Nhiều điểm mới đáng chú ý tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41

Sáng 10/3, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41.
Bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc Hoài niệm về nét đẹp của người Hà Nội

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 cho biết, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ diễn ra từ ngày 15-18/3/2023 tại thành phố Hải Phòng.

Song song với hoạt động trọng tâm là chọn lựa và vinh danh những tác phẩm xuất sắc, Liên hoan cũng là dịp để những người làm truyền hình trong cả nước gặp gỡ trao đổi, hợp tác sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển của ngành truyền hình và cùng chia sẻ thông tin nhằm phục vụ khán giả tốt hơn.

Nhiều điểm mới đáng chú ý tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41
Toàn cảnh buổi Họp báo.

Theo đó, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 có nhiều điểm mới đáng chú ý. Từ năm 2023, Liên hoan được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, dự kiến vào trung tuần tháng 3. Tại Liên hoan năm nay, Ban Tổ chức bổ sung 2 thể loại mới là phóng sự ngắn và video trên nền tảng số, nâng tổng số thể loại dự thi lên 11; điều chỉnh 2 thể loại: Chương trình Ca múa nhạc có thêm hạng mục MV ca nhạc, Chương trình Sân khấu có thêm hạng mục Tiểu phẩm truyền hình; tăng số lượng tác phẩm dự thi của 3 thể loại: Chuyên đề Khoa giáo, Đối thoại - Toạ đàm và Phim truyện dài tập...

Điểm thu hút của các kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc luôn là tác phẩm dự thi. Năm nay, có 714 tác phẩm, tranh giải ở 11 thể loại: Chương trình dành cho thiếu nhi (22 tác phẩm), Phim tài liệu (82 tác phẩm), Phóng sự (138 tác phẩm), Phóng sự ngắn (140 tác phẩm), Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo (82 tác phẩm), Chương trình Đối thoại - Tọa đàm (59 tác phẩm), Chương trình truyền hình Tiếng dân tộc thiểu số (57 tác phẩm), Chương trình Ca múa nhạc (51 tác phẩm), Chương trình Sân khấu (24 tác phẩm), Phim truyện truyền hình (18 tác phẩm), và Video trên nền tảng số (41 tác phẩm).

Thể loại Phóng sự ngắn với 140 tác phẩm (không có Đài Truyền hình Việt Nam tham gia), mang đến nhiều đề tài phong phú, phản ánh bức tranh thời sự của các địa phương trong 2 năm qua: Quê tôi đâu phải là bãi rác (Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh), Những tay buôn đội lốt nông dân (Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận...), Hy vọng từ đống tro tàn (Hãng phim Hội Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh), Khi Đảng viên đi trước (Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang).... Đáng chú ý, ở thể loại này, mỗi đơn vị dự thi đều có ít nhất 1 phóng sự về người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xây dựng đời sống văn hoá mới, qua đó cho thấy nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong đời sống.

Thể loại Phóng sự thu hút 138 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm bám sát chủ trương tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản ánh sâu sắc và sinh động thành tựu trong nhiều lĩnh vực của đất nước: Ngày về (Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh) đề cập câu chuyện chiến thắng Covid -19 của y bác sĩ và các bệnh nhân F0; Thức tỉnh (Đài Truyền hình Việt Nam) kể về hành trình “sát thủ rừng xanh” hoàn lương trở thành người bảo vệ rừng; Mô hình giúp dân thoát nghèo (Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam) chia sẻ sáng kiến 3 cán bộ, viên chức giúp đỡ 1 hộ dân, đưa Nam Trà My - Quảng Nam, huyện miền núi nghèo nhất cả nước năm 2008 vươn lên thoát nghèo bền vững...

18 tác phẩm tranh tài ở thể loại Phim truyện truyền hình có đề tài đa dạng, câu chuyện phim hấp dẫn, nội dung gần gũi, các chủ đề thu hút sự quan tâm của khán giả cùng sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng ở hai miền Nam - Bắc. Tại Liên hoan năm nay, Phim truyền hình dài tập tiếp tục khẳng định ưu thế với 15 tác phẩm dự thi, trong đó nhiều bộ phim tạo dấu ấn với khán giả trong thời gian phát sóng như 11 tháng 5 ngày, Thương ngày nắng về, Đấu trí (Trung tâm Phim Truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam), Lưới trời (Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long), Mẹ Trùm (Hãng phim Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh)...

Góp phần quan trọng làm nên thành công của các kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc là đội ngũ Ban giám khảo. Năm nay, bên cạnh các nhà báo giàu kinh nghiệm, có nhiều gương mặt nghệ sĩ tham gia làm giám khảo Liên hoan: NGƯT, nhạc sĩ Đức Trịnh, NSƯT Phạm Phương Thảo (Chương trình Ca múa nhạc); NSND Lý Thái Dũng, đạo diễn Nguyễn Khải Anh, diễn viên Hồng Ánh (Phim truyện truyền hình); NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Đặng Thụy Mỹ Uyên (Chương trình Sân khấu)...

Điểm nhấn đặc biệt của Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 là 3 hội thảo chuyên ngành, được xây dựng dựa trên việc lấy nhu cầu thực tiễn của các Đài phát thanh - truyền hình trên cả nước làm trung tâm. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã sớm triển khai phiếu lấy ý kiến của các Đài địa phương, từ đó, xây dựng chủ đề hội thảo một cách thiết thực và ý nghĩa, gồm: Hội thảo “Sản xuất và phân phối tin tức trong thời đại số”, Hội thảo “Đồ hoạ truyền hình - thực tiễn và xu thế phát triển”, Hội thảo “Phát triển hạ tầng công nghệ kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình”.

Song song với các hoạt động chính thức, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần này còn có các hoạt động bên lề ý nghĩa, bao gồm: Triển lãm ảnh về hoạt động của ngành truyền hình, Triển lãm kỹ thuật công nghệ truyền hình.

Đồng hành cùng Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức một số hoạt động thiện nguyện tại Hải Phòng như: Trao tặng bò giống cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm tạo sinh kế phát triển kinh tế; Trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học...

Lễ Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41 diễn ra vào 18h00 ngày 15/3, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng và livestream trên Báo Điện tử VTV News (http://vtv.vn), chuyên trang Liên hoan truyền hình toàn quốc (http://vtv.vn/lienhoantruyenhinh), ứng dụng VTVgo và một số trang của Đài Truyền hình Việt Nam trên mạng xã hội. Lễ Bế mạc và trao giải truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 18/3/2023 trên kênh VTV1.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.

Tin khác

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Lan tỏa tinh thần cống hiến từ những tấm gương thi đua yêu nước điển hình

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI không chỉ là nơi vinh danh những danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, mà còn trở thành điểm hội tụ của hàng trăm câu chuyện nghị lực, sáng tạo và khát vọng cống hiến. Từ phòng thí nghiệm đến thao trường, từ ruộng đồng tới nhà máy, những tấm gương điển hình đã cùng thắp lên nguồn năng lượng lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước, hun đúc niềm tin vào sức mạnh con người Việt Nam thời đại mới.
Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thi đua đổi mới, sáng tạo, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triẻn giàu mạnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Ban Bí thư chỉ đạo tập trung tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.
Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thi đua yêu nước tạo xung lực mới cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Sáng 27/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức.
Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, bứt phá vì một Việt Nam hùng cường

Sáng 27/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng” đã chính thức khai mạc.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã long trọng khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư.
"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

"Kết nối tri thức với cuộc sống" là sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Bộ sách giáo khoa (SGK) "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn là bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027.
Xem thêm
Phiên bản di động