Người Thủ đô hướng về đồng bào bị thiên tai

(LĐTĐ) Mùa bão lũ, “khúc ruột” miền Trung lại oằn mình với vô vàn cơ cực và mất mát. Với tấm lòng “tương thân tương ái”, người dân Thủ đô đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Những dòng xe chở hàng cứu trợ nối đuôi nhau hướng về đồng bào bị thiên tai tại một số tỉnh miền Trung với hy vọng làm ấm lại bao trái tim đang buốt giá, phải gồng mình chống chọi để giữ cuộc sống giữa mưa chìm bão nổi.
Người dân Thủ đô thâu đêm nấu bánh chưng gửi đồng bào bị thiên tai Trân trọng những nghĩa cử chung tay vì người nghèo và đồng bào bị thiên tai, lũ lụt

Cả làng thâu đêm nấu bánh chưng gửi vùng lũ

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và số 7 đã gây ra lũ lớn tại các tỉnh miền Trung làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu, làm cho cuộc sống của đồng bào tại các vùng bị thiên tai gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, có 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Người Thủ đô hướng về đồng bào bị thiên tai
Người dân xã La Phù thâu đêm gói bánh chưng gửi người dân vùng lũ.

Mực nước lũ ở một số nơi đã vượt mức lịch sử, làm nhiều người chết và mất tích; gần 150.000 ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng; gần 4.500 ha lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; hơn 2.100 ha thủy sản bị thiệt hại; hơn 151.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập.

Với phương châm “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tấm lòng thiện nguyện hướng về miền Trung đã lan tỏa mạnh mẽ trong từng thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư. Khoảng 4 tháng nữa chúng ta mới đón Tết Nguyên đán, tuy nhiên những ngày qua, tại xã La Phù (huyện Hoài Đức), người dân đã “nổi lửa” nấu bánh chưng xanh. Không phải để đón Tết cổ truyền mà hoạt động này đang hướng về miền Trung ruột thịt. Trong suốt 4 ngày, căn nhà của Nguyễn Phan Mạnh (thôn Tiền Phong, xã La Phù) luôn tấp nập người ra vào. Trong khuôn viên sân nhỏ, hàng chục người đủ mọi lứa tuổi không quản ngày đêm cùng nhau quyên góp tiền, vật chất để mua nếp gói và nấu bánh chưng. Người thì tất bật chẻ lạt, lau lá, người thì vo nếp, gói bánh, nhận hàng cứu trợ… Ở một góc sân, bếp lửa luộc bánh luôn trong tình trạng đỏ lửa thâu đêm để kịp gửi về cho bà con ở vùng lũ.

Tích cực tham gia từ những ngày đầu, chị Nhã (người dân thôn Tiền Phong) cho biết, mặc dù bận việc kinh doanh nhưng qua xem thông tin thấy đồng bào miền Trung hứng chịu lũ lụt quá xót thương, chị không khỏi xúc động. “Mong muốn tiếp sức cho đồng bào chống lũ nên tôi và nhiều người trong thôn đã tận tay gói từng chiếc bánh chưng.Với tình hình mưa lũ, người dân miền Trung phải đối mặt với việc thiếu nước sạch và lương thực, thực phẩm trầm trọng. Vì vậy cứu tính mạng và cứu đói là ưu tiên hàng đầu. Việc tiếp tế bánh chưng là hữu dụng vì người dân có thể ăn ngay và thời gian bảo quản được nhiều ngày”, chị Nhã cho biết.

Theo anh Mạnh, ngay sau khi phát động, hoạt động thiện nguyện này tại gia đình anh nhận được sự giúp sức rất lớn, xuất phát từ tấm lòng của người dân không một chút lợi ích cá nhân nào. Người dân trong thôn đã đóng góp 450kg gạo, 150kg đỗ và 150kg thịt lợn. Nhờ đó, 2.500 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành. Bánh được chuyển làm 2 đợt, 500 chiếc bánh đầu đã tới được tận tay người dân ở Quảng Trị. Số bánh còn lại dự kiến sẽ được chuyển hết trong đêm 20/10. Bên cạnh đó, người dân cũng đóng góp hơn 40 triệu đồng, 100 thùng mỳ tôm, 560 chiếc áo len cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. “Hoạt động này người dân trong thôn sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi tình hình lũ lụt ở miền Trung giảm bớt”, anh Mạnh chia sẻ.

Cũng nhằm chung tay hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn, một tuần qua, chùa Đình Quán (quận Bắc Từ Liêm) lúc nào cũng đông người. Ngay khi miền Trung gặp lụt nặng, chùa đã tổ chức gói bánh chưng. Đến nay, hàng trăm phật tử cùng nhau gói 10.000 chiếc bánh. Ni sư Thích Tịnh Quán (Trụ trì chùa Đình Quán) cho hay, bánh chưng được chuyển tới tay người dân vùng lũ thông qua các đội tình nguyện. Dự kiến trong ngày 21/10, những chiếc bánh đã luộc chín sẽ được nhiều đơn vị vận chuyển hỗ trợ đưa vào Hà Tĩnh, đưa tận tay người dân vùng lũ.

Lan tỏa sự đùm bọc, sẻ chia trong cộng đồng

Không chỉ riêng hoạt động gói bánh chưng, những hình ảnh đẹp đẽ, giàu tính nhân văn, sự tử tế cũng được lan tỏa mạnh mẽ khi cả nước đang hướng về “khúc ruột” miền Trung. Nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã cùng kêu gọi giúp đỡ áo quần, lương thực, thuốc men, nước sạch... cho người dân nơi rốn lũ. Nhiều người nổi tiếng đã quyên góp nhiều tỷ đồng, cùng lương thực, thực phẩm.

Người Thủ đô hướng về đồng bào bị thiên tai
Hàng cứu trợ ủng hộ miền Trung

Với tinh thần Thủ đô vì cả nước, vì các tỉnh miền Trung thân yêu, từ các cấp, ngành đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Hà Nội đã nhiệt tình chung tay ủng hộ. Tại Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận ủng hộ hơn 100 triệu đồng. Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Hội thu vận động quyên góp, ủng hộ thanh thiếu nhi và Nhân dân các tỉnh miền Trung thiệt hại do mưa lớn”. Chương trình đã quyên góp được số tiền mặt và quà tặng với tổng giá trị ước tính hơn 1,3 tỷ đồng, trong đó có hơn 300 triệu đồng tiền mặt. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và công đoàn ngành phát động quyên góp, ủng hộ. Ngay tại lễ phát động, cán bộ công chức, nhân viên cơ quan Sở đã ủng hộ 45 triệu đồng. Trước đó, Công đoàn Giáo dục Hà Nội đã trao thông qua Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội 200 triệu đồng…

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tính đến ngày 20/10 đã tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Ngay sau khi nắm bắt được tình hình thiệt hại của các tỉnh miền Trung, ngày 13/10, tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ”.

Trân trọng ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các doanh nghiệp, tuy đang rất khó khăn do dịch Covid-19 nhưng vẫn tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tôi tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy chung sức đồng lòng và tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung ruột thịt”.

Dự báo, ngập lụt kéo dài sẽ khiến cuộc sống người dân vùng lũ trở nên khó khăn trong thời gian tới. Tuy vậy, tin rằng tinh thần “tương thân tương ái” sẽ ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong cộng đồng. Những món quà cứu trợ, xe hàng từ khắp nơi chở đượm tình nghĩa đồng bào sẽ khiến người dân vùng lũ thêm vững tin. Đây là minh chứng điển hình thể hiện tình người, tinh thần vì cộng đồng của người Việt trong cơn hoạn nạn.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động