LĐLĐ quận Nam Từ Liêm:

Nhân lên những tấm gương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp, công tác biểu dương cán bộ, đoàn viên Công đoàn chính là xây dựng nhân tố mới, điển hình, làm hạt nhân, làm nòng cốt của hoạt động công đoàn…
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động toàn diện và đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nam Từ Liêm: Hơn 600 vận động viên tham gia "Hội khoẻ công nhân viên chức lao động - Gia đình thể thao năm 2023"

Mới đây, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu cấp quận giai đoạn 2015 - 2023.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp: Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn từ quận đến cơ sở đã phát huy vai trò của mình, chủ động triển khai toàn diện các mặt hoạt động công đoàn; chủ động tham gia quản lý, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập, tiền lương, tiền thưởng, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

Công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước được đội ngũ cán bộ công đoàn quan tâm triển khai, có nhiều biện pháp sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra. Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đều đạt và vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. Giai đoạn 2015 - 2023, Công đoàn quận đã thành lập 254 Công đoàn cơ sở; kết nạp mới 14.282 đoàn viên.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Khen thưởng 54 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2015-2023
Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp, công tác biểu dương cán bộ, đoàn viên Công đoàn chính là xây dựng nhân tố mới, điển hình, làm hạt nhân, làm nòng cốt của hoạt động công đoàn…

Trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tích cực, gương mẫu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu được biểu dương cấp quận đều có chung một điểm là tự rèn luyện, tích cực nghiên cứu, học tập, năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm trong hoạt động công đoàn và có uy tín đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đó chính là những tấm gương cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu, góp phần tạo nên những nhân tố tích cực, đã và đang góp phần tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Điển hình như đồng chí Đinh Thị Quế Anh - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm. Trong quá trình điều hành lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng chí Quế Anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, tận tụy trong tham mưu, chỉ đạo để góp phần vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao của đơn vị; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cá nhân.

Cơ quan và Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội quận hàng năm đều được các cấp khen thưởng. 3 lần được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ là đơn vị dẫn đầu trong công tác thi đua; Công đoàn Bảo hiểm xã hội quận nhiều lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Bản thân các năm, đồng chí đều có sáng kiến được Hội đồng thẩm định Bảo hiểm xã hội Thành phố xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Tiếp đó là đồng chí Trần Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần FECON. Trong những năm qua, đồng chí Hà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong công tác nhân sự; đồng thời hoàn thành tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Công đoàn như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động tại Công ty; tham mưu Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt công tác chăm lo đầy đủ cho đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, Công đoàn Công ty đã ký Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi cho người lao động; thực hiện tốt phúc lợi cho người lao động; tham mưu giúp Công đoàn cơ sở phối hợp Lãnh đạo Công ty phát động, tổ chức tốt phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” thu hút nhiều lao động tham gia, mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm tỷ đồng; có nhiều cá nhân được LĐLĐ quận, LĐLĐ Thành phố biểu dương sáng kiến, sáng tạo hàng năm.

Nhân lên những tấm gương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu
Hai trong số 54 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu của quận Nam Từ Liêm.

Trong số những cán bộ Công đoàn tiêu biểu phải kể đến đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Đại Mỗ A. Đồng chí Thúy là người luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, yêu nghề, mến trẻ, không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát huy vai trò của người đại diện cho Công đoàn nhà trường. Bên cạnh đó, đồng chí cũng tích cực tham gia các phong trào và hoạt động từ thiện. Đồng thời, chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nhà trường, công tác công đoàn và đặc biệt là tạo sự đoàn kết nội bộ, dân chủ trong Nhà trường.

Một cán bộ Công đoàn tiêu biểu khác là đồng chí Nguyễn Thị Sâm - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Tây Mỗ. Không chỉ là cán bộ Công đoàn tâm huyết, sáng tạo, nhiều năm liền đồng chí Sâm còn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Người tốt việc tốt cấp quận; sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, cấp Thành phố; quản lý giỏi; được tặng Bằng khen của LĐLĐ Thành phố; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo; Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

Trong số những đoàn viên Công đoàn tiêu biểu của quận Nam Từ Liêm phải kể đến đồng chí Nguyễn Quý Hiển - Giáo viên thể chất Trường Trung học cơ sở Lý Nam Đế. Trong suốt thời gian công tác, đồng chí Hiển luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và đúng quy chế chuyên môn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhiệt tình trong công tác hoạt động của công đoàn, của ngành, bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Đồng chí cũng tích cực trong việc đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn giảng dạy. Năm 2018, đồng chí đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận. Năm 2019 là lao động tiên tiến cấp trường, đánh giá chuẩn giáo viên xếp loại xuất sắc, đánh giá viên chức xếp loại xuất sắc hàng năm.

Trên đây chỉ là một số cán bộ, đoàn viên đại diện cho 54 cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu của quận Nam Từ Liêm. Thông qua những hoạt động cụ thể của mình, các cán bộ, đoàn viên Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và nâng cao đời sống vật chất cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận, giúp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên địa bàn quận.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động