LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động toàn diện và đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm

Chiều nay (20/7), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết giai đoạn 1 chương trình “01 triệu sáng kiến”; biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu và trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2021-2022.
Sôi nổi Hội thi nghề giỏi trong CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm năm 2022 LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Trách nhiệm và sáng tạo trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động

Hội nghị được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía LĐLĐ Thành phố có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực; Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng; Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động toàn diện và đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về phía quận Nam Từ Liêm có đồng chí Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ. Dự Hội nghị còn có Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận; đại diện các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc và các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và con CNVCLĐ vượt khó học giỏi.

Báo cáo tóm tắt các hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, các kế hoạch, các hoạt động của LĐLĐ quận đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Nam Từ Liêm.

Các văn bản chỉ đạo đã được cụ thể hóa, triển khai tới các CĐCS trực thuộc đầy đủ, kịp thời. LĐLĐ quận cũng thường xuyên bằng nhiều hình thức khác nhau hướng dẫn các CĐCS trong triển khai, hoạt động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Đáng chú ý, trong Tháng Công nhân vừa qua, các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã liên tiếp tổ chức các hoạt động hướng về người lao động, được đông đảo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động toàn diện và đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 3 đồng chí thuộc LĐLĐ quận.

Các hoạt động trong Tháng Công nhân chủ yếu tập trung vào nội dung như: Tuyên dương công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 500 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ quận; tổ chức viết sáng kiến trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận năm 2022; Hội thi nghề giỏi trong CNVCLĐ quận năm 2022; giải Cầu lông - Bóng bàn trong CNVCLĐ; thành lập các lớp đoàn viên Công đoàn nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022 với 635 đoàn viên công đoàn; tập huấn cho Chủ tịch CĐCS khu vực ngoài nhà nước theo Đề án của LĐLĐ Thành phố giai đoạn 2021-2022...

Đặc biệt, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Nam Từ Liêm cũng đã sát sao, nỗ lực triển khai, hướng dẫn các CĐCS thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” ngay sau khi LĐLĐ Thành phố phát động. Sau hơn 140 ngày chính thức phát động, kết thúc giai đoạn 1 của chương trình, LĐLĐ quận đạt 2289/1629 sáng kiến (đạt 141% so với kế hoạch).

Trong đó, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã có cách làm hay là định kỳ tổ chức Hội nghị giao ban với các Chủ tịch CĐCS để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Điểm nhấn của giai đoạn 1 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính là “Chiến dịch thi đua cao điểm 35 ngày”. Việc phát động Chiến dịch đã tạo động lực cho các cấp tuyên truyền, vận động, khích lệ đoàn viên, người lao động tham gia thi đua nước rút để hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nhờ cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tặng bằng khen cho cho cá nhân Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp và bằng khen cho tập thể LĐLĐ quận Nam Từ Liêm; LĐLĐ quận Nam Từ Liêm được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân.

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn cấp quận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, cho biết, 6 tháng đầu năm mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã triển khai toàn diện các mặt và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán, Tháng An toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân với các hoạt động như chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động, tiếp tục triển khai Phúc lợi đoàn viên như khám sức khoẻ cho CNVCLĐ.

Bên cạnh đó là các hoạt động cốt lõi của công đoàn như phát triển đoàn viên, LĐLĐ quận đã nỗ lực thực hiện chỉ tiêu Thành phố giao. Ngoài ra, đây là một trong những đơn vị của quận, huyện tổ chức sớm Hội thi nghề giỏi với rất đông CNVCLĐ tham gia. Đặc biệt với Chương trình 01 triệu sáng kiến, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm là 1 trong 10 đơn vị đạt thành tích tốt được LĐLĐ tặng bằng khen.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động toàn diện và đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân thực hiện tốt chương trình "01 triệu sáng kiến".

Các phong trào thi đua cũng được các cấp Công đoàn quận tổ chức sâu rộng như phong trào lao động giỏi, sáng kiến Thủ đô, phong trào đảm việc nước, giỏi việc nhà, nhiều gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp cơ sở.

Song song với đó, việc trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi cũng đã thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với đời sống tinh thần của CNVCLĐ.

“Tôi xin ghi nhận những thành tích mà LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã đạt được và chúc mừng 3 đồng chí hôm nay được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và các tập thể, cá nhận được biểu dương hôm nay.

Tôi cũng xin cảm ơn sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền trên địa bàn quận và các đoàn thể chính trị quận trong thời gian qua, và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp để hoạt động Công đoàn của quận Nam Từ Liêm sẽ có sức lan toả hơn nữa”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố cho hay.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động toàn diện và đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm
Khen thưởng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu quận Nam Từ Liêm năm 2022.

Thời gian tới, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đề nghị các cấp Công đoàn quận tiếp tục rà soát nhiệm vụ chỉ tiêu của năm 2022 và của nhiệm kỳ 2017-2023. Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp quận và tiếp tục thực hiện tốt quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ, ký kết thoả ước lao động... duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng; tiếp tục lan toả chương trình 01 triệu sáng kiến trong thời gian tới đây...; tiếp tục quan tâm đến phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Đối với các gia đình, tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của đảng và nhà nước về bình đẳng giới, công tác xây dựng gia đình; tiếp tục triển khai phong trào thi đua đảm việc nước, giỏi việc nhà trong nữ CNVCLĐ...

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Nhiều hoạt động toàn diện và đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm
Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp trao hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm 2021-2022.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 3 đồng chí thuộc LĐLĐ quận là Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Trường Tiểu học Mỹ Đình 1 Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS Trường THCS Mễ Trì.

Cũng tại Hội nghị, 1 tập thể, 1 cá nhân nhận khen thưởng của LĐLĐ Thành phố và 6 tập thể, 6 cá nhận nhận khen thưởng của LĐLĐ quận vì có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến”; LĐLĐ quận khen thưởng 108 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và trao hỗ trợ học bổng cho 98 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2021-2022.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động