Nhà giàn DK1 vững vàng nơi trùng khơi

Những ngày tháng Tư, khi ở đất liền, cả nước đang căng mình chống “giặc Covid-19”,  thì ngoài khơi xa, cán bộ chiến sĩ nơi hải đảo nói chung và nhà giàn DK1 nói riêng luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống, không để yếu tố bất ngờ xảy ra.
nha gian dk1 vung vang noi trung khoi Không để dịch bệnh Covid-19 lan ra các đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
nha gian dk1 vung vang noi trung khoi Xuân về trên nhà giàn

Trong chuyến công tác cụm Nhà giàn DK1 (Cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ gọi tắt là DK1 thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc cách đây không lâu, được trò truyện với những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây mới thấy tinh thần, ý chí chiến đấu, và hy sinh thầm lặng của họ đối với quê hương, đất nước.

nha gian dk1 vung vang noi trung khoi
Nhà giàn DK1

Khi ấy, trò chuyện với chúng tôi, trung tá Lê Xuân Nam, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/16 cho hay, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Nhà giàn đã xác định rõ ràng trách nhiệm của mình mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó với quyết tâm cao nhất. Luôn vững vàng, kiên cường, dũng cảm, đoàn kết một lòng, thực hiện các nhiệm vụ được giao để không bị động, bất ngờ, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.

"Mọi người trong đất liền hãy cứ yên tâm, tin tưởng ở chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong bất kỳ tình huống nào", Trung tá Lê Xuân Nam nhấn mạnh.

Với các chiến sĩ nơi đảo xa, trong đó có Nhà giàn DK1 những khó khăn hầu như kéo dài quanh năm nhưng không bao giờ làm họ nhụt chí. Với Nhà giàn DK1, ngoài rau xanh được xem là nguồn thực phẩm quý giá thì nước ngọt còn quý hơn. Sống giữa mênh mông biển nước, với những chiến sĩ Nhà giàn, quanh năm cái quý nhất là nước ngọt, nhất là vào mùa khô tầm tháng 4 và tháng 5.

Lau giọt mồ hồi, Đại úy Vũ Duy Hoàng, Chỉ huy phó nhà giàn DK1/16, cụm Phúc Tần, chia sẻ, dẫu khó khăn, nhưng những người chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên biển luôn cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng từ đất liền. Chính những tình cảm ấy như những mệnh lệnh từ trái tim giúp các anh thêm niềm tin, tinh thần để vững chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thềm lục địa phía Nam và những nhà giàn của Tổ quốc.

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Vùng 2) - trực thuộc Quân chủng Hải quân, đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, nhất là bảo vệ các hoạt động kinh tế của ta trên biển; hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi, bám biển.

30 năm qua nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi nhà giàn DK1 như một cột mốc chủ quyền, đôi mắt thần trên biển, ngày đêm quan sát, theo dõi, nắm chắc mọi tình hình. Đối với bà con ngư dân, cán bộ, chiến sĩ DK1 như những người thân trong gia đình. Họ đã trở thành điểm tựa, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Khi gặp khó khăn, hoạn nạn, ngư dân đều tìm đến các nhà giàn DK1 để được giúp đỡ. Các nhà giàn DK1 đã cung cấp, cứu nạn, hỗ trợ hàng trăm lượt tàu thuyền và ngư dân; cung cấp hàng ngàn m3 nước ngọt và các nhu yếu phẩm khác. Đồng thời, thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến, thông tin kịp thời và tổ chức bắn pháo hiệu thông báo cho tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trong mùa giông bão.

Đơn cử, ngày 18/4 vừa qua, Nhà giàn DK1/10 nhận được tín hiệu cấp cứu ngư dân của tàu cá số hiệu KG 94130TS do ông Lê Văn Nô, quê Kiên Giang làm thuyền trưởng, xin tiếp cận vào Nhà giàn để cấp cứu 2 ngư dân bị bệnh nặng.

Ngay sau khi tàu cá cập vào nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ, quân y Nhà giàn DK1/10 đã tiến hành khám, cấp cứu, điều trị, cấp bổ sung thuốc, hướng dẫn điều trị và chăm sóc 2 bệnh nhân chu đáo. Đến trưa khi 2 bệnh nhân tạm thời ổn định, đã bàn giao về tàu cá tiếp tục điều trị.

nha gian dk1 vung vang noi trung khoi
Đại úy Vũ Duy Hoàng nhìn ra chân trời nơi các chiến sĩ ngày đêm bám Nhà giàn để bảo vệ chủ quyền lãnh hãi

Những ngày tháng Tư, tình hình Biển Đông nóng lên từng ngày. Thượng tá Đỗ Hồng Duyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân cho biết, để phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dânViệt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 đang tăng cường xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống tốt; sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, chấp nhận hi sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phát triển của Vùng 2, không chỉ hiện tại mà trong những năm qua Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã có sự phát triển mạnh mẽ. Công tác tổ chức huấn luyện, kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, hội thao, hội thi được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Bên cạnh đó, chú trọng, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, huấn luyện, đặc biệt là chất lượng huấn luyện.

Sóng Biển Đông vẫn ngày đêm ồn ào xô bờ đá trên đảo xa, vỗ dưới chân cột Nhà giàn. Bão tố phong ba cũng không ngăn được ngọn lửa rực cháy trong tâm hồn người lính biển. "Sóng gió mặc sóng gió/ Lính nhà giàn bọn tôi ở đó/Chông chênh mặc chênh chông/ Lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...".

Từ xa xưa, biển luôn là một phần máu thịt của dân tộc ta. Chính vì thế, với những chiến sĩ Nhà giàn DK1, được làm nhiệm vụ nơi đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm với lý tưởng không bao giờ thay đổi là phát huy hào khí tiến công, kiên quyết bảo vệ từng tấc đất, tấc hải thiêng liêng của Tổ quốc mà tiên tổ đã để lại.

Hữu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động