Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Mê Linh

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Mê Linh tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.
Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022 Huyện Mê Linh: Kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai

Trong quá trình thực hiện, Huyện ủy Mê Linh đã chủ động cụ thể hoá thành các đề án, chuyên đề để chỉ đạo thực hiện kịp thời. Cùng đó, ban hành nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ huyện, các tổ chức chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện phát triển theo hướng đô thị.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Mê Linh
Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 01 và Chương trình số 10 của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. (Ảnh: Nguyễn Tuyền)

Đặc biệt, huyện đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy bằng các nhiệm vụ chính trị trọng tâm để chỉ đạo thực hiện như: Công tác đôn đốc dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn ghép; triển khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiển nghị của người dân trong xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách Nhà nước, đặc biệt là thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, do vậy huyện Mê Linh đứng tốp đầu Thành phố về thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất…

Bên cạnh đó, huyện có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo trong tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở; thường xuyên có giải pháp xây dựng đội ngũ đảng viên thông qua việc rà soát, sàng lọc. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tiếp tục củng cố tại 5 xã; chỉ đạo giải thể 2 chi bộ trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện do hoạt động kém hiệu quả.

Thực hiện Hướng dẫn 04-HD/TU của Thành ủy về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và đô thị mới có đông đảng viên; toàn huyện có 9/17 chi bộ có trên 100 đảng viên triển khai sinh hoạt theo tổ đảng. 6 tháng đầu năm 2022, huyện đã thành lập được 03 tổ chức đảng tại các doanh nghiệp, đạt 100% chỉ tiêu Thành ủy và Huyện ủy giao.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sắp xếp, luân chuyển vị trí công tác đối với các phòng, ban, ngành của huyện và xã, thị trấn; qua đó phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, khắc phục tình trạng trì trệ tại 1 số đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các Chương trình công tác của Thành ủy và Huyện ủy đối với một số tổ chức đảng và đảng viên. Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy thành lập các Đoàn kiểm tra; Đoàn giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

Trong thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW, huyện đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) với chủ đề "Tự soi, tự sửa"; niêm yết công khai kế hoạch tu dưỡng, khắc phục hạn chế, thiếu sót của người đứng đầu; đồng thời, lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã ban hành nhiều văn bản triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn; chỉ đạo các phòng, ban; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong tổ chức "cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông" tại cơ quan, đơn vị.

Huyện đã công khai 451 thủ tục hành chính gồm: 293 thủ tục hành chính cấp huyện và 158 thủ tục hành chính cấp xã; tiếp nhận, giải quyết đúng hạn và trước hạn 112.502 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ quá hạn.

Phát huy kết quả đạt được, trong 6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục tập trung vào công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị cùng với các nội dung khác như xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và công tác cải cách hành chính.

Đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, huyện chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đảm bảo khoa học, sâu sát, chất lượng, hiệu quả. Trong đó, huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, trước hết là đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, thời gian cụ thể.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thể hiện sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, nói đi đôi với làm. Thường xuyên cải tiến chế độ hội họp gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thực tiễn.

Tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm. Phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; phân công rõ người, rõ việc, rõ tránh nhiệm; sâu sát với cơ sở.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng; tổ chức các buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy theo từng ngành, lĩnh vực để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác trong năm, như: công tác giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc các dự án đô thị chậm triển khai, giải quyết đất dịch vụ, giải quyết đơn thư tồn đọng, công tác vệ sinh môi trường...

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động