Nhiều nước lại siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống Covid-19

Tính đến 6h sáng 29-8, toàn thế giới có 216.678.785 ca mắc Covid-19; trong đó có 4.506.220 trường hợp tử vong và 193.620.997 bệnh nhân đã hồi phục.
WHO: Dịch Covid-19 ngày càng bùng phát rộng với 11 biến thể Singapore tiếp tục siết chặt các biện pháp hạn chế lây nhiễm Covid-19
Nhiều nước lại siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm phòng, chống Covid-19
Một điểm tiêm chủng ngừa Covid-19 ở thị trấn Motherwell (Scotland, Anh) vào ngày 1-8.

Châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) sẽ loại khỏi danh sách quốc gia thứ ba an toàn về dịch tễ đối với 6 quốc gia, bao gồm Mỹ, Israel, Kosovo, Lebanon, Montenegro và Bắc Macedonia kể từ ngày 30-8. Điều này đồng nghĩa với việc các nước thành viên EU được khuyến nghị tái áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vì mục đích không thiết yếu đối với người tới từ các quốc gia này. Cả 6 nước trong danh sách này đều ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao trong thời gian gần đây.

Dữ liệu của Chính phủ Anh cho thấy, tính đến ngày 27-8, trong số 90.466.529 liều vắc xin ngừa Covid-19 được sử dụng ở nước này, có 47.958.928 liều được sử dụng cho người tiêm mũi vắc xin đầu tiên.

Các nhà khoa học Anh cảnh báo, các bữa tiệc chào đón tân sinh viên vào tháng tới có thể khiến các trường hợp mắc Covid-19 gia tăng đột biến. Lần đầu tiên kể từ năm 2019, các trường đại học ở Anh đang lên kế hoạch tổ chức các sự kiện trực tiếp dành cho sinh viên năm thứ nhất. Giáo sư Susan Michie, thành viên của nhóm khoa học hành vi Covid-19 của chính phủ Anh cho rằng, vẫn sẽ có rủi ro cao ngay cả khi các sự kiện này được tổ chức ngoài trời.

Đảo Sicily của Italia sẽ sớm được đặt dưới các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng các biện pháp như vậy được tái áp đặt ở cấp khu vực. Bộ trưởng Y tế Italia Roberto Speranza cho biết ông đã ký một sắc lệnh mới đưa Sicily vào khu vực màu vàng, đồng nghĩa với việc mọi người phải đeo khẩu trang trong nhà, ngoài trời và thực khách của các nhà hàng sẽ chỉ được giới hạn theo nhóm 4 người. Quy định này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 30-8.

Kể từ đầu mùa hè, tất cả các khu vực ở Italia đã được xếp vào vùng màu trắng có mức độ rủi ro thấp, song sự lây lan của biến chủng Delta đã làm dấy lên lo ngại. Sicily hiện có số người phải nhập viện và chăm sóc đặc biệt do Covid-19 cao nhất ở nước này.

Châu Á - châu Đại Dương

Ngày 28/8, chính phủ Philippines đã gia hạn các biện pháp hạn chế tại vùng đô thị Manila và một số tỉnh, trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ cao kỷ lục. Bộ Y tế Philippines thông báo đã có thêm 19.441 ca nhiễm mới Covid-19 trong 1 ngày, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên hơn 1,93 triệu người.

Trước tình hình này, Người phát ngôn Harry Roque cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã gia hạn các biện pháp hạn chế đến ngày 7-9. Một số cơ sở kinh doanh có thể hoạt động tới 50% công suất, song việc ăn uống bên trong nhà hàng, các dịch vụ chăm sóc cá nhân và hoạt động tôn giáo vẫn bị cấm tại vùng đô thị Manila. Bên cạnh đó, 9 tỉnh và 6 thành phố khác của nước này cũng áp đặt các biện pháp hạn chế cấp độ cao thứ hai này do có số ca mắc tăng nhanh.

Đợt bùng phát dịch Covid-19 ở New Zealand đang có chiều hướng trở nên tồi tệ hơn, với 82 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 28-8. Tất cả các ca mắc mới Covid-19 đều xuất hiện tại thành phố Auckland.

New Zealand đã trải qua 11 ngày áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, khi người dân không được rời khỏi nhà, trừ lúc tập thể dục hoặc mua sắm hàng hóa thiết yếu và thuốc men. Các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, trường học và hầu hết các cơ sở kinh doanh đều phải đóng cửa.

Châu Mỹ

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã phát hiện ra một giáo viên chưa được tiêm chủng ngừa Covid-19 ở một trường tiểu học ở bang California đã lây nhiễm cho một nửa số học sinh của mình và lây cho tổng cộng 26 người sau khi mắc biến chủng Delta.

Giáo viên này đã lên lớp trong 2 ngày dù đã có các triệu chứng của Covid-19 và không đeo khẩu trang trong suốt khoảng thời gian này. Sự lây nhiễm cũng tương ứng với sơ đồ chỗ ngồi của lớp học, khi những học sinh ngồi gần giáo viên nhất có khả năng nhiễm bệnh cao nhất.

Người hâm mộ quần vợt từ 12 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình chứng nhận đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 để được theo dõi trực tiếp các trận đấu của giải quần vợt Mỹ mở rộng US Open.

Trước đó, giải đấu này không yêu cầu việc xuất trình chứng nhận tiêm chủng hay kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Các quy định nghiêm ngặt hơn chỉ được đưa ra do yêu cầu từ Thị trưởng New York Bill de Blasio và các lãnh đạo khác của thành phố.

Châu Phi

Bộ Y tế Sudan và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, Sudan đã nhận được lô hàng gồm 218.400 liều vắc xin ngừa Covid-19 tới từ Pháp của hãng AstraZeneca (Anh - Thụy Điển). Vắc xin được cung cấp thông qua Cơ chế tiếp cận toàn cầu vắc xin ngừa Covid-19 (COVAX).

Trước đó, vào tháng 3, Sudan đã nhận được 820.000 liều vắc xin AstraZeneca thông qua COVAX và UNICEF. Nước này nhận được 606.700 liều vắc xin Johnson&Johnson từ Mỹ vào đầu tháng 8 và cũng đã nhận được một số liều vắc xin ngừa Covid-19 của hãng Sinopharm của Trung Quốc.

Theo UNICEF, việc tiêm chủng diễn ra vào thời điểm quan trọng khi số lượng người mắc Covid-19 ở Sudan đang tăng lên, trong khi nước này đang chuẩn bị mở cửa lại trường học sau 3 năm bị gián đoạn nhiều lần.

Theo Minh Hiếu/hanoimoi.com.vn

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/1010355/nhieu-nuoc-lai-siet-chat-cac-bien-phap-han-che-nham-phong-chong-covid-19

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động