Các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến

Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Nhờ sự tập trung chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ quận và tích cực triển khai thực hiện của các Công đoàn cơ sở, Chương trình ban đầu đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa.
Các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng: Thực hiện tốt chức năng đại diện Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn quận Hai Bà Trưng

Quyết liệt trong chỉ đạo

Thông tin tại Hội nghị sơ kết, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, ngay sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã triển khai Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 10/2/2022 về Hưởng ứng thực hiện Chương trình.

“Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình, với tinh thần thích ứng, linh hoạt, chăm lo việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động; góp phần khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế của quận, Thủ đô và đất nước. LĐLĐ quận đã đăng ký phấn đấu đóng góp ít nhất 4.300 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch; phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động của tổ chức Công đoàn; tổ chức hội nghị triển khai, phân bổ chỉ tiêu phấn đấu của từng Công đoàn cơ sở”, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh.

Các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến
Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung đánh giá sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Cụ thể, Chương trình được thực hiện trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 1.700 sáng kiến, trong đó doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phấn đấu ít nhất 800 sáng kiến; khối cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học công lập phấn đấu ít nhất 900 sáng kiến. Giai đoạn 2 gồm 2.600 sáng kiến, trong đó doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phấn đấu ít nhất 1.200 sáng kiến; khối cơ quan hành chính sự nghiệp, trường học công lập phấn đấu ít nhất 1.400 sáng kiến.

Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao, LĐLĐ quận thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến” để hỗ trợ, hướng dẫn Công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động đăng ký cập nhật các ý tưởng, sáng kiến tham gia trên phần mềm trực tuyến của chương trình; đưa nội dung thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến” vào tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng năm 2022.

Triển khai thực hiện tại Công đoàn cơ sở

Sau khi LĐLĐ quận ban hành Kế hoạch và Hướng dẫn thực hiện Chương trình, đã có 50 Công đoàn cơ sở tham gia cập nhật. Các đơn vị đã căn cứ vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để có các giải pháp phù hợp triển khai đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa và đạt chỉ tiêu đề ra. Đa số Công đoàn cơ sở đã tranh thủ được sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của Thủ trưởng đơn vị, người sử dụng lao động,…

Các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các cá nhân và tập thể có sáng kiến nổi bật.

Một số Công đoàn cơ sở đã thể hiện tinh thần thi đua hăng hái, sôi nổi, thực hiện các biện pháp quyết liệt đạt kết quả cao tiêu biểu như: Công đoàn Trường THCS Vân Hồ, THCS Tô Hoàng; Công đoàn Trường Tiểu học Ngô Quyền, Tiểu học Vĩnh Tuy; Công đoàn Trường Mầm non Bạch Đằng, Mầm non Vĩnh Tuy, Mầm non Ánh Sao, Mẫu giáo Đống Mác,…

Nhiều cán bộ Công đoàn cơ sở theo dõi, tham mưu triển khai Chương trình đã nỗ lực, vượt khó, kiên trì hướng dẫn, cập nhật sáng kiến dù phải phụ trách nhiều công việc hoặc ngay cả khi bản thân bị nhiễm Covid-19.

Kết quả hưởng ứng tham gia Chương trình

Sau hơn 140 ngày chính thức phát động và tiến hành cập nhật sáng kiến trên Cổng trực tuyến, trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, gián đoạn nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, đến nay, sau khi kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình, đã có 1.070/1.718 sáng kiến đến từ cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động quận Hai Bà Trưng được cập nhật thành công trên hệ thống, đạt 62% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao giai đoạn 1.

Nội dung các sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ, kỹ thuật, phòng, chống Covid-19,… Trong đó, có rất nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, nhiều sáng kiến có tính thích ứng cao với bối cảnh bình thường mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị.

Rất nhiều đoàn viên, người lao động hy sinh niềm vui cá nhân và gia đình, tranh thủ nghiên cứu, cập nhật sáng kiến trong những ngày nghỉ Lễ. Trong giai đoạn nghỉ lễ 30/4 và 1/5 số lượng sáng kiến vẫn tăng đều trên hệ thống, trung bình có khoảng 30 - 50 sáng kiến/ngày. Đặc biệt, “Chiến dịch thi đua 10 ngày cao điểm cập nhật sáng kiến” LĐLĐ quận triển khai Công đoàn cơ sở ghi nhận gần 1.000 sáng kiến.

Các cấp Công đoàn quận Hai Bà Trưng tích cực hưởng ứng Chương trình 1 triệu sáng kiến
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng trao bằng khen của LĐLĐ quận Hai Bà Trưng cho các cá nhân và tập thể có sáng kiến nổi bật.

Điểm nhấn của Giai đoạn 1 trong việc đồng hành cùng Công đoàn cơ sở chính là “Chiến dịch thi đua 10 ngày cao điểm cập nhật sáng kiến”. LĐLĐ quận đã tuyên truyền và triển khai Chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, Zalo để Chiến dịch lan tỏa rộng rãi, tạo động lực để Công đoàn cơ sở khích lệ đoàn viên tham gia thi đua nước rút nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Ttiếp tục tuyên truyền, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Chương trình

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung, năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các hoạt động phong trào thi đua luôn được các cấp công đoàn của quận duy trì triển khai và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ quận luôn được sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố và sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy Hai Bà Trưng nên việc triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở những nội dung cụ thể, thiết thực liên quan đến việc tạo điều kiện, khích lệ công nhân viên, người lao động tích cực hưởng ứng, thi đua sôi nổi. Qua đó, đã có nhiều cá nhân đạt các danh hiệu từ cấp cơ sở đến cấp Quận, cấp Thành phố.

Kết quả giai đoạn 1 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực của đội ngũ CNVCLĐ quận, đặc biệt là Công đoàn cơ sở khối Giáo dục trong hưởng ứng, thực hiện chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trong báo cáo đã nêu, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ở một số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn chưa quan tâm tổ chức phát động phong trào thi đua tại cơ sở, khích lệ, động viên khen thưởng người lao động trực tiếp nên chưa động viên được người lao động tích cực trong lao động sản xuất kinh doanh; cán bộ Công đoàn cơ sở đều là kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động công đoàn tại cơ sở, nhất là công tác thi đua khen thưởng; nhiều đơn vị triển khai còn chậm, chưa có giải pháp thúc đẩy đoàn viên cập nhật sáng kiến, chưa hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1,…

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, LĐLĐ quận tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tích cực tuyên truyền, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của Chương trình trên các nền tảng mạng xã hội của LĐLĐ quận như: Facebook, Zalo để Công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, người lao động biết và hăng hái tham gia Chương trình; gắn việc thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nhằm thể hiện ý nghĩa của chương trình trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác và sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động