Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, những ngày qua, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Mê Linh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cùng chung tay bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo.
Gia Lâm: Nhiều sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong Tháng hành động vì trẻ em Hà Nội phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023

Thực hiện Thông báo Kết luận số 1236-TB/HU ngày 17/5/2023 của Huyện ủy Mê Linh về “Chủ trương hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2023”; các văn bản chỉ đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội; UBND huyện Mê Linh, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Mê Linh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tới 100% các cơ sở Hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, xây dựng các văn bản chỉ đạo, tài liệu tuyên truyền đến các cơ sở Hội đẩy mạnh các mô hình hay, sáng tạo và công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực để giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em
Hội LHPN huyện Mê Linh thăm, tặng quà 1/6 cho em Bùi Duy Đông bị khiếm thị 2 mắt, hoàn cảnh gia đình khó khăn tại xã Tam Đồng.

Mở đầu cho chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 là hoạt động tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Hội LHPN huyện tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 10 trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã: Tam Đồng, Hoàng Kim, Văn Khê và Đại Thịnh với tổng kinh phí trị giá 7.000.000 đồng.

Cùng nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, dự kiến trong tháng 6, Hội LHPN huyện sẽ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mê Linh tổ chức chương trình “Hành trình kết nối - Điểm dừng yêu thương” nhằm tiếp tục tặng quà cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện bằng nguồn kinh phí xã hội hoá.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em
Hội LHPN xã Thạch Đà trao kinh phí đỡ đầu năm 2023 cho 3 trẻ em mồ côi trên địa bàn xã.

Cùng với các hoạt động ý nghĩa của Hội LHPN huyện, các cấp hội phụ nữ huyện Mê Linh cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội LHPN huyện nhân Tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, đã có 8/18 cơ sở Hội (Tiến Thịnh, Thạch Đà, Chu Phan, Hoàng Kim, Văn Khê, Tiền Phong, Tam Đồng, Vạn Yên) tổ chức thăm hỏi, tặng 278 suất quà cho 278 trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận đỡ đầu 8 trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 130.500.000 đồng.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em
Hội LHPN huyện trao nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo xã Kim Hoa.

Các cơ sở Hội cũng đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, sáng tạo trong cách triển khai thực hiện như: Viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn; tuyên truyền đến từng hộ gia đình hội viên; sáng tạo trong triển khai mô hình chuyên sâu - tổ chức thu gom xe đạp cũ để sơn, sửa tặng cho các em nhỏ khó khăn; tổ chức mô hình hội viên đi rửa bát thuê tại các đám cỗ để gây quỹ ủng hộ,…

Song hành cùng với các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, trước đó ngày 7/3/2023, Hội LHPN huyện Mê Linh đã phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (từ ngày 3/3/2023 đến hết ngày 10/6/2023) với việc mỗi đơn vị sẽ đăng ký một công trình; phần việc cụ thể để hưởng ứng đợt thi đua, tổ chức cho các đơn vị ký cam kết thực hiện đợt thi đua cao điểm.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em
Hội LHPN xã Tiền Phong tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đến nay, Hội LHPN huyện Mê Linh đã tổ chức bàn giao 2 Mái ấm tình thương cho 2 hội viên phụ nữ nghèo tại xã Tráng Việt và xã Kim Hoa, tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc với tổng kinh phí hỗ trợ 96 triệu đồng; phối hợp với Báo Phụ nữ Thủ đô xây dựng 2 Mái ấm tình thương cho 2 hội viên phụ nữ nghèo và phụ nữ khuyết tật tại xã Vạn Yên và xã Chu Phan với tổng kinh phí hỗ trợ là 120 triệu đồng (dự kiến hoàn thiện và bàn giao trong tháng 6/2023). Hội LHPN các cơ sở đăng ký 18 công trình phần việc cụ thể hướng tới phụ nữ và trẻ em để hưởng ứng đợt thi đua: Hội cơ sở tổ chức tặng 251 suất quà, 11 xe đạp, 64 sổ tiết kiệm, 28 suất học bổng,... cho phụ nữ khuyết tật, trẻ em mồ côi, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá 215.675.000 đồng.

Các hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em năm nay được Hội LHPN huyện Mê Linh tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và mong muốn các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,... Qua đó, tiếp tục đồng hành, ủng hộ, đóng góp nguồn lực cùng với Hội các cấp trên địa bàn huyện chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần, cải thiện môi trường sống cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi và cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện hơn.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động