Người Tổ trưởng chuyên môn tâm huyết, sáng tạo

(LĐTĐ) Gắn bó với nghề giáo viên mầm non từ năm 2000, với kinh nghiệm 22 năm trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em theo nhiệm vụ được phân công, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền luôn yêu, tận tâm và tâm huyết với nghề giáo viên mầm non mà mình đã chọn lựa.
Khơi dậy sức sáng tạo của người lao động LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Trách nhiệm và sáng tạo trong tổ chức hoạt động Tháng Công nhân Các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

Từ khi ra trường, về công tác tại Trường Mầm non Nhật Tân (quận Tây Hồ) với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, cô giáo Thanh Huyền đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong mọi mặt công tác, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tính kỷ luật, ham học hỏi, sáng tạo trong chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được giao. Cô luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp lãnh đạo, phụ huynh học sinh và đồng nghiệp tín nhiệm.

Người Tổ trưởng chuyên môn tâm huyết, sáng tạo
Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, cô giáo Thanh Huyền tham gia chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động, phong trào văn hoá, văn nghệ trong nhà trường

Trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, cô luôn cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học tập từ đồng nghiệp để áp dụng phương pháp mới trong tổ chức các hoạt động cho học sinh. Với những sự cố gắng của bản thân, cô đã đạt nhiều thành tích cao như: Giáo viên giỏi cấp Thành phố; Giải Nhất, giải Nhì Hội thi giáo viên giỏi cấp quận; 1 bài giảng E-leaning được đánh giá cao tại ngày hội công nghệ thông tin cấp quận.

Cùng đó, cô có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng thành công trong tổ chức các hoạt động âm nhạc, thể chất, khám phá khoa học, đổi mới công tác chuyên môn… được Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ và ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận.

Được sự tin tưởng của Ban Giám hiệu nhà trường, được phân công là Tổ trưởng chuyên môn, cô giáo Thanh Huyền luôn học hỏi, nhắc nhở mình phải làm tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trẻ phải tạm dừng đến trường, để trẻ “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học” dưới sự hướng dẫn của Ban Giám hiệu nhà trường, cô đã cùng Tổ chuyên môn tích cực tìm tòi, nghiên cứu, học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm trong xây dựng các hoạt động giáo dục online cho trẻ hiệu quả.

Song song với đó cô và các thành viên trong Tổ đã tổ chức tốt hoạt động tương tác, giao lưu với phụ huynh học sinh và trẻ thông qua ứng dụng Zoom Meeting để giáo viên, phụ huynh và học sinh được gặp gỡ, trao đổi, ôn luyện củng cố kiến thức.

Hoạt động đó nhận được sự đánh giá cao của Ban Giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh, đã đem lại hiệu quả rất tốt trong công tác tuyên tuyền tới cha mẹ học sinh và cộng đồng trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ khi trẻ tạm dừng đến trường.

Bên cạnh công tác chuyên môn, cô giáo Thanh Huyền được Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn phân công chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động, phong trào văn hoá, văn nghệ trong nhà trường. Cô luôn tích cực, đi đầu tham gia các phong trào, hội thi của giáo viên và học sinh do các cấp, ngành tổ chức. Cô luôn nỗ lực, sáng tạo trong xây dựng kịch bản và đôn đốc các thành viên tham gia có hiệu quả.

Cô cùng đội văn nghệ của trường đạt nhiều giải thưởng cấp Thành phố như: Huy chương Đồng môn Dance sports trong “Ngày hội văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo” cấp Thành phố; Giải Đặc biệt cấp quận và giải Ba cấp Thành phố hội thi Nét đẹp văn hoá công sở; giải Đặc biệt hội thi “Tiếng hát công nhân viên chức lao động Thủ đô”; giải Nhì Giai điệu Hoà bình hữu nghị thành phố Hà Nội.

Cô và đội văn nghệ của trường đã tham gia tích cực trong chương trình nghệ thuật chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng; 90 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam; Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước…

Cô đã phối hợp cùng đồng nghiệp hướng dẫn học sinh lớp 5 tuổi của nhà trường tham gia thi và đạt nhiều giải cao, tiêu biểu như: 2 giải Nhất trong “Ngày hội giao lưu đánh giá trẻ 5 tuổi”; 1 giải Nhất, 1 giải Nhì thi kéo co; 2 giải Nhất, 1 giải Nhì thi Aerobic bậc học mầm non cấp quận; Giải Nhì cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng cấp quận”.

Với những thành tích đã đạt được, có thể thấy hơn 22 năm gắn bó với nghề, với ngôi trường Mầm non Nhật Tân, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền luôn có ý thức nỗ lực rèn luyện, tích cực đổi mới, sáng tạo trong chuyên môn và có sự lan toả trong mọi mặt công tác.

Các thành tích mà cô cùng tập thể giáo viên trong trường đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua đã góp phần xây dựng Trường Mầm non Nhật Tân luôn là tập thể sư phạm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, thống nhất cao, là địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Lê Thị Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động