chuyển hành khách theo hợp đồng từ 24 chỗ trở lên (trừ các phương tiện phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết, khắc phục sự cố) lưu thông trên một số tuyến đường theo thời gian: Từ 6h - 9h ngày 24/1 đường Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng); Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo); đường Đỗ Đức Dục; Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long); Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn, Kim Mã; Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai - Đội Cấn); Vạn Phúc; Nguyễn Thái Học; Trần Phú; Hùng Vương; Chu Văn An; Hoàng Diệu; Độc Lập; Lê Hồng Phong; Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Tri Phương; Điện Biên Phủ; Nguyễn Quyền; Trần Bình Trọng; Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo - Quang Trung); Quán Sứ; Tràng Thi.

Từ 6h30 - 8h30, 10h30 - 14h và 16h - 18h30 các ngày từ 25/1 đến 2/2, tạm cấm trên các tuyến: Phạm Hùng (đoạn từ Phạm Hùng - Mễ Trì đến Phạm Hùng - Trần Duy Hưng); Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Phạm Hùng - Trần Duy Hưng đến đường gom phải Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo); Đỗ Đức Dục; Khuất Duy Tiến (từ Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương đến Khuất Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long); Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh; Đào Tấn, Kim Mã; Liễu Giai (đoạn từ Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh đến Liễu Giai - Đội Cấn); Vạn Phúc; Nguyễn Thái Học; Trần Phú; Chu Văn An; Nguyễn Tri Phương; Lê Duẩn (đoạn từ Lê Duẩn - Điện Biên Phủ đến Lê Duẩn - Trần Nhân Tông); Nguyễn Quyền; Trần Bình Trọng; Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Hưng Đạo - Yết Kiêu đến Trần Hưng Đạo - Quang Trung); Quán Sứ; Tràng Thi.

Riêng thời gian từ 6h30 đến 8h30 ngày 25/1, tạm cấm bổ sung một số tuyến đường: Đặng Thai Mai, Xuân Diệu, Âu Cơ, Nghi Tàm; Yên Phụ, Thanh Niên; Hùng Vương; Hoàng Văn Thụ; Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ và sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng phương tiện của lực lượng chức năng; chủ động lựa chọn khung giờ và lộ trình di chuyển phù hợp.

Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên đi làm nhiệm vụ (xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng Công an, Quân đội, đoàn xe có Cảnh sát giao thông dẫn đường,…), người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động