Người phụ nữ dành trọn tâm huyết cho hoạt động nhân đạo, từ thiện

Đó là bà Nguyễn Thị Đông - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Gần chục năm ở cương vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, bà Đông đã lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Hội luôn nền nếp, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, bà dành trọn tâm huyết để triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, san sẻ giúp đỡ các mảnh đời khó khăn.
Huyện Ứng Hòa (Hà Nội): Trao tặng hàng nghìn suất ăn cho học sinh thi tốt nghiệp THPT Các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ huyện Chương Mỹ Chung tay giúp đỡ người dân vùng ngập úng do bão số 2

“Giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, khốn khó vơi bớt phần nào cơ cực, làm việc thiện vì cộng đồng, tôi thấy vui và hạnh phúc, mọi vất vả, mệt nhọc tan biến”, đó là tâm sự giản dị của bà Đông khi được hỏi vì sao bà luôn nhiệt huyết, say mê với công tác từ thiện.

Bắt đầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Tuy từ năm 2016, đến nay bà Đông đã có 8 năm đồng hành với những mảnh đời khó khăn. Những năm xảy ra dịch Covid-19, bà Đông cùng đội ngũ cán bộ phường huy động hơn 20 tấn gạo, rau quả, không quản đêm hôm phân chia, gửi tới các hộ dân. Các dịp Tết Nguyên đán, Tháng Nhân đạo, tri ân các gia đình chính sách, tặng quà từ thiện các gia đình khó khăn trên địa bàn, học sinh vùng cao… bà đều lo chu toàn.

Người phụ nữ dành trọn tâm huyết cho hoạt động nhân đạo, từ thiện
Bà Nguyễn Thị Đông (bên trái) thay mặt Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Tuy trao tặng 200 suất quà hưởng ứng phong trào "Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn" do Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng phát động.

Đáng nhớ nhất trong các câu chuyện làm từ thiện của bà phải kể đến chuyện mấy năm trước đây, cảm thông hoàn cảnh một đôi vợ chồng lớn tuổi ở trong căn nhà lụp xụp, lương hưu thấp, đau ốm liên miên, bà Nguyễn Thị Đông đã kêu gọi các nhà hảo tâm, người dân ủng hộ xây nhà Chữ thập đỏ. Từ khi có nhà mới khang trang, hai cụ phấn khởi, khỏe mạnh hơn. Nhìn hạnh phúc đơn sơ của hai cụ già, bà Đông không khỏi xúc động và yêu hơn nữa công việc thiện nguyện, “gieo yêu thương” của mình và những nhà hảo tâm, hội viên Chữ Thập đỏ và các tổ chức xã hội.

Trong năm 2023, bà Đông đã chỉ đạo Hội huy động được tiền, hàng trị giá hơn 500 triệu đồng để hỗ trợ những mảnh đời khó khăn. Đồng cảm với nghĩa cử chân thành, tấm lòng nhân hậu và tâm huyết của Chủ tịch Hội, nhiều nhà hảo tâm cũng chủ động liên hệ, ủng hộ. Qua đó, Hội đã ủng hộ 10 triệu đồng cho nạn nhân động đất, sóng thần ở Thổ Nhĩ Kỳ; thu 272 đơn vị máu từ cộng đồng trong chương trình hiến máu nhân đạo; vận động 62 triệu đồng từ phong trào “Tết nhân đạo”; gần 120 triệu đồng vận động từ hội viên Hội Chữ thập đỏ các cấp; và gần 100 triệu đồng từ các tập thể, cá nhân khác, tổng số tiền vận động lên đến gần 500 triệu đồng. Với số tiền này, bà Đông cùng Hội Chữ thập đỏ phường đã lập danh sách, cân đối phân bổ quà tặng sao cho hài hòa, ưu tiên các hộ khó khăn hơn, tổ chức các buổi trao tặng để các nhà hảo tâm và người nhận cảm nhận được sự trân trọng.

Với cương vị là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường, bà luôn chủ động trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, bà Nguyễn Thị Đông cũng luôn cố gắng phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người Đảng viên không ngại khó khăn, vất vả và luôn nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Bà không ngừng nỗ lực đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Người phụ nữ dành trọn tâm huyết cho hoạt động nhân đạo, từ thiện
Bà Nguyễn Thị Đông (thứ 2 từ trái qua) tham gia đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng thực hiện Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" tại tỉnh Sơn La.

Hội Chữ thập đỏ phường đã chủ động triển khai thực hiện nhiều nội dung hỗ trợ, cứu trợ nhân đạo từ thiện thiết thực, hiệu quả góp phần giúp công tác tình nghĩa, nhân đạo, giảm nghèo bền vững của phường cũng như công tác Chữ thập đỏ ngày một phát triển rộng khắp với sự tham gia, vào cuộc của cả hệ thống chính trị của phường và đông đảo nhân dân trên địa bàn phường. Không chỉ vận động các nhà hảo tâm quyên góp từ thiện mà ngay bản thân gia đình bà Đông từ năm 2017 đến nay đã ủng hộ các hoạt động thiện nguyện bằng tiền cá nhân lên tới 60 triệu đồng.

Để lan tỏa hơn nữa phong trào thiện nguyện, “lá lành đùm lá rách”, bà cũng là một “tuyên truyền viên” tích cực để những tấm gương người tốt việc tốt ngày càng lan xa. Tính đến năm 2023, bà đã có 6 bài viết dự thi về gương điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt” có tính phát hiện mới. Nhiều gương tốt mà bà lan tỏa đã được khen thưởng các cấp.

Bao năm qua, bà Đông đã đến với người nghèo bằng cả tấm lòng nhân ái. Bà gắn tấm lòng ấy với từng hành động, từng chương trình, phần việc mà Hội được giao phó. Mặc dù năm qua, tồn dư ảnh hưởng dịch bệnh trong nền kinh tế vẫn còn ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, nhưng bằng sự quyết tâm, đồng thuận của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, bà đã làm tốt vai trò “cầu nối” giữa các nhà hảo tâm với người có hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành vượt mức kế hoạch chăm lo cho người nghèo.

Cũng nhờ nêu cao truyền thống “Nhường cơm, xẻ áo, lúc gian nan quan tâm giúp người” của Chủ tịch Hội, mà hội phường và các chi hội đã thống nhất, đoàn kết, nêu cao tinh thần giúp đỡ đúng, kịp thời, không bỏ sót những người cần được cưu mang như tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam,… Không chỉ hỗ trợ trong phường, quận, hội phường còn trợ giúp các hộ nghèo ở Cao Bằng, Bắc Kạn, các tỉnh miền Trung vùng bão lụt,…

Có lẽ chính vì vậy mà suốt bao năm qua, nhiều nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, tin tưởng bà trong công tác thiện nguyện. Bà chia sẻ: “Người làm công tác Chữ thập đỏ phải sâu sát, thấu hiểu được những đối tượng dễ bị tổn thương, xem họ cần gì, muốn gì và phải xác minh rõ ràng. Khi hiểu rõ được đối tượng khó khăn thì mới kêu gọi giúp đỡ. Nếu mình làm bằng cái tâm thì mới có được sự đồng hành cùng cái tâm của cộng đồng”.

Những cống hiến không ngừng nghỉ của bà Nguyễn Thị Đông đã đóng góp quan trọng cho những thành tích của Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Tuy. Từ năm 2017 đến nay, Hội Chữ thập đỏ phường Vĩnh Tuy luôn đứng đầu Hội Chữ thập đỏ của quận và nhiều lần được Trung ương Hội Chữ thập đỏ khen thưởng. Riêng bà Nguyễn Thị Đông đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động